Bão số 5 Côn Sơn suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung hứng mưa lớn

K.T - Ngày 12/09/2021 08:22 AM (GMT+7)

Sau khi đi vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định, bão số 5 Côn Sơn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 12/9,  sau khi đi vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định, bão số 5 Côn Sơn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4 giờ sáng, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 3 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 hầu như ít di chuyển. Dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 Côn Sơn. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 Côn Sơn. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Trong sáng 12/9, vùng ven biển khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7.

Trên đất liền, đêm qua và sáng sớm 12/9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên đã có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 11/9 đến 1h ngày 12/9) như: Đồng Hới (Quảng Bình) 146mm, Đức Phổ (Quảng Ngãi) 218mm, Kon Plông (Kon Tum) 122mm…

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Bình Định và Gia Lai, Kon Tum có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Diễn biến bão số 5: Lao thần tốc vào đất liền, những tỉnh nào bị ảnh hưởng trực tiếp?
Hiện bão số 5 giật cấp 11 đang di chuyển vào đất liền, gây mưa to, gió lớn nhiều ở nhiều tỉnh miền Trung.

Tin bão số 5

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết