Cây cối ngã đổ, người dân đội mưa to đi mua thực phẩm ở Đà Nẵng

Ngày 11/09/2021 13:15 PM (GMT+7)

Mưa to gió lớn từ sáng nay khiến một số cây cối ngã đổ, người dân Đà Nẵng tranh thủ đi mua thực phẩm trước khi bão số 5 đổ bộ.

 Video: Cây cối ngã đổ, người dân đội mưa to đi mua thực phẩm ở Đà Nẵng

Từ rạng sáng 11-9, mưa bắt đầu lớn dần tại Đà Nẵng. Mưa như trút nước khiến một số tuyến đường ngập cục bộ. Đến khoảng 9 giờ, gió lớn dần và rít từng cơn, nhất là khu vực ven biển.

Biển Đà Nẵng sáng 11-9. Ảnh: TẤN VIỆT

Biển Đà Nẵng sáng 11-9. Ảnh: TẤN VIỆT

Bờ biển phía Đông TP Đà Nẵng có sóng lớn, thuyền thúng của bà con ngư dân đã được đưa hết lên bờ từ hôm qua. Một số thuyền thúng lớn đã vào neo đậu an toàn trong cầu cảng của lực lượng biên phòng dưới chân núi Sơn Trà.

Dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp, công nhân dự án thoát nước phía Đông quận Sơn Trà tất bật thu dọn hàng rào, các tấm tôn chắn để tránh bị gió bão cuốn đi.

Trên nhiều đoạn tuyến của dự án này, xe cẩu, xe múc đang khẩn trương thu dọn những vật dụng cuối cùng trước cơn gió quật liên hồi, nỗ lực giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

Xe cẩu, xe múc tranh thủ thu dọn vật dụng, giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: TẤN VIỆT

Xe cẩu, xe múc tranh thủ thu dọn vật dụng, giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: TẤN VIỆT

Ghi nhận của PV, một số điểm bán hàng rau củ cho người dân ở vùng xanh rất đông đúc. Người dân tranh thủ mua hàng trong sáng nay để tích trữ, lượm lặt từng bó rau xanh cuối cùng, nhất là những gia đình gần cạn thực phẩm trong những ngày qua.

Chị Lập (ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) tay xách nách mang đủ loại rau củ, mì gói… “Đồ ăn trong tủ lạnh gần hết rồi, giờ không mua thì hết cơ hội vì bão vào tới nơi rồi” – chị Lập nói.

img src/upload/3-2021/images/2021-09-11/1631338814-ac40fe2d41b5f1febf42a8f82a4e52c7.jpg width660 /

Cây cối ngã đổ, người dân đội mưa to đi mua thực phẩm ở Đà Nẵng - 4

Nhiều người dân vùng xanh đội mưa gió đi mua những bó rau củ cuối cùng trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại quận Liên Chiểu, một số cây xanh bật gốc, ngã đổ. Nhiều người dân thấy gió lớn tranh thủ gia cố cửa nẻo trước khi cố thủ trong nhà.

Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã rút quân để đảm bảo an toàn, một số hàng rào lưới B40, bảng cảnh báo vùng xanh, vùng đỏ…bị gió quật ngã.

Một đoạn tuyến của dự án thoát nước phía Đông quận Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Một đoạn tuyến của dự án thoát nước phía Đông quận Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Mưa to, sóng lớn dần ở biển quận Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Mưa to, sóng lớn dần ở biển quận Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Một cây lớn ven đường bị gió quật bật gốc.

Một cây lớn ven đường bị gió quật bật gốc.

Rào chắn chốt kiểm soát dịch ngã đổ. Ảnh: TẤN VIỆT

Rào chắn chốt kiểm soát dịch ngã đổ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230 km về phía Đông.

Cường độ bão mạnh cấp 10 (sức gió từ 90 – 100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 km. Đến 4 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị - Quảng Nam. Cường độ bão mạnh cấp 9 (sức gió từ 75 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 5 giật cấp 13, gây mưa xối xả: Kịch bản phức tạp, sẵn sàng sơ tán 760.000 dân
Bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đang di chuyển nhanh và hướng vào nước ta, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng đã lên phương án sẵn sàng sơ tán...

Tin bão mới nhất

Theo TẤN VIỆT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 5