Bé 10 tháng tuổi bị bố đẻ bóp cổ đến chết

Ngày 17/01/2013 14:14 PM (GMT+7)

Đi làm về, chị Kiên hốt hoảng thấy chồng đang bóp cổ đứa con mới 10 tháng tuổi. Khi chị đưa con đi cấp cứu, ở nhà anh chồng tự sát bằng dao.

13h ngày 16/1, chị Nguyễn Thị Kiên (34 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) thấy chồng Lê Việt Long (40 tuổi) đang bóp cổ con đẻ là Lê Tùng Giang (sinh ngày 2/4/2012) khiến bé ngất xỉu.

Chị Kiên vội đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi. Rạng sáng hôm nay, bé đã tử vong.

Trong lúc chị Kiên đến bệnh viện, Long ở nhà dùng dao cắt cổ tự sát. Anh ta được đưa đi Bệnh viện Việt Đức kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm.

Cơ quan chức năng xác định Long có biểu hiện bệnh tâm thần.

Tin tức đang được đọc nhiều nhất:

(Theo An ninh Thủ đô)
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình