Bé trai 5 tuổi mất tích ở Nghệ An: Tử vong trong nhà hoang, 2 tay bị trói

Ngày 09/06/2020 21:08 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng cùng gia đình đã tìm thấy bé trai 5 tuổi mất tích cách đây 2 ngày trong căn nhà hoang, đã tử vong, 2 tay bị trói.

Tối 9/6, một lãnh đạo xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, bé trai 5 tuổi mất tích ngày 7/6 đã tử vong trong căn nhà hoang, công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án.

Bé trai 5 tuổi mất tích ở Nghệ An: Tử vong trong nhà hoang, 2 tay bị trói - 1

Cháu Đô được tìm thấy tử vong trong căn nhà hoang, cách nhà 10 km, hai tay bị trói

Nguồn tin cho biết, sau khi nhận tin báo cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) mất tích, gia đình và chính quyền địa phương đã tìm thấy cháu trong căn nhà bỏ hoang cách nhà khoảng 10km. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong, hai tay bị trói

Vị trí phát hiện thi thể cháu bé là vùng rừng thuộc địa phận quản lý của Tổng đội TNXP 6, huyện Yên Thành.

Trước đó vào chiều 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách nhà khoảng 300m để chơi. Đến tối không thấy con về, anh Hồ Văn Tụ (bố cháu bé) đi tìm nhưng không thấy con đâu. Sau đó, anh Tụ báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu nhờ giúp đỡ.

Được biết, cháu Đô là con thứ 3 trong gia đình. Nhiều năm nay anh Tụ đau ốm nên không thể đi làm khiến cuộc sống gia đình khốn khó.

Vợ chồng tử vong trong ngôi nhà cửa khóa: Bất ngờ tại hiện trường
Tại bàn thái bếp nấu ăn phát hiện 1 đoạn gỗ cứng, trên bê mặt có bám dính nhiều vết máu người. Trong xô nhựa đựng rác phát hiện 2 lọ nhựa màu trắng,...
Theo Thủy Tiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé 5 tuổi tử vong ở nhà hoang