Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang

Ngày 24/02/2020 16:00 PM (GMT+7)

Chỉ sau một ngày, Hàn Quốc đã có thêm 161 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 763 người. Hàn Quốc hiện đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc.

Sáng 24/2, tờ Yonhapnews dẫn thông tin từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã nâng lên 763 người, số người tử vong vì dịch bệnh là 7 người. Chính phủ Hàn Quốc hiện đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất, khuyến cáo mọi người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cách ly, đến ngay cơ sở y tế nếu có biểu hiện của bệnh.

Hầu hết số ca nhiễm tập trung ở thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc. Hàn Quốc hiện đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc.

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 1

Một nhân viên đang khử trùng khu chợ truyền thống ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 2

Nhân viên y tế ngủ gục vì quá mệt bên ngoài một bệnh viện ở thành phố Daegu, ổ dịch lớn nhất Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số 161 ca nhiễm mới, 129 ca có liên hệ với giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu. Một phụ nữ 61 tuổi, thành viên của giáo phái này, được cho là đã lây nhiễm cho nhiều người khác khi cùng tham gia hoạt động tại nhà thờ ở Daegu. Người phụ nữ này đã được giới chức nhận định là trường hợp "siêu lây nhiễm".

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 3

Một cặp đôi đeo khẩu trang kín mít khi đi hẹn hò trong khu chợ ở Seoul (Ảnh: Reuters)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 4

Một chủ cửa hàng thực phẩm trang bị khẩu trang để bảo vệ bản thân. Khu chợ vắng tanh vì dịch bệnh (Ảnh: Reuters)

Tình trạng số người nhiễm COVID-19 tăng nhanh khiến người dân Hàn Quốc hoang mang, lo sợ. Nhiều hoạt động xã hội, kinh tế và sinh hoạt của nước này đã bị ảnh hưởng không nhỏ. 

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 5

Một người phụ nữ lớn tuổi ở Seoul đeo khẩu trang và găng tay kín mít khi ra đường (Ảnh: Reuters)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 6

Hàng dài xe cứu thương được huy động tại thành phố Daegu để chở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 (Ảnh: Yonhapnews)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 7

Một nhân viên đang khử trùng tòa nhà của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) tại thành phố Daegu (Ảnh: Yonhapnews)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 8

Một nhà thờ Công giáo ở thành phố Daegu đã đóng cửa vào hôm 23/2 vì sự lây lan của COVID-19 (Ảnh: Yonhapnews)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 9

Quầy khẩu trang trong siêu thị ở Seoul đã trống trơn do lượng mua quá lớn (Ảnh: Yonhapnews)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 10

Đường phố Seoul vắng tanh những ngày qua, người dân hạn chế ra đường (Ảnh: Yonhapnews)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 11

Nhân viên y tế đang khử trùng một khu vực ở Daegu (Ảnh: Yonhapnews)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 12

Khu chợ vốn rất sầm uất và nhộn nhịp tại Daegu nay vắng tanh, phủ bạt (Ảnh: Yonhapnews)

Bên trong ổ dịch COVID-19 Hàn Quốc: Chợ vắng tanh, người dân xếp hàng vài km để mua khẩu trang - 13

Người dân xếp hàng dài cả km để mua khẩy trang y tế tại một cửa hàng ở Daegu hôm 24/2 (Ảnh: Yonhapnews)

COVID-19: Số ca tử vong tại Iran tăng lên 8; Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo quyết liệt
AP hôm 23-2 dẫn lời Bộ Y tế Iran cho biết số ca tử vong do chủng mới virus corona tại nước này đã tăng lên 8 người và 43 trường hợp mắc bệnh.
Khánh Hằng (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19