Cách bán hàng phòng dịch COVID-19 độc đáo ở phố cổ Hà Nội

Ngày 14/04/2020 15:15 PM (GMT+7)

Để kiểm soát và bảo vệ an toàn trong mùa dịch Covid-19, UBND phường Hàng Gai đã có cách làm hết sức độc đáo.

 

Phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài khoảng 150m. Tuy không phải là chợ dân sinh, nhưng thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm hằng ngày. Để đảm bảo an toàn trong những ngày cách ly, UBND phường Hàng Gai đã có cách làm hết sức độc đáo.

Phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài khoảng 150m. Tuy không phải là chợ dân sinh, nhưng thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm hằng ngày. Để đảm bảo an toàn trong những ngày cách ly, UBND phường Hàng Gai đã có cách làm hết sức độc đáo.

 UBND phường Hàng Gai đã kẻ vạch vôi để người mua và người bán giữ khoảng cách an toàn 2m.

UBND phường Hàng Gai đã kẻ vạch vôi để người mua và người bán giữ khoảng cách an toàn 2m.

 Tuyệt đối không ai được bước qua vạch sơn vào sạp bán hàng. Người dân được khuyến cáo mua hàng đứng xa nhau ít nhất 2m. Trường hợp khách đứng quá gần, chủ hàng sẽ dừng bán để nhắc nhở ngay.

Tuyệt đối không ai được bước qua vạch sơn vào sạp bán hàng. Người dân được khuyến cáo mua hàng đứng xa nhau ít nhất 2m. Trường hợp khách đứng quá gần, chủ hàng sẽ dừng bán để nhắc nhở ngay.

 UBND phường còn lập 3 chốt trạm tại ngõ vào. Thường xuyên có lực lượng công an, dân phòng, nhân viên y tế, cựu chiến binh, hội a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a... với máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn túc trực để kiểm soát người ra, vào phố.

UBND phường còn lập 3 chốt trạm tại ngõ vào. Thường xuyên có lực lượng công an, dân phòng, nhân viên y tế, cựu chiến binh, hội phụ nữ... với máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn túc trực để kiểm soát người ra, vào phố.

 Một cán bộ UBND phường có mặt tại phố Yên Thái sáng nay (14/4) cho biết: Chúng tôi kẻ vạch vôi, lập chốt trạm đã được 1 tuần nay. Công việc hằng ngày diễn ra vào sáng sớm và kết thúc vào khoảng 11h.

Một cán bộ UBND phường có mặt tại phố Yên Thái sáng nay (14/4) cho biết: "Chúng tôi kẻ vạch vôi, lập chốt trạm đã được 1 tuần nay. Công việc hằng ngày diễn ra vào sáng sớm và kết thúc vào khoảng 11h".

 Theo quan sát của phóng viên, phố Yên Thái chỉ rộng khoảng 4m nhưng hàng bán thực phẩm dày đặc, người dân đến mua rất đông.

Theo quan sát của phóng viên, phố Yên Thái chỉ rộng khoảng 4m nhưng hàng bán thực phẩm dày đặc, người dân đến mua rất đông.

 Người mua, người bán phải nhoài người lấy đồ và thực phẩm

Người mua, người bán phải nhoài người lấy đồ và thực phẩm

 Chị Trịnh Thị Hưởng (trú tại 61 Hàng Điếu) chia sẻ: Tôi tự trang bị mũ chắn giọt bắn để đi chợ cho an toàn. Đứng giữ khoảng cách, mua bán qua vạch vôi như thế này tôi thấy rất tốt, vì chợ rất đông người dễ lây dịch bệnh.

Chị Trịnh Thị Hưởng (trú tại 61 Hàng Điếu) chia sẻ: "Tôi tự trang bị mũ chắn giọt bắn để đi chợ cho an toàn. Đứng giữ khoảng cách, mua bán qua vạch vôi như thế này tôi thấy rất tốt, vì chợ rất đông người dễ lây dịch bệnh".

 Tôi trang bị tấm chắn bọt trước khi vào chợ để bảo vệ bản thân và mọi người. Mua bán qua vạch vôi rất lạ nhưng an toàn là trên hết, chị Nguyễn Phú Mỹ (64 Hàng Ngang) cho biết.

Tôi trang bị tấm chắn bọt trước khi vào chợ để bảo vệ bản thân và mọi người. Mua bán qua vạch vôi rất lạ nhưng an toàn là trên hết, chị Nguyễn Phú Mỹ (64 Hàng Ngang) cho biết.

 Vừa thái thịt chị Vũ Thị Ngân vừa canh nếu thấy bất kỳ người nào tiến lại gần phản thịt thì lập tức nhắc nhở. Từ ngày kẻ vạch này, tôi ngồi trong nhà thấy an toàn hơn rất nhiều, vì buôn bán tiếp xúc với nhiều người nên càng giảm được tiếp xúc càng tốt, chị nói.

Vừa thái thịt chị Vũ Thị Ngân vừa canh nếu thấy bất kỳ người nào tiến lại gần phản thịt thì lập tức nhắc nhở. "Từ ngày kẻ vạch này, tôi ngồi trong nhà thấy an toàn hơn rất nhiều, vì buôn bán tiếp xúc với nhiều người nên càng giảm được tiếp xúc càng tốt", chị nói.

 Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ cụm dân cư Yên Thái - Tạm Thương cho biết, UBND phường lập chốt kiểm soát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, đứng cách nhau 2m, người dân chấp hành khá tốt. Ngày đầu, một số người không tuân thủ đã bị lập biên bản xử phạt.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ cụm dân cư Yên Thái - Tạm Thương cho biết, UBND phường lập chốt kiểm soát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, đứng cách nhau 2m, người dân chấp hành khá tốt. Ngày đầu, một số người không tuân thủ đã bị lập biên bản xử phạt.

 Người dân phải đứng ngoài vạch vôi, chỉ những đồ mình cần chứ không được tiến sát vào bên trong sờ vào thực phẩm như mọi khi.

Người dân phải đứng ngoài vạch vôi, chỉ những đồ mình cần chứ không được tiến sát vào bên trong sờ vào thực phẩm như mọi khi.

 Cách trả tiền cũng diễn ra tương tự cách lấy thực phẩm

Cách trả tiền cũng diễn ra tương tự cách lấy thực phẩm

 Phố Yên Thái dài khoảng 150m. Đây là một trong những con phố ngắn nhất của Thủ đô nhưng có rất nhiều hộ kinh doanh, buôn bán đủ các loại mặt hàng.

Phố Yên Thái dài khoảng 150m. Đây là một trong những con phố ngắn nhất của Thủ đô nhưng có rất nhiều hộ kinh doanh, buôn bán đủ các loại mặt hàng.

 Ngoài ra, còn có rất nhiều người dân ngoại tỉnh đến thuê cửa hàng kinh doanh khiến mỗi buổi sáng, phố Yên Thái rất đông đúc.

Ngoài ra, còn có rất nhiều người dân ngoại tỉnh đến thuê cửa hàng kinh doanh khiến mỗi buổi sáng, phố Yên Thái rất đông đúc.

COVID-19 ngày 14/4: Nguy cơ lây nhiễm từ hoa cung cấp cho các nhà tang lễ và hoa bán lẻ
Mở đầu cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, hoa cung cấp cho các nhà tang lễ,...
Theo Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19