Câu chuyện 2 bán cầu: 100 triệu người Mỹ tê cứng trong ‘bom tuyết’, Sydney nóng chảy nhựa 47,8 độ

Ngày 08/01/2018 15:31 PM (GMT+7)

Trong khi người dân nhiều nơi ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đang vật lộn với cái rét -50 độ C, thì ở bên kia bán cầu, Úc bước vào giai đoạn nóng nhất trong gần 80 năm, với nhiệt độ đo được là 47,8 độ C.

Hơn 100 triệu người dân sống ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đang phải trải qua đợt lạnh giá khủng khiếp sau khi cơn 'bom bão tuyết' quét qua khiến nền nhiệt hạ xuống -50 độ C. 

Câu chuyện 2 bán cầu: 100 triệu người Mỹ tê cứng trong ‘bom tuyết’, Sydney nóng chảy nhựa 47,8 độ - 1

Thành phố Chicago bị đóng băng dưới thời tiết giá lạnh.

Theo Mirror, giá rét bất thường đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng ở Mỹ và Canada. 

Tại các thành phố lớn như Chicago, Boston, những dòng sông bị hóa băng. Đây là cảnh tượng thiên nhiên hiếm gặp khi những luồng không khí lạnh từ vùng cực Bắc quét qua. 

Câu chuyện 2 bán cầu: 100 triệu người Mỹ tê cứng trong ‘bom tuyết’, Sydney nóng chảy nhựa 47,8 độ - 2

Người đi bộ băng qua phố trong cơn bão tuyết ở Boston

Câu chuyện 2 bán cầu: 100 triệu người Mỹ tê cứng trong ‘bom tuyết’, Sydney nóng chảy nhựa 47,8 độ - 3

Đài phun nước đóng băng ở New York

Câu chuyện 2 bán cầu: 100 triệu người Mỹ tê cứng trong ‘bom tuyết’, Sydney nóng chảy nhựa 47,8 độ - 4

Lực lượng cứu hộ vất vả dọn băng trên đường

Trong khi đó, ở bên kia bán cầu, nhiều vùng ở Australia và đặc biệt là thành phố Sydney đang có mùa Hè nóng chưa từng có trong hàng chục năm. Theo CNN, nhiệt độ cao nhất từng đo được ở khu vực này trước đây là 47,8 độ C vào năm 1939.

Cơ quan Khí tượng bang New South Wales cảnh báo nhiệt độ có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. 

Hạ tầng giao thông công cộng và điện lực ở TP Sydney rơi vào tình trạng quá tải do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kỷ lục. Trong khi đó, các cơ quan khẩn cấp phải vật lộn với một số sự cố nghiêm trọng trên khắp các bãi biển bang New South Wales.

Tại bang New South Wales, khoảng 7.000 hộ gia đình đã bị cắt điện do nắng nóng. Tại các sân bóng chày ở Sydney, nhiều đội tuyển phải gồng mình chống lại thời tiết khắc nghiệt trong ngày nắng nóng nhất năm khi tham dự giải Bóng chày Quốc gia.

Câu chuyện 2 bán cầu: 100 triệu người Mỹ tê cứng trong ‘bom tuyết’, Sydney nóng chảy nhựa 47,8 độ - 5

Nhiệt độ đo trong một sân thể thao gần chạm mốc 50 độ C. 

Câu chuyện 2 bán cầu: 100 triệu người Mỹ tê cứng trong ‘bom tuyết’, Sydney nóng chảy nhựa 47,8 độ - 6

Bãi biển trong những ngày này đông nghẹt người vì nắng nóng

Câu chuyện 2 bán cầu: 100 triệu người Mỹ tê cứng trong ‘bom tuyết’, Sydney nóng chảy nhựa 47,8 độ - 7

Nhiệt độ tại Sydney được ghi nhận nóng nhất trong nhiều năm qua.

Hà Anh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h