Câu hỏi tưởng dễ mà không phải ai cũng trả lời đúng: "1 tháng có tối đa bao nhiêu ngày chủ nhật?"

Ngày 24/06/2022 16:00 PM (GMT+7)

Câu hỏi trong cuộc thi tưởng như đơn giản nhưng lại khiến nhiều người dễ bị nhầm lẫn nếu không đủ nhạy bén.

"Đường lên đỉnh Olympia" là chương trình truyền hình mang tính học thuật được yêu thích nhất nhì trên sóng truyền hình. 4 thí sinh cùng tranh tài để tìm ra người chiến thắng qua những phần thi, những câu hỏi có độ hóc búa không tưởng. Ngoài ra, thử thách về tốc độ cũng là điều làm khó thí sinh, vì ở những câu hỏi đơn giản nhưng với thời gian không cho phép, đôi khi thí sinh cũng sẽ đánh mất cơ hội ghi điểm.

Mới đây, thêm một câu hỏi được cho là trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đánh đố các thí sinh: "1 tháng có tối đa bao nhiêu ngày chủ nhật?".

Câu hỏi tưởng dễ mà không phải ai cũng trả lời đúng: amp;#34;1 tháng có tối đa bao nhiêu ngày chủ nhật?amp;#34; - 1

Về cơ bản, đây là câu hỏi nằm trong kiến thức lớp 5 và có cách tính cũng vô cùng đơn giản. Câu trả lời có thể giải thích như sau:

Theo quy ước thời gian được tính trong năm, 1 năm có 12 tháng và mỗi tháng sẽ có trung bình 30 ngày. Sai số có thể từ 1 đến 3 ngày bởi có tháng 31 ngày hoặc có một tháng chỉ có 28 - 29 ngày. Vậy thì trung bình 1 tháng sẽ có 4 tuần và dư ra 2 - 3 ngày. Theo cách tính toán này, nếu chủ nhật cuối cùng nằm trong 2 - 3 ngày dư ra kia thì 1 tháng sẽ có tối đa tới 5 ngày chủ nhật.

Câu hỏi vô cùng đơn giản, theo cách tính trên, thậm chí còn có câu trả lời cho đáp án nâng cao hơn: Một năm có bao nhiêu ngày chủ nhật. Cụ thể, 1 năm sẽ có tối đa 53 ngày chủ nhật. Nếu rơi vào năm nhuận là 366 ngày thì sẽ có 52 tuần và lẻ 2 ngày dư. Năm không nhuận sẽ có 365 ngày thì có 52 tuần và lẻ 1 ngày.

Trước đó, có một câu hỏi trong chương tình "Đường lên đỉnh Olympia" cũng được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ, có nội dung nhưu sau: "Biết ngày 1/1/2019 là thứ Ba, hỏi ngày 1/1/2079 là thứ mấy?".

Cách tính nhanh của bài Toán này như sau: Một năm có 365 ngày, và 366 ngày rơi vào năm nhuận. Chia cho 7 thì ta tính ra được 72 tuần, trong đó 72 x 7= 364 => Mỗi năm thì trong cùng một ngày, số thứ tăng một, năm nhuận thì số thứ tăng 2.

Từ 2019 đến 2079 có 15 năm nhuận. Trong đó có 60 năm từ năm 2019 đến 2079. Vậy số thứ tăng là 60 + 15 = 75 chia 7 dư 5 thì cộng 5 thứ hoặc lùi 2 thứ = Chủ Nhật.

Câu hỏi chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn là con gì đánh bại thí sinh Olympia
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đánh bại cả 4 thí sinh tại cuộc thi quý II của "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 22.

Đường lên đỉnh Olympia

Theo Linh Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đường lên đỉnh Olympia