Chém hai mẹ con hàng xóm suýt chết vì ảo giác bị chửi

Ngày 20/09/2016 20:44 PM (GMT+7)

Nghe có tiếng ai chửi mình, Huy cầm dao sang chém liên tiếp hàng chục nhát vào người hàng xóm và con gái của chị này chưa đầy 3 tuổi.

Ngày 20.9, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Huy (40 tuổi, quê Thái Bình, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Chém hai mẹ con hàng xóm suýt chết vì ảo giác bị chửi - 1

Bị cáo Huy tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, do buồn phiền chuyện không có việc làm và không có tiền tiêu xài, Huy muốn dùng dao tự cắt cổ của mình để tự sát nhưng lại nghe như có tiếng ai đó chửi bới bên tai. Nghĩ rằng chị Bùi Thị Đậm (27 tuổi, hàng xóm nhà Huy) chửi mình nên Huy cầm dao, trèo qua tường rào xông vào nhà chị Đậm.

Thấy chị Đậm cùng con gái là cháu Bùi Phương Trang (3 tuổi) đang hát karaoke, Huy lao vào chém nhiều nhát vào người và đầu của cháu Trang và chị Đậm khiến dao bị gãy. Chị Đậm ôm con gái chạy vào nhà vệ sinh trốn.

Huy đuổi theo đến khu bếp, tiếp tục lấy một con dao rồi phá cửa nhà vệ sinh, xông vào chém liên tiếp. Trong khi đang cố giết 2 mẹ con nhà chị Đậm, Huy bị ngã, con dao rơi xuống nền. Chị Đậm cố vùng dậy ôm con bỏ chạy vào phòng ngủ và khóa của lại.

Chưa dừng lại, Huy đuổi đến phòng ngủ, đập vỡ kính rồi thò tay vào mở chốt bên trong. Mặc cho hai mẹ con chị Đậm van xin, Huy chém nhiều nhát vào đầu và người cho đến khi cháu Trang bất tỉnh.

Huy xuống bếp lấy một cái chảo, một cái chày bằng kim loại và một tuốc nơ vít đâm vào hông chị Đậm và bụng cháu Trang. Chỉ khi hai mẹ con chị Đậm bất động thì Huy mới chịu dừng tay.

Chém hai mẹ con hàng xóm suýt chết vì ảo giác bị chửi - 2

Bàn tay chị Đậm với vô số vết chém do Huy gây nên

Nghĩ hai mẹ con hàng xóm đã chết, Huy bỏ đi. Khi ra khỏi nhà, Huy gặp chồng chị Đậm về đến nên dọa nạt rồi bỏ về nhà mình. Hai mẹ con chị Đậm được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Theo kết quả giám định, chị Đậm bị thương tích 52%, cháu Trang bị thương tích 73%.

Tại phiên xét xử, Huy thành khẩn khai báo nhưng cho rằng do trong đầu có nghe thấy tiếng ai đó chửi mình, nghĩ tiếng vợ chồng chị Đậm chửi bới nên mới cầm dao sang chém. Huy khai thời điểm đó không sử dụng ma túy.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng do Huy bị chấn động về tâm lý, căng thẳng và có bệnh tâm thần trong thời điểm trên nên mới có hành động chém hai mẹ con chị Đậm, yêu cầu HĐXX xem xét. Thời điểm trên, cơ quan điều tra cũng không phát hiện ra ma túy trong mẫu test nên không thể nói Huy bị ảo giác do sử dụng ma túy đá.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho biết lúc xảy ra vụ việc cơ quan công an khám nghiệm hiện trường và lo tổ chức đưa người đi cấp cứu nên đã không test ma túy chứ không phải không tìm thấy mẫu ma túy trong người Huy. Ngoài ra, quá trình điều tra và xét hỏi Huy thừa nhận từng sử dụng ma túy. Huy cũng không có tiền sử bệnh tâm thần hay chấn động tâm lý.

HĐXX nhận thấy hành vi của Huy có tính chất côn đồ, giết nhiều người, giết trẻ em nên tuyên 20 năm tù đối với bị cáo Huy.

Trước đó, từ năm 1998 đến năm 2009, Huy từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, và là người nghiện ma túy.

Theo Ngọc Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự