Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng

Ngày 11/10/2013 14:45 PM (GMT+7)

12h trưa ngày 11/10, lá quốc kỳ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ cờ kéo xuống buộc thêm dải băng đen để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vào lúc 11h50, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tổ cờ gồm 3 chiến sĩ tiến vào phía cột cờ trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh làm các nghi lễ treo cờ rủ. Nhiều người dân và du khách nước ngoài tập trung đông bên đường chứng kiến nghi lễ treo cờ.

Lá quốc kỳ được kéo xuống vào đúng 12h. Chiến sĩ trong tổ cờ buộc thêm dải băng đen vào quốc kỳ. Dải băng đen được buộc song song cùng lá quốc kỳ. Sau đó, lá cờ rủ được kéo lên cao 2/3 cột cờ.

Từ trưa ngày 11/10, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, người dân đã treo cờ rủ, bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo quy định về việc tổ chức lễ Quốc tang, từ 12h trưa nay đến 12h trưa Chủ nhật (13/10), tất cả các cơ quan, công sở sẽ treo cờ rủ. Cả nước sẽ để tang Đại tướng trọn 48 giờ (2 ngày như quy định về thời gian tổ chức Lễ Quốc tang tại Nghị định số 105 năm 2012 của Chính phủ).

Cờ có dải băng tang với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được kéo lên đến 2/3 của cột cờ và có dải băng vải đen buộc để cờ không bay. Mọi hoạt động vui chơi giải trí cũng sẽ được tạm ngừng cho tới 12 giờ ngày 13/10/2013. 

Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2013. Lễ truy điệu trọng thể Đại tướng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/10/2013.

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 1

11h50, tổ cờ gồm 3 chiến sĩ tiến vào phía cột cờ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 2

Các chiến sĩ làm nghi lễ trước khi treo cờ rủ

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 3

Tổ cờ tiến về phía chân cột có quốc kỳ

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 4

Nghi lễ chào cờ trước khi hạ lá quốc kỳ xuống

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 5

Quốc kỳ được kéo xuống

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 6

Chiến sĩ buộc dải băng đen vào lá quốc kỳ

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 7

Cờ rủ được treo trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 8

Cờ rủ được kéo lên 2/3 cột cờ và có dải băng đen buộc vào để cờ không bay

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 9

Nhiều người dân và du khách nước ngoài đứng phía ngoài xem nghi lễ treo cờ rủ

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 10

Treo cờ rủ tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam

Chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng - 11

Trưa 11/10, trên phố Cát Linh (Hà Nội), cờ rủ bắt đầu được người dân treo

Theo Đức Nguyễn – Như Hoàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan