Chủ siêu doanh nghiệp 500 nghìn tỷ đồng: Bán áo trăm triệu, kim cương trăm tỷ đồng

Ngày 04/06/2021 21:45 PM (GMT+7)

Không chỉ gây sự chú ý với số vốn đăng ký lên tới 500 nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp của 8X tại TP HCM còn khiến nhiều người bất ngờ khi bán áo trăm triệu, kim cương lên tới cả trăm tỷ đồng.

Theo thông tin từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, vào ngày 20/5/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 2 doanh nghiệp với 3 cá nhân góp vốn đăng ký thành lập mới với tổng vốn điều lệ lên đến 525.000 tỷ đồng.

Chủ siêu doanh nghiệp 500 nghìn tỷ đồng: Bán áo trăm triệu, kim cương trăm tỷ đồng - 1

Dù là công tỷ đô nhưng tài khoản thanh toán đều là của cá nhân 8X

Đó là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đăng ký vốn điều lệ lên tới 500.000 tỷ đồng, trụ sở ở tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower (số 2 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh Tự động Toàn Cầu (GAB GROUP) vốn 25.000 tỷ đồng, trụ sở tại Tầng 72, Toàn nhà Landmark 81.

Trong đó, cổ đông chính ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (sinh năm 1986) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của cả 2 công ty với số vốn góp lên tới 523.000 tỷ đồng.

Không chỉ gây sự chú ý với số vốn đăng ký 2 doanh nghiệp lên tới 525.000 tỷ đồng, trang web của một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú 8X người TP HCM còn gây bất ngờ khi cho biết trụ sở chính được đặt tại New York, Hoa Kỳ.

Theo đó, GAB GROUP tự giới thiệu là công ty tập đoàn sở hữu 17 công ty công nghệ thành viên tạo thành một hệ sinh thái từ sản xuất đến vận hành và kinh doanh một cách tự động. Hệ sinh thái trên là một chuỗi công ty kinh doanh tự động khép kín và hỗ trợ cho nhau nhằm tăng năng lực kinh doanh toàn diện cho tập đoàn.

Chủ siêu doanh nghiệp 500 nghìn tỷ đồng: Bán áo trăm triệu, kim cương trăm tỷ đồng - 2

Doanh nghiệp của 8X TP HCM tự giới thiệu có tới hơn 150 chi nhánh ở nhiều nước

Dù mới thành lập được vài ngày tại Việt Nam nhưng website này cũng giới thiệu, tập đoàn đã có tới 557.825 đối tác, cùng với đó là 3.694 nhân viên, thực hiện 537.861 dự án, 1.486.470 khách hàng và 153 chi nhánh tại nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Đức, Singapore.

Là công ty có vốn đăng ký điều lệ lên tới cả tỷ USD, tuy nhiên trên website của công ty, dưới chân trang, có loạt các tài khoản ngân hàng để tiến hành các giao dịch nhưng không hề thấy bất cứ một số tài khoản ngân hàng nào thuộc sở hữu của công ty, mà tất cả các số tài khoản thanh toán đều là cá nhân của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh.

Trong hệ sinh thái doanh nghiệp của doanh nhân 8X người TP HCM có một doanh nghiệp kinh doanh online có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được giới thiệu chuyên cung cấp quà tặng đẳng cấp 5 sao, phân chia theo 3 level: Quà tặng cho doanh nhân, quà tặng cho sếp và quà tặng cho người thân.

Danh mục sản phẩm có Nam và Nữ. Các mặt hàng của cửa hàng bao gồm đồng hồ, phụ kiện, nước hoa, thời trang, túi xách, trang sức, đá quý, ngọc lục bảo.

Chủ siêu doanh nghiệp 500 nghìn tỷ đồng: Bán áo trăm triệu, kim cương trăm tỷ đồng - 3

Đôi bông tai có giá gần 150 tỷ đồng nhưng được chấp nhận ship COD

Điều đáng nói là, các sản phẩm này đều có giá "khủng". Chẳng hạn như áo khoác Celine 868 triệu đồng, Áo khoác da 311 triệu đồng, áo Hermes 251 triệu đồng...

Thậm chí, website còn cho khách hàng mua kim cương có giá từ vài tỷ đến gần 150 tỷ đồng. Theo giới thiệu, đôi bông tai kim cương có giá hơn 149 triệu đồng đang là sản phẩm bán chạy nhất của doanh nghiệp.

Dù giá các mặt hàng có giá trị từ vài tỷ đến cả trăm tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp của doanh nhân 8X TP HCM có cách bán hàng không giống ai khi chấp nhận ship COD (trả tiền khi nhận hàng).

Đây thực sự một điều chưa từng có tiền lệ xảy ra tại các doanh nghiệp kinh doanh trang sức quý, đặc biệt là trang sức cao cấp tại Việt Nam.

Ngỡ ngàng đại gia góp vốn 500.076 tỷ đồng ở nhà... cấp 4
TPO - Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cho rằng, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, mọi người đang cực kỳ bận rộn để khắc phục hậu quả thì việc một doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ lên tới hơn 500.000 tỷ đồng để đùa giỡn pháp luật là rất vô ý thức, nên cần thiết phải báo cáo Bộ Công an và Công an TPHCM để xác minh, xử lý theo quy định.

Tin tức 24h

Theo Trung Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh