Ngành học này có điểm chuẩn cao nhất trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong mùa tuyển sinh 2024, nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và mức lương hậu hĩnh.
Ngành học có sức hút đặc biệt, điểm chuẩn thuộc top cao
Với sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và sự phổ biến của tiếng Anh trên thế giới, nhu cầu tìm kiếm những giáo viên Tiếng Anh giỏi ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, việc truyền đạt kiến thức và cảm hứng cho học sinh là một công việc có ý nghĩa và tác động lớn đến đời sống của mỗi người. Vì thế, ngành Sư phạm Tiếng Anh trở thành ngành học hot, ngày càng được nhiều các bạn trẻ lựa chọn.
Sư phạm Anh là ngành chuyên đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, nghiệp vụ tốt, đạo đức nghề nghiệp uy tín và chất lượng để tham gia giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục.
Nhu cầu tìm kiếm những giáo viên Tiếng Anh giỏi ngày càng tăng cao
Khi học Sư phạm tiếng Anh, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về giảng dạy tiếng Anh, phương pháp nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ, phương pháp dạy học tiếng Anh và khả năng quản lý công tác giảng dạy tiếng Anh.
Tại hội thảo về giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam 2023, TS. Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GD&ĐT cho biết, cả nước đang thiếu khoảng 4.000 giáo viên tiếng Anh phổ thông.
Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 4/2024, Tiếng Anh cùng Tin học, Âm nhạc là những môn học còn thiếu 113.492 giáo viên trong các cấp học mầm non, phổ thông. Điều này cho thấy, cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh sau khi ra trường ở mức cao.
Trong thời đại hội nhập, ngành Sư phạm Tiếng Anh có nhiều triển vọng phát triển và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn
Năm 2024, Sư phạm Tiếng Anh dẫn đầu tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội với mức điểm chuẩn 38,45. Với số điểm này, thí sinh muốn theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ phải cần ít nhất 9,6 điểm/môn.
Ngoài ra, ngành Sư phạm Tiếng Anh còn được đào tạo tại nhiều cơ sở giáo dục khác trên toàn quốc như Đại học Hà Nội (điểm chuẩn 35,43 trên thang điểm 40, tiếng Anh nhân đôi), Đại học Ngoại thương (điểm chuẩn 27,0 trên thang điểm 30); Đại học Sư phạm Hà Nội (điểm chuẩn 26,99 trên thang điểm 30, tiếng Anh nhân đôi)...
Cơ hội việc làm rộng mở, mức lương có thể lên tới 100 triệu đồng/tháng
Khi chọn ngành Sư phạm Tiếng Anh, bạn phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như thành thạo về Tiếng Anh, kỹ năng giảng dạy, kỹ năng quản lý lớp học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đổi mới và cập nhật kiến thức... Một số trường ĐH ngoài yêu cầu về bằng thạc sĩ đúng ngành như ngôn ngữ học hoặc giảng dạy tiếng Anh, còn yêu cầu ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên.
Nếu tự mở lớp dạy hoặc giảng dạy tại các trung tâm lớn, mức lương của giáo viên Tiếng Anh lên tới vài chục triệu/tháng
Ngành Sư phạm Tiếng Anh đem lại nhiều cơ hội việc làm đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều sở thích và tính cách khác nhau của các bạn sinh viên. Sau khi ra trường có thể làm giáo viên, giảng viên, trợ giảng để truyền đạt, giảng dạy kiến thức tiếng Anh. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm phiên dịch, dịch thuật hoặc những công việc có sử dụng tiếng Anh ở các tổ chức, công ty.
Với những giáo viên Tiếng Anh có kinh nghiệm, mức lương có thể dao động từ 12 - 20 triệu VNĐ/tháng. Hiện nay, các trung tâm Tiếng Anh mọc lên nhiều và ngày càng thu hút học viên, nên mức lương của giáo viên Tiếng Anh ở mức cao.
Theo khảo sát, lương giáo viên tiếng Anh ở các trung tâm có thể dao động từ 30-60 triệu đồng/tháng. Những vị trí quản lý thậm chí còn cao hơn, thậm chí lên tới cả trăm triệu đồng/tháng. Ngoài trực tiếp đứng lớp, giáo viên Tiếng Anh có thể dạy online, mở lớp online. Ở hầu hết các trung tâm, giáo viên Tiếng Anh sẽ nhận 2 mức lương, thứ nhất là lương cơ bản nếu làm việc toàn thời gian, và thứ hai là lương theo số giờ dạy thực tế.
Để thành công trong ngành này, bạn cần có đam mê và sự nỗ lực liên tục để nâng cao trình độ và kỹ năng của mình. Đây được đánh giá là ngành học đầy triển vọng, được nhiều bạn trẻ ưu tiên lựa chọn trong những năm gần đây.