Cơn bão đầu tiên trong năm 2014 suy yếu nhanh

Ngày 02/02/2014 13:04 PM (GMT+7)

Cơn bão đầu tiên của năm 2014 trên khu vực Biển Đông đã nhanh chóng suy yếu và tan dần khi đi vào vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 01 giờ ngày 2/2, bão Kajiki đã suy yếu thành một vùng áp thấp và vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Trường Sa, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6. Không còn gây nguy hiểm cho các khu vực vùng biển nước ta, ngay cả khu vực quần đảo Trường Sa gió cũng giảm xuống cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1.12 – 1.75 mét.

Trên đất liền, thời tiết trên hầu khắp cả nước vẫn ít biến đổi, ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ ngày mùng 3 Tết về đêm và sáng sớm trời âm u, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, đến trưa chiều đôi nơi có hửng nắng do mây giảm, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng nhẹ lên mức 23 – 26 độ C, không khí ấm áp. Các tỉnh phía tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến 24 – 27 độ C, riêng Điện Biên – Lai Châu nhiệt độ 27 – 30 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ thời tiết vẫn đang trong xu hướng nắng nhiều hơn so với các tỉnh Bắc Bộ. Trên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 24 – 27 độ C, có nơi 28 – 30 độ C. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ phổ biến 25 – 28 độ C, có nơi 27 – 30 độ C.

Các tỉnh thành khu vực Nam Bộ vào sáng sớm sương mù xuất hiện vài nơi, đến trưa chiều nắng lên, sương tan nhiệt độ tăng lên mức 29 – 32 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 25 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 – 27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 32 độ C.

Theo Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết