Công bố thêm 3 ca dương tính COVID-19 thứ 36-37-38, tất cả đều lây từ ca số 34

Ngày 11/03/2020 17:19 PM (GMT+7)

3 ca nhiễm mới nhất đều liên quan đến ca thứ 34 tại Việt Nam, đó là trường hợp nữ giới đi từ Mỹ nhập cảnh qua sân bay Tân Sân Nhất.

Bộ Y tế vừa chính thức ra thông báo, ghi nhận thêm 3 ca dương tính với COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận. Theo đó, ngay sau khi xác định ca bệnh số 34 dương tính, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra dịch tễ và cách ly những người tiếp xúc gần với ca bệnh này.

Ngày 11/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã lấy 15 mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả có 3 người dương tính với COVID-19.

Công bố thêm 3 ca dương tính COVID-19 thứ 36-37-38, tất cả đều lây từ ca số 34 - 1

Việt Nam đã ghi nhận 38 ca dương tính với COVID-19 (Ảnh minh họa)

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 36 là một bệnh nhân nữ (64 tuổi, ở TP Phan Thiết, Bình Thuận) là người giúp việc cho bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 37 là nữ giới 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 38 là nữ giới, 28 tuổi, ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của bệnh nhân số thứ 34. Bệnh nhân có biểu sốt, ho, kết quả xét nghiệm.

Hiện cả 3 bệnh nhân trên  đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trước đó, ngày 10/3, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19. Đó là một người phụ nữ đi từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 02/3/2020 nhập tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Sáng 9/3/2020, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo điều tra dịch tễ, khi nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu sân bay Tân Sân Nhất ngày 2/3, đến ngày 5/2 bệnh nhân này bắt đầu có triệu chứng ho và khạc có đờm. Sau đó 2 ngày thì thấy cổ họng đau rát, kèm theo sốt.

Kể từ khi về Việt Nam đến trước khi nhập viện ngày 9/3, nữ bệnh nhân này tiếp xúc trực tiếp với 14 người. Ngoài ra, bệnh nhân này còn tiếp xúc với một số thành viên Hội doanh nhân Bình Thuận và một phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 38 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi.

22 ca mới phát hiện từ ngày 6/3 đến 11/3 được xác định ở Hà Nội (4 ca), Quảng Ninh (4 ca), Lào Cai (2 ca), Đà Nẵng (2 ca), Quảng Nam (2 ca), TP HCM (1 ca), Huế (1 ca), Ninh Bình (1 ca), Bình Thuận (04 ca).

Trong số 22 ca đang phải điều trị trên, có 13 ca nhiễm cùng đi trên chuyến bay VN0054, trong đó có 11 ca là người nước ngoài. Đồng thời đã phát hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng ở một số tỉnh thành. Hiện cơ quan chức năng các địa phương đang tiến hành xác định, cách ly những người tiếp xúc gần với ca dương tính để thực hiện biện pháp cách ly phù hợp.

Công bố thêm 3 ca dương tính COVID-19 thứ 36-37-38, tất cả đều lây từ ca số 34 - 2

Công bố thêm 3 ca dương tính COVID-19 thứ 36-37-38, tất cả đều lây từ ca số 34 - 3

Công bố thêm 3 ca dương tính COVID-19 thứ 36-37-38, tất cả đều lây từ ca số 34 - 4

Hành trình di chuyển của nữ nhân viên điện máy Đà Nẵng trước khi phát hiện mắc COVID-19
Qua quá trình điều tra dịch tễ, ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có thông báo chính thức về ca nhiễm thứ 35 tại Việt Nam và là ca thứ 3...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19