Công văn khẩn của TP.HCM: Tổ chức giãn cách tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Hữu Huy - Ngày 26/05/2021 00:10 AM (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, TP.HCM quyết định tổ chức giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đêm, chợ đầu mối,… theo hướng dẫn mua từng nhóm, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét.

Chiều 25/5, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản Khẩn về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo nội dung văn bản, trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng với 5 ca nhiễm mới sau 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm. Kết luận giải mã gene của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho thấy thành phố đang phải ứng phó cùng lúc với hai biến thể virus SARS-CoV-2 gồm biến thể của Anh và biến thể của Ấn Độ, đều là những biến thể có độ nguy hiểm cao, tần suất lây lan nhanh và khó chữa trị.

Mặc dù TP.HCM đã chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ chủ động sang tấn công, đến nay cơ bản đã kiểm soát dịch bệnh nhưng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất cứ đâu nếu chúng ta sơ suất, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh hiện nay, để giữ vững thành quả phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu thực hiện nghiêm tại Công văn ngày 21/5 về tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn khẩn của TP.HCM: Tổ chức giãn cách tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại - 1

Lực lượng y tế có mặt để lấy mẫu xét nghiệm tất cả hộ dân sinh sống trong con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở nên ở nhà, không đến cơ quan và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Từ ngày 25/5, khách đến cơ quan công sở liên hệ công tác, làm việc phải khai báo y tế.

Tổ chức giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đêm, chợ đầu mối,… theo hướng dẫn mua từng nhóm, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét và hạn chế tối đa tập trung đông người.

Đồng thời đẩy mạnh công tác hậu kiểm công tác phòng, chống dịch tại các điểm nguy cơ mà ngành y tế đã xác định như chợ truyền thống, chung cư, nhà trọ, trước cổng bệnh viện, nhà ga, bến xe,… và các khu tập trung đông người.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM được giao phối hợp với Sở Y tế ban hành Thông cáo báo chí vào lúc 18h hằng ngày về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để cung cấp chính thống, đầy đủ thông tin cho người dân thành phố.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh mỗi người dân phải có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; khuyến cáo người trên 60 tuổi cần hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà.

Sở Y tế được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện hơn nữa các quy trình phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế như tình thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực hiện giãn cách trong bệnh viện; hạn chế người thăm, nuôi; đẩy mạnh công tác chăm sóc toàn diện người bệnh tại các bệnh viện; sẵn sàng phương án khi có ca bệnh xảy ra, đặc biệt là bố trí khu cách ly tạm thời.

Yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm sóc phải cài đặt và bật ứng dụng Bluezone nếu có sử dụng thiết bị di động thông minh; khuyến khích các bệnh viện trang bị thiết bị nhận diện khuôn mặt và máy tầm nhiệt để góp phần làm tốt công tác sàng lọc, phòng chống dịch.

Từ thực tế trường hợp nghi nhiễm ở quận Gò Vấp (xét nghiệm 4 lần, trong đó có lần đầu dương tính, 3 lần sau âm tính), đề nghị Sở Y tế cần áp dụng biện pháp phòng dịch như ca nghi nhiễm đối với các trường hợp tương tự vì dịch bệnh lần này rất phức tạp, không được phép chủ quan, lơ là.

Giao ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệm phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương nghiên cứu điều chỉnh giờ làm việc của các dây chuyền sản xuất theo hướng giãn cách giờ vào làm việc buổi sáng và giờ tan ca cuối buổi chiều nhằm giãn mật độ người tụ tập quá đông cùng một thời điểm.

Công an thành phố TP.HCM được giao chủ trì phối hợp với các quận huyện, TP. Thủ Đức rà soát số lao động nước ngoài được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức; kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố.

COVID-19 25/5: Cha mất, nữ hộ lý không thể về chịu tang và bức ảnh từ tâm dịch Bắc Giang
Hình ảnh đội ngũ nhân viên y tế ở Bắc Giang trong bộ quần áo blouse trắng đứng nghiêm trang cúi đầu tưởng niệm, tiễn biệt người thân của nữ hộ lý...
Hữu Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19