COVID-19 18/5: Nam sinh 17 tuổi được nghỉ học đến quán bia, trà sữa rồi mới biết dương tính

K.T - Ngày 18/05/2021 12:10 PM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội vừa nhận được báo cáo lịch trình của ca mắc COVID-19, sinh năm 2004 tại xã Hiền Giang, Thường Tín.

Nam sinh 17 tuổi đến quán bia nhiều lần để phụ giúp, đi uống trà sữa rồi biết dương tính

Ngày 18/5, Trung tâm Y tế Thường Tín đã có báo cáo nhanh về kết quả điều tra trường hợp dương tính mới SARS-CoV-2 tại xã Hiền Giang (Thường Tín, Hà Nội).

Theo đó, bệnh nhân N.T.M. (SN 2004) được xét nghiệm ngày 17/5 và có kết quả dương tính. Bệnh nhân này là F2 của bệnh nhân COVID-19 H.B.T.

Lịch trình của bệnh nhân như sau:

Bệnh nhân là học sinh lớp 11 A1 trường THPT Phùng Hưng huyện Thường Tín, từ khi trường học cho nghỉ do dịch bệnh, bệnh nhân được bố cho đi học điêu khắc tại xưởng nhà bác gần nhà (thôn Nhân Hiền, Hiền Giang).

Bệnh nhân sống cùng nhà cùng 6 người (bố, mẹ, chị gái, anh rể và 2 cháu), bố mẹ của M. bán bia. Quán đối diện nhà riêng.

Buổi chiều, M. thường phụ giúp bố mẹ bán quán. Đến ngày 11/5, quán đóng cửa theo quy định phòng chống dịch của UBND thành phố), thỉnh thoảng có bán mang về. Bên cạnh nhà bệnh nhân có quán Quỳnh Nguyên, theo khai thác từ bố bệnh nhân quán này thường có công nhân, nhân viên công ty Sland đến ăn.

Ngày 7/5/2021: Sáng, nam học sinh ở xưởng nhà bác làm một mình; chiều ở xưởng, tối vào quán bia Duy Minh (thôn Nhân Hiền) cùng bạn, sau đó đi mua sữa rửa mặt.

Ngày 8/5/2021: Buổi sáng M. ở nhà, buổi chiều đi chơi cùng bạn tới nhà một người trong xã.

Ngày 9/5 và 10/5: M. ở nhà và ra xưởng.

Ngày 11/5/2021: Buổi sáng M. ra trà sữa Tocotoco (đường chợ Bằng, khu Cầu Dừa xã Văn Bình) cùng một bạn gái. Buổi chiều, M. sang nhà một người trong xã cùng bạn chơi.

Ngày 12/5/2021: Buổi sáng, bệnh nhân ở nhà, buổi chiều ở xưởng 1 mình. Tối đến quán Dũng Hằng – Thóc Gạo quán (đội 8, thôn Nhân Hiền) cùng các bạn và tới gặp một bạn gái ở Vân Tảo.

Ngày 13/5: Sáng đến quán Thư Mai cùng bạn uống nước.

Ngày 14/5/2021: Sang quán Tiến Ngân cùng bạn.

Ngày 15/5/2021: Ở nhà, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Ngày 16/5/2021: Sáng sốt 38,9, người nhà đã thông báo với Trung tâm Y tế xã về yếu tố tiếp xúc với F1 của BN H.B.T. và có triệu chứng. Bệnh nhân được xác định là trường hợp F2 có triệu chứng, được chuyển vào viện đa khoa Thường Tín và lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Liên quan tới ca dương tính này đã xác minh được 15 trường hợp tiếp xúc gần.

Trong số 6 người trong gia đình bệnh nhân N.T.M, chị gái M. (sinh năm 1994) hiện đang làm điều dưỡng khoa nội 1, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Theo báo cáo sáng 18/5, 22F1 của M. âm tính, 80 mẫu liên quan khác âm tính, còn 1 F1 chưa có kết quả.

(Theo Tiền Phong)

Bộ Giao thông vận tải chính thức lên tiếng về ca nghi nhiễm COVID-19 tại văn phòng

Bộ Theo thông tin chính thức từ Bộ Giao thông vận tải, sáng ngày 18/5, một trường hợp nhân viên (công chức của Văn phòng Bộ GTVT) có biểu hiện rát họng và đã thông báo ngay tới lãnh đạo của cơ quan. Sau đó, cơ quan có yêu cầu nhân viên đó nghỉ làm để đến cơ sở y tế khám và xét nghiệm.

Bộ GTVT cho biết thêm, tính đến 19 giờ ngày 18/5, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm PCR nên chưa thể khẳng định nhân viên công chức thuộc Văn phòng Bộ GTVT đó có mắc COVID-19 hay không. Hiện Bộ GTVT đã chủ động cho phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan, đồng thời có yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động tại trụ sở Bộ tạm thời ở lại cơ quan cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính thức của nhân viên nghi mắc COVID-19.

Một lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, trường hợp cán bộ của Bộ Giao thông vận tải qua test nhanh có kết quả dương tính. Hiện mẫu bệnh phẩm vẫn đang được xét nghiệm bằng phương pháp PCR để khẳng định.

Điện Biên ra thông báo khẩn tìm người đến 11 địa điểm liên quan đến 3 ca mắc COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên vừa có thông báo khẩn đề nghị những cá nhân đã từng đến những địa điểm dưới đây khẩn trương liên hệ các Trạm Y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế.

Theo thông tin từ CDC Điện Biên, ngày ngày 17/5/2021 trên địa bàn xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ ghi nhận 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mã số BN4226; BN4227; BN4228 đều là F1 của BN3758.

Để chủ động triển khai các biện pháp chống dịch, ngăn chặn dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế...

UBND tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu Sở Y tế tổ chức thực hiện ngay việc lấy mẫu và xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn.

Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đi trên tuyến xe buýt 37 vì có ca F0 người Bắc Giang

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn tìm người trên địa bàn TP Hà Nội đã từng đi chuyến xe bus 37 có ca F0 (người Bắc Giang) liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Theo đó, những ai đi trên chuyến xe Bus 37 (29B-62577 hoặc 29B-62174) vào lúc khoảng 16h30 ngày 05/5/2021 từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đến Bến xe Nước Ngầm

Người đã đến các địa điểm và trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/0949.396.115.

Triệu tập giáo viên, học sinh trường THPT Ngô Quyền để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau khi một giáo viên dương tính

Liên quan đến nữ giáo viên trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng dương tính với SARS-CoV- 2 chữa rõ nguồn lây, bà Phạm Thu Xanh - Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố TP Hải Phòng cho biết, hiện trường THPT Ngô Quyền đã được tạm phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Bà Xanh cũng cho biết, trong sáng nay ngành y tế cũng đã tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho tất cả giáo viên nhà trường và các lớp liên quan đến nữ giáo viên dương tính với SARS-CoV-2. BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề nghị Sở giáo dục và đào tạo triệu tập tất cả giáo viên của nhà trường và học sinh của các lớp có tiếp xúc với cô giáo dương tính (dự kiến khoảng 350 người) để lấy mẫu xét nghiệm.

Để phòng dịch, quá trình lấy mẫu xét nghiệm phải thực hiện giãn cách và đảm bảo đúng quy định, đề nghị chia theo khung giờ, từ 09h30’ sẽ bắt đầu lấy mẫu của nhóm giáo viên nhà trường dự kiến 100 mẫu. Từ 10h30 sẽ lấy mẫu của học sinh các lớp liên quan dự kiến khoảng 250 mẫu.

Dự kiến trong ngày 18/5 sẽ có kết quả xét nghiệm với những trường hợp liên quan đến bệnh nhân dương tính này.

TP.HCM tìm được 82 người tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19

Trưa 18/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin 1 trường hợp bệnh nhân nam, sinh năm 1986 có kết quả nghi ngờ nhiễm COVID-19. Sau khi tiếp nhận thông tin, TP.HCM tiến hành các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, khoanh vùng phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến bệnh nhân. Hiện tại, 4 người sống chung nhà với trường hợp này đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chức năng đã điều tra truy vết được 61 người tiếp xúc người này tại nơi làm việc, 17 người tiếp xúc với người vợ tại nơi làm việc. Các trường hợp tiếp xúc này đã được chuyển cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

COVID-19 18/5: Nam sinh 17 tuổi được nghỉ học đến quán bia, trà sữa rồi mới biết dương tính - 1

Theo thông tin từ HCDC, bệnh nhân nghi mắc COVID-19 là nhân viên của 1 công ty chuyên về kiểm toán có địa chỉ tại Quận 3. Ngày 17/5/2021, người này đến Bệnh viện Vinmec khám và được cách ly do có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm vị giác và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sáng 18/5 kết quả xét nghiệm nghi ngờ nhiễm. Mẫu xét nghiệm đang được Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM thực hiện xét nghiệm khẳng định. Trường hợp này sống cùng với 4 người gồm mẹ, vợ và 2 người con tại chung cư SunView Town đường Gò Dưa, Thành phố Thủ Đức. Vợ người này làm việc tại công ty trong khu công nghệ cao Quận 9.

Trong quá trình làm việc người này tiếp xúc với nhiều khách hàng. Qua khai báo ban đầu, người này cho biết không rời khỏi thành phố trong vòng 1 tháng gần đây. Được biết trước đó vào ngày 8/5, người này được lấy mẫu ngẫu nhiên giám sát tại cộng đồng và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sơn La khẩn tìm người đi cùng xe khách với ca dương tính SARS-CoV-2

Sáng 18/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La thông báo tìm người đi trên chuyến xe khách BKS 26B- 003.08 có ca dương tính SARS-CoV-2.

Theo đó, hiện không rõ trên xe có bao nhiêu người đi chung chuyến xe với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Sơn La vào khoảng 19h30 tối 13/5, từ khu vực đầu cầu Bắc Giang (Đáp Cầu) về Sơn La.

Đề nghị những người đi trên chuyến xe này hoặc biết thông tin về các trường hợp liên quan đến phương tiện và các địa điểm nêu trên liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, hoặc có thể liên hệ đến đường dây nóng 02123.666.115 của BCĐ phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Sơn La cung cấp thông tin, số điện thoại những người tiếp xúc gần với mình.

COVID-19 18/5: Nam sinh 17 tuổi được nghỉ học đến quán bia, trà sữa rồi mới biết dương tính - 2

Thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La.

Bên cạnh đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La cũng đề nghị những người đến các địa điểm và trong thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng (02123.666.115).

Ca bệnh có mã BN 4367, tên là M.T.T, giới tính nữ, SN 1983 trú xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Công nhân phân xưởng 4, Công ty TNHH HOSIDEN, KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đêm 13/5, người này di chuyển bằng xe khách từ phòng trọ (Bắc Giang) về quê ở tỉnh Sơn La.

Sau khi khai báo y tế đã được đưa đi cách ly tập trung. Đến khoảng 16h30 ngày 17/5, đã có kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

(Theo Báo Giao Thông)

Giãn cách xã hội toàn TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ; tỉnh Bắc Giang dừng hoạt động 4 khu công nghiệp

Để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướngvới TP Bắc Ninh và Chỉ thị 15 đối với huyện Quế Võ. Quyết định này được UBND tỉnh đưa ra hỏa tốc vào khuya ngày 17/5.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội với TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ bắt đầu từ 6h sáng ngày 18/5 đến hết ngày 20/5. Tính đến tối 17/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 315 ca mắc COVID-19 với hơn 3.000 F1; gần 30.000 F2. Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng ra quyết định giãn cách xã hội huyện Thuận Thành và huyện Yên Phong, nhiều khu dân cư phải cách ly y tế.

Cũng trong đêm ngày 17/5, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định về việc tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng và cách ly xã hội huyện Việt Yên, 3 xã (Nội Hoàng, Tiền Phong và Yên Lư) của huyện Yên Dũng.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0h ngày 18/5, các khu công nghiệp phải dừng hoạt động, các địa phương trên thực hiện theo Chỉ thị số 16 Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Việc thực hiện cách ly xã hội phải bảo đảm theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng...

Bệnh viện Phổi Trung ương hạn chế tiếp nhận bệnh nhân tới khám, chữa bệnh

Đánh giá khối lâm sàng vẫn an toàn, Bệnh viện Phổi Trung ương vẫn quyết định hạn chế tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh; hạn chế nhận chuyển tuyến, chuyển viện... Cơ sở này đã có 3 cán bộ, bác sĩ mắc COVID-19.

Cùng đó, Bệnh viện dừng hoạt động khám ngoài giờ theo yêu cầu, khám thứ 7, Chủ nhật. Bệnh viện vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân cấp cứu và khám chuyên môn; tăng cường khám trực tuyến online.

Đây là thông tin lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương báo cáo với đoàn kiểm tra bệnh viện của Cục Quản lý khám chữa bệnh cuối giờ chiều 17/5.

Đến nay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có 3 ca bệnh COVID-19, đều là cán bộ, bác sĩ của Phòng Chỉ đạo chương trình. Cơ sở này xác định nguồn lây ngoài bệnh viện.

Trước đó, sáng 14/5, bệnh viện nhận được thông báo bác sĩ N.V.C của Phòng Chỉ đạo chương trình dương tính SARS-CoV-2. Bệnh viện đã cách ly y tế Phòng Chỉ đạo Chương trình, cán bộ chỉ đến làm xét nghiệm.

Sau đó, một bác sĩ cùng phòng với bác sĩ C cũng nhận kết quả dương tính qua việc bệnh viện chủ động xét nghiệm Gene Xpert. Tối 16/5, lại có thêm một trường hợp dương tính do bệnh viện chủ động xét nghiệm. 

COVID-19 18/5: Nam sinh 17 tuổi được nghỉ học đến quán bia, trà sữa rồi mới biết dương tính - 3

Kiểm tra bộ phận sàng lọc bệnh nhân COVID-19 ngay từ cổng bệnh viện, PGS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh lối sàng lọc bắt buộc phải 1 chiều.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, thừa nhận trong quá trình rà soát bệnh viện có để lọt trường hợp thứ 3 này là F1, chứ không phải F2 như đánh giá ban đầu, do đó bệnh viện thông báo với địa phương (nơi ở của ca bệnh) chậm 2 ngày.

Đánh giá khối lâm sàng vẫn an toàn nhưng Bệnh viện đã quyết định nâng nguy cơ lên cao nhất vì "thà tốn kém vất vả còn hơn làm non". Hiện toàn bộ cán bộ trong Phòng Chỉ đạo Chương trình đều được coi là F1, gửi về địa phương để đi cách ly tập trung. 

"Địa phương nơi cư trú của các cán bộ phòng này điều tra tiền sử rất kỹ, kết quả có 30% số cán bộ được xếp vào diện F2 – cách ly tại nhà" – PGS Nhung cho biết.

Bệnh viện cũng xét nghiệm lại toàn bộ các khu vực nguy cơ cao, hiện nay 176 mẫu đơn nguy cơ cao nhất đã cho kết quả âm tính bao gồm Phòng Chỉ đạo chương trình, Khoa Vi sinh và một số có tiền sử tiếp xúc. Các trường hợp F2 cũng âm tính. Chiều mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ trả kết quả giải trình tự gene của cán bộ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc COVID-19.

Ông Nhung khẳng định hiện khối lâm sàng (tức là điều trị bệnh nhân) vẫn an toàn. Khám cấp cứu đảm bảo bình thường. Các dịch vụ khác vẫn diễn ra trong tầm kiểm soát.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) – nhấn mạnh, bệnh viện phải đặt cảnh báo ở mức độ cao nhất, rà soát các kịch bản tình huống số ca bệnh trong bệnh viện không dừng ở 3 ca hoặc khi có ca nhiễm trong các khoa lâm sàng để kịp thời ứng phó; đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục rà soát, thực hiện xét nghiệm 3-5 ngày/lần cho cán bộ, nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và người nhà...

"Bệnh viện phải rất cảnh giác, yêu cầu các bệnh nhân COVID-19 khai báo kỹ càng, cụ thể để bảo toàn được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên" – PGS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho hay Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế liên tục ban hành các công văn tăng cường kiểm tra giám sát và đẩy mạnh các phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh để nâng cao phòng ngừa cho các bệnh viện.

Mới nhất, ngày 7/5, Bộ Y tế có công văn số 3775/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện Phổi Trung ương cần thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo này, đặc biệt quán triệt, quản lý cán bộ thực hiện nghiêm công tác chống dịch, đảm bảo giãn cách trong các khoa phòng...

(Theo Gia đình và Xã hội)

Người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trú ở căn hộ chung cư Rivergate

Ngày 18/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận 4 kiểm tra, phát hiện 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại căn hộ chung cư Rivergate trên đường Bến Vân Đồn, quận 4.

Theo đó, sáng 13/5, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 3 người nước ngoài (không có giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu) tại các căn hộ ở chung cư Rivergate.

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng cho biết thông qua đường dây môi giới, các đối tượng này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch tại các tỉnh biên giới phía Bắc rồi tiếp tục di chuyển đến TP.HCM.

Cả 3 đang chờ người môi giới dẫn đi xin việc làm. Lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng y tế đưa các đối tượng đi cách ly.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng liên quan.

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã phối hợp các sở, ban triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý hành chính; qua đó phát hiện, xử lý nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

(Theo Báo Giao Thông)

Đài Loan bùng phát dịch COVID-19 lớn chưa từng thấy

Đài Loan ghi nhận 335 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 17.5, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở hòn đảo. Một ngày trước đó, Đài Loan cũng ghi nhận 207 ca nhiễm, theo CNN.

Các ổ dịch tập trung ở thành phố Đài Bắc và Tân Bắc. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan, 155 trong 158 ca nhiễm ở Đài Bắc có liên quan đến một nhân viên ở quán trà.

Giới chức Đài Loan đã ban hành các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất ở hòn đảo. Quy định giãn cách xã hội có hiệu lực từ ngày 15.5. Các quán bar, phòng gym bị đóng cửa. Người dân không được tụ tập quá 5 người trong nhà tại Đài Bắc và Tân Bắc.

Tất cả trường học ở Đài Bắc và Tân Bắc đóng cửa trong hai tuần từ ngày 18.5. Nhiều cơ quan địa phương cũng tạm ngừng hoạt động.

Người dân Đài Loan khi ra đường phải đeo khẩu trang, nếu vi phạm sẽ bị phạt số tiền tương đương 107 – 535 USD.

COVID-19 18/5: Nam sinh 17 tuổi được nghỉ học đến quán bia, trà sữa rồi mới biết dương tính - 4

Nguời dân Đài Loan đổ xô đi mua giấy vệ sinh trong siêu thị ở Đài Bắc vào ngày 15.5.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hối thúc người dân tuân thủ các quy định phòng dịch, đảm bảo những người xung quanh an toàn và khỏe mạnh.

Tuần trước, lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan, Chen Shih-chung nói hòn đảo đang rơi vào tình cảnh “nguy cấp”, theo CNA. Những ca nhiễm đầu tiên trong đợt bùng phát dịch mới ở Đài Loan bắt nguồn từ các phi công, đến nay đã lây lan ra cộng đồng, với nhiều ổ dịch phức tạp.

Trước các thông tin dịch bệnh bùng phát, người dân Đài Loan đổ xô đi tiêm vaccine, dẫn đến việc hòn đảo có thể thiếu hụt vaccine trong thời gian tới.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ 1% trong số 23 triệu dân ở Đài Loan đã tiêm vaccine. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái, Đài Loan đã ghi nhận 2.017 ca nhiễm và 12 ca tử vong.

Năm ngoái, Đài Loan trải qua hơn 250 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.

(Theo Dân Việt)

Ấn Độ: Số người tử vong vì Covid-19 tăng cao kỷ lục

Theo số liệu chính thức do Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 18.5, Ấn Độ ghi nhận 4.329 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, trong khi số ca nhiễm mới là 263.533.

18.5 cũng là ngày Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia từng nhận định Ấn Độ có thể lặp lại những gì xảy ra ở Brazil hồi đầu năm nay.

Đó là khi số ca nhiễm mới liên tục giảm, số ca tử vong sẽ liên tục tăng cao kỷ lục. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ hiện là 278.719.

263.533 ca nhiễm mới nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ lên con số hơn 25 triệu người, theo India Today.

Gần 53% số ca nhiễm mới tập trung tại 5 bang, gồm Karnataka (38.603 ca), Tamil Nadu (33.075 ca), Maharashtra (26.616), Kerala (21.402 ca) và Tây Bengal (19.003 ca).

Số người nhiễm Covid-19 đang được điều trị ở Ấn Độ giảm 165.000 so với ngày hôm trước, mức giảm cao nhất trong vài tuần qua. Tuy nhiên, xu hướng tử vong vẫn tăng và các bệnh viện vẫn đang quá tải bệnh nhân.

Chính phủ Ấn Độ ngày 17.5 thông báo đưa vào hoạt động 17 phòng thí nghiệm mới giúp theo dõi các biến thể Covid-19, cải thiện khả năng giải mã trình tự gene của virus, sau khi một trong những biến chủng nguy hiểm nhất của Covid-19 lần đầu xuất hiện ở Ấn Độ từ hồi tháng 2.

Trong khi đó, cơn bão “quái vật” Tauktae đã càn quét qua miền Tây Ấn Độ với gió mạnh và mưa lớn khiến ít nhất 20 người chết, đồng thời làm gián đoạn chương trình tiêm chủng Covid-19.

Số người chết ghi nhận ở các bang chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão như Kerala, Goa, Maharashtra và Gujarat.

Nữ giáo viên tự đi khám phát hiện dương tính với COVID-19: Đi du lịch, coi thi, tới ngân hàng
Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy nữ giáo viên di chuyển nhiều nơi trước khi dương tính, hiện chưa rõ nguồn lây từ đâu.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội