COVID-19 6/9: TP.HCM tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt "ai ở đâu ở yên đó" đến hết 15-9

HÀ ANH - Ngày 06/09/2021 12:14 PM (GMT+7)

Từ nay đến ngày 15-9, TP.HCM cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đã tiến hành từ ngày 23-8 đến nay, giãn cách "ai ở đâu ở đó".

Chiều 6-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến mở rộng về đánh giá kết quả 2 tuần thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, cho biết từ nay đến ngày 15-9, TP cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch như đã tiến hành từ ngày 23-8 đến nay. Trước đó, trong hai tuần từ ngày 23-8 đến hết 6-9, TP.HCM tăng cường giãn cách xã hội, nâng cao các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp.

Tạo lập lối sống chậm trong điều kiện bình thường mới

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá đến giờ này, TP đã đạt một số kết quả trong công tác phòng chống dịch.

Về cơ bản, TP đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2 (tập trung tách nguồn lây nhiễm mạnh) và bước sang giai đoạn 3 (duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng). Công tác điều trị, đặc biệt là phân loại, điều trị F0 đã đạt kết quả bước đầu, góp phần làm thay đổi phương thức điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy nêu ra 5 thực tế mà các cơ quan tư vấn đã đặt ra trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, đó là: Không thể “sống chung” với các đợt dịch bùng phát, lây nhiễm sâu rộng; không thể đạt được zero (số 0) với COVID-19; Trong năm 2021, vaccine vẫn tiếp tục khan hiếm; Không thể phong tỏa nghiêm ngặt và trên diện rộng lâu dài; dịch bệnh ở khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn còn nghiêm trọng.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, nhất là các “pháo đài” phường, xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm, phương châm chỉ đạo: chống dịch như chống giặc; phường, xã là pháo đài; người dân là chiến sĩ, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện.

Từ đó, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thấy việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người; là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, phải chuẩn bị tâm thế cho người dân, chuẩn bị thói quen, tạo lập lối sống chậm trong điều kiện bình thường mới, sống trong môi trường có dịch COVID-19.

Người đứng đầu Thành ủy yêu cầu phải bảo đảm an sinh xã hội, bởi đây là việc vô cùng quan trọng, không để người dân khó khăn bị bỏ sót; rà soát không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. “Đừng để gạo một nơi, người một ngã. Đừng để tiền có mà không đưa đến cho người dân, không thể để như thế được” - ông Nên lưu ý.

Tuyệt đối không mở lại các hoạt động khi chưa có kế hoạch an toàn

Liên quan đến việc thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch, ông Nguyễn Văn Nên cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chọn quận 7 và huyện Củ Chi đã cơ bản đạt được tiêu chí kiểm soát dịch làm mũi đột phá, dẫn đầu, thí điểm thực hiện các giải pháp chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn sau 15-9.

Các quận, huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Phú Nhuận, quận 5 và 11 cần tiếp tục phấn đấu đạt được tiêu chí kiểm soát dịch sớm nhất có thể. Các quận, huyện và TP Thủ Đức hãy vẽ lại bản đồ COVID-19, bản đồ an sinh, bản đồ vaccine để chuẩn bị tâm thế sống trong điều kiện “bình thường mới”.

Theo ông Nên, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kiến nghị của Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM về các chiến lược tiếp tục phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời lưu ý, tuyệt đối không được mở lại các hoạt động khi chưa có kế hoạch an toàn.

“Mà an toàn là y tế đi trước, đảm bảo sản xuất phải an toàn; khi mở chợ, siêu thị… cũng phải đảm bảo độ an toàn. Chứ không thể mở ra rồi đi theo xử lý là không được. Khi thực hiện bất cứ việc gì thì cũng phải tính đến độ an toàn” - ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM tiếp thu các ý kiến đóng góp, để hoàn thiện từng chiến lược cụ thể mang tính khoa học và thực tiễn hơn. “Bình thường mới trong điều kiện này không đơn giản như vậy và cần phải làm kỹ hơn. Tuyệt đối không chủ quan, không nôn nóng. Nguyên tắc là từng bước, chắc chắn, phải chuẩn bị chiến lược” - ông Nên nói và cho rằng đó là chiến lược về y tế, chiến lược an sinh, chiến lược xã hội, chiến lược kinh tế, chiến lược về công nghệ, truyền thông…

Một học sinh lớp 6 nhiễm SARS-CoV-2 đi khai giảng, cả huyện phải nghỉ học

Sáng 6/9, ông Trần Quang Hào, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, cho biết ngành y tế đã ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp.

Ngành Y tế tiến hành truy vết, xét nghiệm cho người dân ở xã Quảng Tín

Ngành Y tế tiến hành truy vết, xét nghiệm cho người dân ở xã Quảng Tín

Trước đó, sáng 5/9, em T.D. (học sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Đắk R’Lấp) tới trường để dự khai giảng. Nhà trường đã phối hợp ngành y tế khám sàng lọc, test nhanh cho học sinh thì phát hiện em T.D. mắc Covid-19.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu giáo viên, học sinh cách ly tại chỗ, truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan. Đến 6 giờ sáng 6/9, ngành y tế đã ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 tại xã Quảng Tín, nơi em T.D. sinh sống.

Theo ông Hào, hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm, qua truy vết trong gia đình em T.D. có người đi bốc vác cho các nhà xe và cũng đã mắc Covid-19. Ngành y tế vẫn đang tiếp tục truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan 16 ca mắc Covid-19 để dập dịch.

Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, UBND huyện Đắk R’Lấp đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ xã Quảng Tín từ 21 giờ ngày 5-9. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 6-9 cho đến khi có thông báo mới.

(Theo Người Lao Động)

Người đàn ông trong vùng cách ly ở Hà Nội tử vong: UBND huyện nói gì?

Chiều 6/9, UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã có báo cáo về trường hợp anh N.H.D. (40 tuổi, trú tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) tử vong trong vùng cách ly y tế.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Trì, gia đình anh D. sinh sống trong vùng cách ly y tế thôn Thọ Am, xã Liên Ninh.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện đã đặt Sở chỉ huy tiền phương tại thôn, phối hợp với Bệnh viện đa khoa Thanh Trì phân công 1 tổ y tế trực 24/7 tại đây để hỗ trợ công tác y tế phục vụ phòng chống dịch. Trong đó có bác sĩ Phùng Hải Yến và 2 điều dưỡng tham gia túc trực.

Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) nơi xảy ra sự việc

Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) nơi xảy ra sự việc

Khoảng 21h30 ngày 2/9, bác sĩ Yến nhận được cuộc gọi của ông Huấn là dược sĩ của thôn Thọ Am yêu cầu đến khám cho anh D. Nhận được tin, tổ y tế biết bệnh nhân có tiền sử viêm dạ dày, đang tự điều trị. Tiến hành khám, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chẩn đoán viêm dạ dày.

Bác sĩ đã tiêm và cấp thuốc cho bệnh nhân uống. Đồng thời hướng dẫn gia đình theo dõi và gia đình không có nguyện vọng đưa bệnh nhân đi khám tại bệnh viện.

Đến 2h ngày 3/9, người nhà bệnh nhân báo lại bệnh nhân đã bớt đau bụng, đỡ đầy, chướng bụng. Tổ y tế đã hướng dẫn bệnh nhân nếu có triệu chứng bất thường liên hệ ngay với đội đáp ứng nhanh.

Khoảng 23h ngày 3/9, người nhà bệnh nhân gọi điện báo bệnh nhân đau âm ỉ vùng bụng dưới, ăn uống được. Đội đáp ứng nhanh hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc theo đơn và hướng dẫn người nhà bệnh nhân nếu có triệu chứng bất thường liên hệ ngay với Tổ y tế đáp ứng nhanh.

Đến 7h10 ngày 5/9, người nhà bệnh nhân gọi báo bệnh nhân bất tỉnh, nôn nhiều. Tổ đáp ứng nhanh phối hợp với bác sĩ của trạm y tế đến xử trí cấp cứu.

Lúc này, người nhà bệnh nhân báo lại với đội cấp cứu ngày 4/9 bệnh nhân ăn uống được, bụng đầy chướng ít, ngoài ra không có triệu chứng bất thường nên đã không gọi báo cho tổ y tế.


Đến 7h40, xe cấp cứu của Trung tâm y tế đến hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân qua chốt đầu làng thôn Thọ Am rồi chuyển bệnh nhân sang xe cấp cứu 115 để đi cấp cứu. Đến 8h, bệnh nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm tử thi theo quy định.

Sau khi khám nghiệm tử thi, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình làm thủ tục hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Huyện Thanh Trì đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với anh D., cho kết quả âm tính. Huyện cũng đã trực tiếp liên hệ với nhà tang lễ để hỗ trợ tối đa cho gia đình trong quá trình làm thủ tục hỏa táng. Sáng 6/9, lãnh đạo huyện và xã Liên Ninh đã đến gia đình thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo UBND huyện Thanh Trì, qua sự việc, gia đình đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo trong suốt thời gian cách ly y tế và cả trong sự việc nêu trên.

Qua làm việc, anh Nguyễn Huy Hưng (em trai của anh D.) cho biết trong lúc bối rối đã đăng tải một số nội dung lên Facebook cá nhân. Sau đó anh này đã hiểu và tự gỡ bỏ.

(Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Philippines dỡ bỏ dần phong tỏa ở thủ đô Manila dù ca nhiễm COVID-19 tăng

Một quan chức Philippines hôm thứ Hai (6/9) cho biết, Philippines sẽ dỡ bỏ dần lệnh giãn cách xã hội ở thủ đô Manila khi nước này chuyển chiến thuật, chỉ tiến hành phong tỏa những khu vực nhỏ cần thiết, trong nỗ lực kiềm chế đại dịch COVID-19 và phục hồi nền kinh tế.

COVID-19 6/9: TP.HCM tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt amp;#34;ai ở đâu ở yên đóamp;#34; đến hết 15-9 - 4

Hơn 13 triệu người ở khu vực thủ đô Manila - trung tâm kinh tế của đất nước - đã bị phong tỏa, phải ở yên tại chỗ kể từ ngày 6 tháng 8 trong bối cảnh các ca nhiễm virus được ghi nhận ở mực kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của biến thể Delta với khả năng siêu lây nhiễm.

Động thái nới lỏng các hạn chế diễn ra sau khi các trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày trên toàn quốc ở Philippines vượt quá 20.000 ca trong ba ngày qua - gấp đôi con số khi bắt đầu đợt phong tỏa mới nhất - khiến các bệnh viện căng thẳng khi phải vật lộn với tình trạng thiếu y tá.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Duterte, ông Harry Roque cho biết: “Các khu vực phong tỏa cục bộ sẽ được thực hiện thí điểm ở Metro Manila, đó (các vùng phong tỏa cục bộ - PV) có thể là một hộ gia đình, một tòa nhà hoặc một tuyên phố…”.

"Đó sẽ là những cuộc phong tỏa hoàn toàn theo đúng nghĩa đen nếu bạn phải nằm trong những khu vực cần thiết - ngay cả thức ăn cũng sẽ được giao tận nơi cho người dân" – ông Harry Roque nói.

Theo giới chức Philippine, những hạn chế nhẹ hơn ở khu vực thủ đô của nước này, vốn chiếm khoảng một phần ba nền kinh tế của đất nước, sẽ tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp khó khăn mở cửa trở lại và thúc đẩy du lịch địa phương.

(Theo Báo Giao Thông)

Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến, Singapore vẫn “chung sống với Covid-19”

Theo tờ News.com.au, Singapore vẫn đang trung thành với chiến lược “chung sống với Covid-19”, dù số ca nhiễm trong cộng đồng gần đây đã đạt đỉnh mới.

Singapore ngày 3.9 ghi nhận 216 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 210 ca trong cộng đồng. Đến ngày 4.9, số ca nhiễm tiếp tục tăng lên 259, bao gồm 253 ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Singapore, đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất ở đảo quốc này kể từ khi đại dịch xuất hiện vào năm ngoái.

Singapore là một trong số các quốc gia đi đầu trong chiến lược chung sống với Covid-19.

Singapore là một trong số các quốc gia đi đầu trong chiến lược "chung sống với Covid-19".

Trong số các ca nhiễm mới, 116 ca không có liên quan tới các ca nhiễm trước đó. Singapore hiện đang điều trị 608 bệnh nhân Covid-19, bao gồm 22 ca bệnh nặng cần thở máy và 5 ca nguy kịch hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU).

Giám đốc dịch vụ y tế thuộc Bộ Y tế Singapore, Kenneth Mak nói số ca nhiễm lập đỉnh mới “không nằm ngoài dự đoán”. Ông Mak khẳng định Singapore sẽ không siết chặt các quy định phòng dịch trong thời điểm này.

Theo tờ Straits Times, Singapore sẽ tiếp tục kế hoạch mở cửa, dựa vào biện pháp tiêm chủng, xét nghiệm để kiểm soát dịch Covid-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng đột biến.

Kể từ ngày 6.8, người tiêm đầy đủ vaccine ở Singapore được phép dùng bữa tại nhà hàng với tối đa 5 người. Các gia đình được phép đón 5 khách đến nhà chơi.

Tính đến ngày 19.8, Singapore cho phép các công sở hoạt động trở lại với tối đa 50% sức chứa.

Các sự kiện trình diễn trực tiếp, sự kiện thể thao, các rạp chiếu phim, các buổi triển lãm được phép tổ chức với tối đa 1.000 người đã tiêm chủng tham gia. Đối với những người chưa tiêm vaccine nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ 50 người được tụ tập tại một địa điểm.

Bắt đầu từ ngày 8.9, Singapore mở cửa biên giới. Người đã tiêm đầy đủ vaccine đến từ Hong Kong, Macao, Đức và Brunei, khi nhập cảnh vào Singapore không cần phải cách ly.

Mùa hè năm nay, Singapore là một trong số các quốc gia trên thế giới đề ra chiến lược “chung sống với Covid-19” tiến tới duy trì trạng thái bình thường mới, chỉ tập trung chữa trị các ca bệnh nặng.

“Chúng tôi chỉ đảo ngược chính sách nếu các bệnh viện trở nên quá tải”, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, thành viên nhóm chống dịch Covid-19, nói.

Bên cạnh đó, Singapore cũng xử phạt rất nặng những người vi phạm quy định, phạt tiền tới 7.500 USD và giam giữ 6 tháng đối với người vi phạm các quy định phòng dịch.

“Tin xấu là Covid-19 có thể không bao giờ biến mất. Tin tốt là chúng ta có thể chung sống bình thường với dịch bệnh”, các bộ trưởng Singapore nhận định hồi tháng 6. “Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn Covid-19, nhưng có thể biến nó thành dạng cúm mùa ít nguy hại hơn”.

(Theo Dân Việt)

TP HCM: Người dân vùng đỏ, vùng cam sẽ được xét nghiệm 2-3 ngày/lần

UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế và UBND TP Thủ Đức, các quận- huyện về tăng cường công tác xét nghiệm trên địa bàn từ nay đến hết ngày 15-9.

Theo đó, TP HCM tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm liên tục theo Kế hoạch 2716 của UBND TP HCM về triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn từ ngày 15-8 đến ngày 15-9; Công văn 2817 và Công văn 2915 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cho người dân Ảnh: Huế Xuân

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cho người dân Ảnh: Huế Xuân

Tại các vùng đỏ, vùng cam: tiến hành xét nghiệm vòng 3 đối với quận, huyện đã hoàn thành vòng 2. Theo đó, triển khai xét nghiệm hộ gia đình theo phương pháp: thực hiện test nhanh mẫu gộp (2-3 người/test/hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong 1 hộ gia đình/1 mẫu gộp), giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh; tần suất lặp lại 2-3 ngày/lần.

Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh: thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình, gộp 10 cho vùng xanh, vùng cận xanh và gộp 5 cho vùng vàng. Trong đó, mẫu đại diện vòng 2 phải khác với mẫu đại diện ở vòng 1 và nếu hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên phải lấy 2 mẫu đại diện hộ gia đình. Giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh hoặc RT-PCR mẫu đơn cho toàn bộ thành viên của các hộ gia đình trong mẫu gộp; tần suất lặp lại 5-7 ngày/lần.

Từ nay đến ngày 15-9, người dân ở vùng đỏ, vùng cam phải được xét nghiệm ít nhất 3 lần và người dân ở các vùng còn lại được xét nghiệm 1 lần hoặc mỗi hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất 2 lần.

UBND TPHCM giao Sở Y tế tiếp tục chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về hóa chất, sinh phẩm, vật tư liên quan để đảm bảo công tác xét nghiệm đạt tiến độ và mục tiêu.

(Theo Người lao động)

TP.HCM: Đề xuất cho phép siêu thị, shipper hoạt động từ 6 đến 21 giờ

Sở Công Thương đề xuất UBND TP.HCM cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm... được mở rộng thời gian hoạt động trở lại từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày. 

Cụ thể, nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân trên cơ sở phát huy các hệ thống phân phối hiện có của TP và đội ngũ shipper để phân phối hàng hóa cho người dân được kịp thời, Sở Công Thương đề xuất UBND TP.HCM nghiên cứu cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm được mở rộng thời gian và phương thức hoạt động trở lại từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Đồng thời, cho phép đội ngũ giao nhận hàng hóa hoạt động theo phạm vi một quận, huyện, Thành phố Thủ Đức từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày tương ứng để hỗ trợ phân phối hàng hóa kịp thời đến người dân.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, sau hai tuần triển khai hình thức đi chợ hộ, tính từ ngày 23-8 đến ngày 6-9 tổng số hộ đã đăng ký “đi chợ hộ” là 1.343.656 hộ, chiếm 53,39% tổng số hộ dân sinh sống trên địa bàn.

Thực tế tỷ lệ hộ đăng ký có thể cao hơn, do có khoảng 20% - 30% số hộ thực hiện đăng ký ghép để “mua hộ” cho gia đình và người thân, họ hàng. Tổng số hộ đã được cung ứng hàng hóa là 1.275.708 hộ, tỷ lệ giải quyết đơn hàng đạt 94,9% so với nhu cầu đăng ký.

Sở Công Thương cho biết, các khó khăn trong những ngày đầu triển khai chương trình như việc chuyển chở thực phẩm từ các tỉnh khác về tập kết chậm do thủ tục, thiếu nhân sự trong khâu soạn hàng; giao hàng... đã dần được khắc phục.

Số đơn hàng đăng ký chuyển các hệ thống phân phối đã tăng dần trong những ngày gần đây đã tăng lên 104.178 hộ đăng ký/ngày. Trong khi trong tuần đầu triển khai chương trình đơn hàng bình quân 87.773 hộ đăng ký/ngày.

Bên cạnh đó, năng lực đáp ứng “đi chợ hộ” cho người dân cũng ngày càng tăng lên, tỉ lệ giải quyết đơn hàng kịp thời đạt bình quân 94,9% so với nhu cầu đăng ký. Qua theo dõi số liệu, tỉ lệ đáp ứng tăng kể từ ngày 31-8 trở lại đây.

Sở Công Thương cho biết nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các địa bàn, Sở đã chỉ đạo các hệ thống phân phối chủ động dự trữ, tăng cường nguồn hàng cung ứng lương thực thực phẩm (LTTP).

Đồng thời bố trí bổ sung nhân sự soạn hàng, giao hàng để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho người dân. Một số địa bàn như quận 5... đã bổ sung chi viện của lực lượng Thanh niên Xung phong hỗ trợ soạn hàng nên tình hình được cải thiện đáng kể.

Song song với phương thức “đi chợ hộ”, Sở đã triển khai nhiều biện pháp bổ trợ khác, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khó khăn khi một số cửa hàng cung ứng LTTP đang còn tình trạng thiếu nguồn cung cục bộ những mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả. Vấn đề này Sở đã nắm bắt thông tin để kịp thời điều phối nguồn hàng từ nơi thừa đến nơi thiếu.

Số lượng nhân viên soạn hàng và giao hàng của các siêu thị, cửa hàng còn ít, lực lượng tổ dân phố hỗ trợ chưa chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm, dẫn đến số đơn hàng hoàn thành giao cho các phường và người dân chưa cao.

Cụ thể, tỉ lệ đáp ứng đơn hàng của người dân tại một số địa phương đạt dưới 90% như huyện Bình Chánh 78,4%; Phú Nhuận 85,5%...

Bên cạnh đó, phương thức “đi chợ hộ” mua theo combo cũng gây khó khăn cho người dân trong điều kiện người dân cần phải tính toán tiết kiệm chi tiêu, mua những thứ thật sự cần thiết. Hiện nay tình trạng này cũng đã khắc phục một phần nhờ đội ngũ shipper giao hàng nhanh và theo nhu cầu từng mặt hàng.

Tính từ ngày triển khai đến 5-9 các địa phương đã giải quyết được 1.275.708 đơn hàng “đi chợ hộ” cho người dân. Tuy nhiên, với sự tham gia bổ trợ cung ứng, vận chuyển hàng hóa của lực lượng đội ngũ giao nhận hàng hóa chuyên nghiệp (shipper) thì sau bảy ngày được hoạt động, với số lượng khoảng 10.000 shipper đã giải quyết được hơn 1.000.000 đơn hàng cho người dân.   

(Theo Plo.vn)

Sửa phiếu xét nghiệm để qua chốt kiểm soát, 3 tài xế bị phạt trên 22 triệu đồng

Ngày 6-9, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết vừa ban hành 2 quyết định xử phạt đối với 2 tài xế là N.D.H. và L.A.P. với tổng số tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Công an làm việc với tài xế L.Đ.T. - Ảnh: Công an cung cấp

Công an làm việc với tài xế L.Đ.T. - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 5-9, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 9 của huyện Nghi Lộc, Tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc đã kiểm tra, phát hiện tài xế N.D.H. (SN 1993), trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh sử dụng giấy xác nhận kết quả test nhanh Covid-19 có thời hạn đến ngày 1-9 nhưng sửa thành ngày 4-9.

Khoảng 1 giờ sau, cũng tại chốt kiểm soát này, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tài xế L.A.P. (SN 1987), trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An cũng dùng giấy xác nhận kết quả test nhanh Covid-19 đã sửa lại ngày tháng. Lái xe P. đã sửa thời hạn ghi trên giấy là ngày 29-8 thành ngày 4-9 để đi lại trên đường.

Cũng tại Nghệ An vào ngày 5-9, Công an thị xã Hoàng Mai đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt trường hợp tài xế L.Đ.T. (SN 1983), trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An với mức phạt 7,5 triệu đồng. 

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4-9, tại chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến quốc lộ 1A giao với tỉnh lộ 48E hướng đi xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tài xế L.Đ.T. sửa thời gian trong giấy xét nghiệm Covid-19. Phiếu kết quả xét nghiệm do Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cung cấp đã được anh T. chỉnh sửa từ ngày 1-9 (đã hết hạn) thành ngày 4-9 để đi qua chốt. Làm việc với lực lượng chức năng, anh T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tham mưu UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt anh T. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Được biết, tại Nghệ An trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp tài xế sửa ngày tháng trong giấy xét nghiệm Covid-19 để lại trên đường, qua các chốt kiểm soát.

(Người Lao Động)

Có hiện tượng lợi dụng dịch bệnh để buôn bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết hiện nay có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc. Do đó Cục Quản lý Dược vừa có công văn yêu cầu 24 cơ sở sản xuất thuốc trên toàn quốc báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose.

Được biết, hiện Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu cho một số đơn hàng dược chất, bán thành phẩm thuốc gồm 4 loại có tên trên của các cơ sở sản xuất thuốc để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, kiểm nghiệm và sản xuất thuốc xuất khẩu. Khi đồng ý nhập khẩu cho các đơn hàng, Cục Quản lý Dược ghi rõ cơ sở chỉ được sử dụng nguyên liệu nhập khẩu trên để dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm, không sử dụng vào mục đích khác, không lưu thông trên thị trường, thuốc thành phẩm sản xuất không được lưu hành Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế đang có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc. Để tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực dược, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở nghiêm túc thực hiện việc sử dụng các nguyên liệu được cấp phép nhập khẩu trên đúng mục đích theo công văn đồng ý nhập khẩu Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose của Cục Quản lý Dược.

Các cơ sở thực hiện việc báo cáo, cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi có thay đổi (tăng, giảm) về số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose) trên trang điện tử dichvucongdav.gov.vn và gửi báo cáo về tình hình nhập khẩu, sử dụng các nguyên liệu theo mẫu hoặc khi có sự thay đổi so với lần báo cáo trước.

(Theo Tiền Phong)

Nhiều học sinh mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Đắk Nông tạm dừng dạy học

Chiều 6/9, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định trên được đưa ra khi ổ dịch trong cộng đồng tại huyện Đắk R’lấp ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 (trong đó có 6 học sinh), nâng tổng số ca bệnh trên địa bàn tỉnh lên 332 người.

COVID-19 6/9: TP.HCM tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt amp;#34;ai ở đâu ở yên đóamp;#34; đến hết 15-9 - 8

Theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh này, đối với cấp THCS và THPT, các trường có điều kiện vẫn triển khai dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, số lượng trường có thể dạy trực tuyến không nhiều vì thiếu thiết bị học tập (điện thoại thông minh lắp đặt Internet).

Trước đó, ngày 5/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trước giờ khai lễ, tại huyện Đắk R’lấp, ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, phát hiện nữ sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Đắk R’lấp, mắc COVID-19. Sau đó, ngành y tế truy vết, Lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến ca bệnh này thì ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả các trường hợp mắc COVID-19, ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, khai thác lịch trình di chuyển, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan; khoanh vùng, phong tỏa một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm liên quan đến các trường hợp trên và vận chuyển các bệnh nhân đến các khu cách ly điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

Quảng Bình xét nghiệm gần 18.000 người, phát hiện thêm 91 ca F0

Sáng 6-9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết trong 24 giờ qua, sau quá trình triển khai xét nghiệm đại trà cho 17.901 người tại các khu cách ly, phong tỏa, ngành y tế đã ghi nhận thêm 91 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Quảng Bình lấy mẫu cho các trường hợp đang cách ly tập trung tại khách sạn ở TP Đồng Hới

CDC Quảng Bình lấy mẫu cho các trường hợp đang cách ly tập trung tại khách sạn ở TP Đồng Hới

Theo đó, tính từ 6 giờ ngày 5-9 đến 6 giờ sáng 6-9, CDC Quảng Bình tiến hành xét nghiệm 17.901 mẫu, phát hiện 91 trường hợp mắc Covid-19.

Cụ thể, tại các khu phong tỏa ở TP Đồng Hới đã phát hiện 9 F0, trong đó xã Bảo Ninh 6 ca, phường Nam Lý 3 ca.

"Điểm nóng" huyện Bố Trạch phát hiện thêm 38 ca Covid-19. Xã Hải Phú 17; xã Nhân Trạch 9; Thanh Trạch 6 ca; Đồng Trạch 1 ca và Hưng Trạch 5.

Ngoài ra, CDC Quảng Bình cũng phát hiện thêm 43 F0 khác tại các khu cách ly tập trung. Cụ thể, Trường Cao đẳng Nghề 20 ca; khách sạn Phương Nam 12 ca; Trường Chu Văn An 3 ca… và ghi nhận 1 người nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 khi đang cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm CDC Quảng Bình đã đưa 91 F0 vào các cơ sở điều trị Covid-19 của tỉnh bằng phương tiện chuyên dụng để tiến hành cách ly, điều trị.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến nay, địa phương này ghi nhận 871 bệnh nhân Covid-19, có 97 bệnh nhân đã chữa khỏi, xuất viện; 774 ca đang điều trị; chưa có trường hợp tử vong.

(Theo Người Lao Động)

Các dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố Vinh từ 6/9

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An vừa có thông báo điều chỉnh áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 21 huyện, thành phố và thị xã. Quyết định trên được đưa ra trong thời điểm, sau nhiều ngày tại nhiều địa phương không có ca COVID-19 trong cộng đồng, tình hình dịch đã được kiểm soát.

Trong đó, thành phố Vinh chuyển sang thực hiện Chỉ thị 16, riêng địa bàn xã Hưng Hòa chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 6/9.

Các dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố Vinh từ ngày 6/9 bao gồm:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu

2. Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa

3. Dịch vụ ngân hàng, kho bạc, chứng khoán, bảo hiểm

4. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…)

5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình, thiết bị hội nghị trực tuyến, thiết bị văn phòng (trừ bàn, ghế văn phòng), thiết bị phòng cháy chữa cháy

6. Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ở trong và ngoài các Khu, Cụm công nghiệp

7. Công trình giao thông, xây dựng được phép hoạt động bao gồm:

a) Xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh

b) Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh; thành phố; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh; công trình thủy lợi phòng chống ngập úng, công trình khai thác quỹ đất đã triển khai thi công xây dựng

c) Các công trình sử dụng cho mục đích giao thông vận tải, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung.

d) Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề

đ) Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

8. Siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, siêu thị mini (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê)

9. Các chợ trên địa bàn; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: Tạm dừng hoạt động

10. Cơ sở giáo dục

11. Gara ô tô; các trung tâm bảo hành, sửa chữa của các hãng điện dân dụng, điện lạnh

12. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ tang lễ, Ban nghĩa trang Thành phố

13. Đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An

14. Dịch vụ vận tải: xe công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất, hàng hóa, xe vận chuyển vật liệu phục vụ công trình giao thông, xây dựng; dịch vụ vận chuyển hàng hóa thông qua shipper của các Doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký kinh doanh

15. Đơn vị quản lý, duy trì hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, địa điểm văn hóa lịch sử

16. Dịch vụ ăn uống trong các cơ sở lưu trú du lịch để phục vụ khách đang lưu trú trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

17. Dịch vụ in ấn

18. Các Đơn vị cung ứng cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, thủy lợi, đường sắt, đường hàng không, đê điều.

19. Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể các cấp; Lực lượng vũ trang (quân đội, công an), Truyền hình - Báo chí; Bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh; Cảng hàng không, Ga đường sắt; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; PCCC; cấp cứu; hộ đê.

20. Các trường hợp đặc thù khác chưa được quy định: Thực hiện theo các Văn bản cụ thể của UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh.

(Theo Tiền Phong)

TPHCM xét nghiệm lại COVID-19 toàn thành phố trong thời gian 10 ngày

Ngày 5/9, UBND TPHCM ban hành văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai công tác xét nghiệm phát hiện triệt để các ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong cộng đồng.

Thành phố đề nghị các địa phương nhanh chóng thực hiện xét nghiệm lại cho người dân để khoanh vùng dịch.

Thành phố đề nghị các địa phương nhanh chóng thực hiện xét nghiệm lại cho người dân để khoanh vùng dịch.

Theo đó, Thành phố yêu cầu đến ngày 15/9, người dân ở vùng đỏ, vùng cam phải được xét nghiệm ít nhất 3 lần và người dân ở các vùng còn lại xét nghiệm ít nhất 1 lần hoặc mỗi hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất 2 lần. Bên cạnh đó, Thành phố khuyến khích người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Cụ thể, tại các vùng đỏ, vùng cam tiến hành xét nghiệm vòng 3 đối với quận, huyện đã hoàn thành vòng 2; xét nghiệm hộ gia đình theo phương pháp test nhanh mẫu gộp (2 đến 3 người mỗi test trong một hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong hộ gia đình/mẫu gộp), giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh; tần suất lặp lại 2 đến 3 ngày mỗi lần.

Tại các vùng vàng, vùng cận xanh, vùng xanh thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình, gộp 10 cho vùng cận xanh, vùng xanh và gộp 5 cho vùng vàng. Mẫu đại diện vòng 2 phải khác mẫu đại diện vòng. Nếu hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên phải lấy 2 mẫu đại diện hộ gia đình. Giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh hoặc RT-PCR mẫu đơn cho toàn bộ thành viên của các hộ gia đình trong mẫu gộp, tần suất lặp lại 5 đến 7 ngày mỗi lần.

Mục tiêu của chiến dịch xét nghiệm nhằm thu gọn vùng nguy cơ cao và rất cao, mở rộng vùng an toàn, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước 15/9. Từ thực tế xét nghiệm, thành phố sẽ có những chiến lược phù hợp để từng bước mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xã hội.

(Theo Tiền Phong)

Bình Thuận phong tỏa hơn 7.100 hộ dân, nữ nhân viên y tế ở Quảng Nam mắc COVID-19

Ngày 5/9, tỉnh Bình Thuận phong tỏa xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc với hơn 4.000 hộ dân/16.000 nhân khẩu) do phát hiện 18 ca nhiễm COVID-19 tại vựa thanh long xã Hàm Chính. Người dân xã Hàm Chính không được ra khỏi khu vực mình sinh sống; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và khai báo y tế.

Huyện Hàm Thuận Bắc cũng lập 4 chốt kiểm soát hoạt động 24/24 giờ. Bên cạnh đó, chính quyền cùng ngành y tế triển tổ chức xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực để truy vết, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Hiện chính quyền địa phương đã cho tạm dừng hoạt động chợ truyền thống và các vựa thanh long trên địa bàn xã Hàm Chính. Để đảm bảo lương thực, UBND xã Hàm Chính tổ chức, sắp xếp lại các chợ hoặc tổ chức các điểm bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu người dân.

Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, ngày 3/9, có hai vợ chồng ở xã Hàm Chính đi khám bệnh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, gia đình này có con làm ở một vựa thanh long thuộc xã Hàm Chính. Vựa thanh long này có nhiều lao động làm chung, qua xét nghiệm phát hiện 18 người nhiễm COVID-19.

Tương tự, huyện Tuy Phong cũng phát sinh ổ dịch mới với 8 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại xã Phước Thể (huyện Tuy Phong có hơn 3.100 hộ dân với 13.200 nhân khẩu) và ban hành quyết định phong tỏa toàn bộ xã Phước Thể. Trung tâm y tế Tuy Phong đã truy vết, thành lập 6 tổ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong xã, đưa tổng cộng 85 F1 đi cách ly tập trung và 123 F2 cách ly tại nhà. Huyện Tuy Phong thành lập 5 chốt kiểm soát, 1 tổ cơ động tuần tra kiểm soát, 1 tổ y tế được trang bị đầy đủ thuốc men và vật tư y tế cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng cách ly.

Theo đánh giá, ổ dịch mới phát hiện ở xã Phước Thể là rất nguy hiểm bởi ngày 27/8 ông T. đã có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi. Khi được phát hiện vào ngày 2/9 thì đã tiếp xúc với rất nhiều người.

Được biết, ngày 5/9, Bình Thuận tiếp tục ghi nhận: huyện Hàm Thuận Bắc có 3 ca; thị xã La Gi có 3 ca, huyện Tuy Phong có thêm 2 ca nhiễm.

Cũng trong tối 5/9, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận 1 ca bệnh COVID-19. Cụ thể, BN 512074 là chị U.T.C (27 tuổi, trú ở thôn Ninh Khánh, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn), nghề nghiệp bác sĩ.

Chị C. là nhân viên y tế, phục vụ khu cách ly tập tập trung trường Tiểu học Hứa Tạo (từ ngày 26/8/2021 đến ngày 1/9/2021), sau đó khu cách ly chuyển sang trường THCS Nguyễn Trãi (từ ngày 1/9/2021 đến ngày 5/9/2021), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Liên quan đến các ca bệnh có 5 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

(Theo Tiền Phong)

Phao tin Mường Lát có 14 ca mắc COVID-19, 1 phụ nữ bị đề nghị xử lý

Chiều nay (6-9), thông tin từ Công an huyện Mường Lát cho biết đã triệu tập V.T.L có hộ khẩu thường trú tại khu phố Buốn (thị trấn Mường Lát) để làm rõ nội dung đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 3-9, huyện Mường Lát ghi nhận 1 ca dương tính với COVID-19 trong khu cách ly tập trung, thì V.T.L đã sử dụng tài khoản facebook “Lan Vi” để bình luận vào 1 bài viết đăng trên tài khoản Lê Sỹ Hoàng với nội dung: “Khu Chiềng Cồng bị 14 ca mắc COVID-19 rồi sợ lắm thôi hu hu hu”.

V.T.L chủ tài khoản facebook Lan Vi bị đề nghị xử phạt sau khi bình luận đưa thông tin sai sự thật. Ảnh: T.BÌNH

V.T.L chủ tài khoản facebook Lan Vi bị đề nghị xử phạt sau khi bình luận đưa thông tin sai sự thật. Ảnh: T.BÌNH

Ngay sau đó, nội dung bình luận của V.T.L đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt bình luận, gây hoang mang dư luận trên địa bàn huyện. Qua làm việc, V.T.L đã thừa nhận tài khoản facebook “Lan Vi” là của mình và nội dung comment là không đúng sự thật.

Công an huyện Mường Lát lập biên bản, yêu cầu V.T.L viết cam kết không tái phạm, gỡ bỏ các thông tin trên mạng xã hội. Hiện Công an huyện Mường Lát đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Người tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 có được đi lại, làm việc bình thường?
Với hơn 3 triệu người tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19, nhiều chuyên gia cho rằng cần có quy định để những trường hợp này được tham gia lao động, làm...

Tin tức 24h

HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19