COVID-19 ngày 17/4: Vũ Hán bất ngờ sửa số liệu người tử vong, số mới tăng gấp rưỡi

Ngày 17/04/2020 09:43 AM (GMT+7)

Nguyên nhân sửa đổi số ca nhiễm và tử vong được nhắc đến trong thông báo của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Vũ Hán bất ngờ sửa số liệu người tử vong vì Covid-19, số mới tăng gấp rưỡi

Tân Hoa xã ngày 17/4 đưa tin, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán tính tới hết ngày 16/4 là 50.333, tăng 325 ca so với con số trước khi sửa đổi. Trong khi đó, số ca tử vong vì Covid-19 mới sửa đổi tăng lên đến 3.869, hơn 1.290 ca so với con số cũ (2.579) - tăng gấp rưỡi.

Theo Tân Hoa xã, 4 lý do giải thích cho việc Vũ Hán sửa đổi số liệu ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cũng được nhắc đến trong thông báo. Thứ nhất, số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở giai đoạn đầu của dịch bệnh, khiến các nguồn lực y tế và bệnh viện quá tải. Một số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong tại nhà vì không có giường tại bệnh viện. Những ca này không được thống kê chính thức cho tới khi có sửa đổi mới.

COVID-19 ngày 17/4: Vũ Hán bất ngờ sửa số liệu người tử vong, số mới tăng gấp rưỡi - 1

Giường bệnh tại một bệnh viện tạm ở thành phố Vũ Hán. 

Thứ hai, trong giai đoạn nỗ lực điều trị, các bệnh viện ở Vũ Hán đều hoạt động quá công suất, các nhân viên y tế đều tập trung vào việc chữa trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, dẫn đến có trường hợp báo cáo muộn, bỏ sót hoặc nhầm lẫn.

Thứ ba, do sự gia tăng nhanh của các bệnh viện được chỉ định tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19, bao gồm cơ sở y tế thuộc quyền quản lý của các bộ, tỉnh Hồ Bắc, thành phố Vũ hán, các quận, bệnh viện tư nhân và bệnh viện tạm - một số trong số này không được liên kết với mạng lưới thông tin nên không thể cập nhật dữ liệu đúng thời điểm.

Cuối cùng, thông tin đăng ký của một số bệnh nhân tử vong vì Covid-19 không đầy đủ và có sự trùng lặp, sai lầm trong báo cáo.

Trung Quốc lên tiếng về nghi vấn virus corona từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Theo Daily Mail, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/4 nói chính quyền của ông đang xác định xem liệu SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không.

“Chúng tôi đang kiểm tra toàn diện những gì đã xảy ra", ông Trump nói. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc “nên trung thực với những gì họ biết”.

Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ về tuyên bố trên của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói: "Chúng tôi luôn giữ quan điểm rằng đây là một vấn đề khoa học, cần được nghiên cứu bởi các nhà khoa học và các chuyên gia y tế”.

COVID-19 ngày 17/4: Vũ Hán bất ngờ sửa số liệu người tử vong, số mới tăng gấp rưỡi - 2

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

“WHO đã nhiều lần khẳng định không có bằng chứng virus Corona chủng mới được tạo ra từ phòng thí nghiệm”, người phát ngôn Triệu Lập Kiên nói thêm và khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các quốc gia khác đối phó Covid-19.

Hôm 15.4, nguồn tin trên Fox News nói rằng SARS-CoV-2 có thể có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nhưng không phải là vũ khí sinh học mà là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc về việc muốn có khả năng nhận diện và đối phó với virus hơn Mỹ.

Washington Post dẫn lời quan chức ngoại giao Mỹ từng đến phòng thí nghiệm Vũ Hán vào năm 2018, cho rằng phòng nghiên cứu này không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và cách quản lý yếu kém.

Hồi tháng 2, viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ tin đồn COVID-19 có nguồn gốc nhân tạo.

Thêm 21 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có BN 251 ở Hà Nam từng rất nặng

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngày 17/4 tại bệnh viện này có 17 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến lúc này Việt Nam có 194/268 bệnh nhân đã khỏi bệnh (chiếm 72,4%). 

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN108; BN128; BN133; BN139; BN169; BN172; BN173; BN174; BN183; BN191; BN213; BN217; BN219; BN221; BN223; BN242; BN251.

Trong số các bệnh nhân này có 3 bệnh nhân làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai là: BN191, BN174, BN169. Ngoài ra còn có nữ bệnh nhân 213 ở khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai Hà Nội được xác định mắc COVID-19 vào ngày 30/3/2020.

Đặc biệt, trong số 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh còn có bệnh nhân 251, đây là nam bệnh nhân phát hiện bệnh tại BV Đa khoa tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân này có tiền sử nghiện rượu, có nhiều bệnh lý nền như xơ gan, gout…

Trước đó, bệnh nhân 251 từng được tiên lượng nặng, Hội đồng tư vấn chuyên môn thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã phải hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị đặc biệt từ chăm sóc dinh dưỡng, điều trị gout, xơ gan, chống đông.

Hiện tất 17trường hợp được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

COVID-19 ngày 17/4: Vũ Hán bất ngờ sửa số liệu người tử vong, số mới tăng gấp rưỡi - 3

Hình ảnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại BV Dã chiến số 1 Trà Vinh

- Tại bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan- Ninh Bình có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh  nhân 229 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 02/4/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 10/4/2020; lần 2 vào ngày 12/4/2020 và lần 3 vào ngày 14/4/2020.

- Tại bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến số 1 Trà Vinh) có 03 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm: BN 105 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 106 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 144 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Cả 03 bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm liên tiếp, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.Tất cả các trường hợp bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Mỹ đứng trước sức ép gỡ bỏ lệnh phong toả trong khi số người nhiễm và chết tiếp tục tăng cao

Tính tới 8h sáng nay 17/4, thế giới đã ghi nhận thêm 94.285 trường hợp nhiễm COVID-19 và 6.955 người tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2,18 triệu người, trên 145.500 ca tử vong. Nhiều nước đồng loạt kéo dài thời gian giãn cách xã hội hoặc phong tỏa. 

Mỹ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về tất cả các chỉ số ca nhiễm mới, ca tử vong mới trong ngày, cũng như về tổng số ca mắc bệnh và tổng số ca tử vong tính tới ngày 17/4. Đến sáng nay, Mỹ có thêm 29.567 ca nhiễm mới, 2.174 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên 677.570 và 34.617. 

Đây là ngày thứ 14 liên tiếp Mỹ ghi nhận số người thiệt mạng vì COVID-19 ở mức trên 1.000 người. 

COVID-19 ngày 17/4: Vũ Hán bất ngờ sửa số liệu người tử vong, số mới tăng gấp rưỡi - 4

Tổng thống Trump trong một buổi họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Cho dù số ca nhiễm và tử vong ở Mỹ vẫn rất cao, nhưng Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch và quyết định công bố các kế hoạch đầu tiên về việc dỡ bỏ phong tỏa. 

Hôm qua 16/4, Tổng thống Donald Trump đề xuất kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa 3 giai đoạn để thống đốc các bang tái mở cửa kinh tế, giảm thiểu tác động của COVID-19. 

Ông Trump cho biết chúng ta không mở cửa toàn bộ nền kinh tế cùng lúc, mà từng bước một cẩn thận đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa kéo dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng kinh tế và xã hội Mỹ, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong số người lạm dụng ma túy, lạm dụng rượu bia, tự tử và mắc bệnh tim.

Dịch bệnh ở châu Âu có dấu hiệu hạ nhiệt

Châu Âu tiếp tục xu thế "hạ nhiệt" căng thẳng dịch bệnh, dù vậy số người tử vong trong vòng 24 giờ qua cũng ở mức trên 3.000 người. 

Tây Ban Nha trong 24h giờ qua có thêm 551 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số lên thành 19.315 người. Cùng ngày, nước này có thêm 5.183 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 184.948 ca.

Italy, sau hơn 5 tuần lệnh phong tỏa được thực thi trên toàn quốc, đã có những dấu hiệu dịch bệnh đã qua điểm đỉnh và sắp kiểm soát được dịch bệnh. Số bệnh nhân trong các bệnh viện đã giảm dần và tỷ lệ nhiễm mới cũng giảm bớt.

Đến sáng nay, Italy có thêm 3.786 ca nhiễm mới, 525 người tử vong trong tổng số ca nhiễm và tử vong nước này là 168.941 và 22.170. Italy hiện ghi nhận 26.893 ca nhập viện với các triệu chứng, số trường hợp phải điều trị tích cực là 2.936 người, mức giảm liên tiếp trong ngày thứ 13 và 76.778 trường hợp được cách ly tại nhà.

Pháp tăng cao kỷ lục trong 24 giờ qua, với 17.164 ca mới, nâng tống số ca nhiễm bệnh lên 165.027. 

Tại Anh, trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 4.617 ca nhiễm và 861 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 103.093 ca nhiễm với 13.729 ca tử vong.

Singapore tăng vọt ca Covid-19, Indonesia bị cảnh báo có thể có 100.000 ca

Singapore ngày 16/4 công bố nước này có thêm 728 ca Covid-19 trong 24 giờ, mức tăng cao kỷ lục kể từ khi dịch xuất hiện ở đảo quốc Sư tử. Kỷ lục cũ trước đó là 447 ca ghi nhận hôm 15/4.

Tổng cộng, Singapore có 4.427 ca Covid-19. Số người thiệt mạng vì dịch bệnh là 10. Trong thông báo, Bộ Y tế Singapore cho hay họ đã phát hiện 5 ổ dịch mới. 

COVID-19 ngày 17/4: Vũ Hán bất ngờ sửa số liệu người tử vong, số mới tăng gấp rưỡi - 5

Số ca Covid-19 ở Singapore tăng mạnh trong những ngày qua

Còn tại Indonesia, tính đến 16/4, nước này có 5.516 ca Covid-19 và 496 người thiệt mạng. Indonesia hiện là một trong những nước có tỉ lệ tử vong vì bệnh dịch cao nhất thế giới, khoảng từ 8-9%.

Chuyên gia Wiku Adisasmito thuộc lực lượng chống Covid-19 của chính phủ Indonesia ngày 16/4 cảnh báo rằng nước này có thể có hơn 100.000 người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2).

Theo chuyên gia này, số ca Covid-19 ở Indonesia dự kiến đạt đỉnh vào giữa tháng 5 và tháng 6. Đây là con số được đưa ra dựa vào dự đoán và các quan điểm khoa học.

Tạm dừng đóng BHXH do Covid-19 có ảnh hưởng đến điều kiện hưởng chế độ thai sản?
Đây là thắc mắc của nhiều lao động sau khi BHXH có Công văn 860/BHXH-BT ngày 17-3-2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19