Cuối tuần, các tỉnh miền Bắc trời rét, nhiệt độ giảm sâu

Ngày 30/01/2015 23:33 PM (GMT+7)

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết, từ chiều tối nay (30/1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, nhiệt độ toàn miền giảm sâu khoảng 5 – 6 độ C, trời chuyển rét.

Theo đó, từ sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết một số nơi ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, đến đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu đến thời tiết các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ toàn khu vực giảm sâu khoảng 5 – 6 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 16 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ C. Ngày Chủ nhật (01/02) nhiệt độ còn khoảng 12 – 14 độ C.

Theo dự báo, thời tiết mưa rét này sẽ kéo dài đến hết tuần sau, nhưng cường độ giảm dần, riêng hai ngày (02 – 03/2) trời giảm mưa, trưa chiều hửng nắng, từ ngày 04/2, nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ tăng nhẹ khoảng 2 – 3 độ C tuy nhiên trời vẫn tiếp tục có mưa rét nhẹ.

Các tỉnh Trung Bộ, ngày 30/1 trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 31/1 đến 02/2 trời chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 – 18 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 29/1 đến 07/2, thời tiết khá ổn định, không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Trên biển, không khí lạnh cũng gây gió mạnh cấp 4, cấp 5 cho vùng biển Vịnh Bắc Bộm ở khu vực phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Thời tiết một số khu vực:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ C, sau giảm xuống 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 – 23 độ C, sau giảm xuống 18- 21 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác, trời chuyển rét, phía nam không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C, phía nam 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 – 28 độ C, phía nam 27 – 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết