Đi chơi lễ, tan nát 2 gia đình

Ngày 30/04/2015 10:03 AM (GMT+7)

Khánh thành mới 4 ngày, ngã tư đường tránh Nam Hải Vân - Bà Nà Suối Mơ đã xảy ra 4 vụ tai nạn làm chết 6 người

Chiều 29-4, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã lấy lời khai ông Lê Nhật Phương (SN 1972, ngụ tỉnh Quảng Trị), tài xế xe khách trong vụ tai nạn ở ngã tư đường tránh Nam Hải Vân - Bà Nà Suối Mơ vào sáng cùng ngày khiến 5 người chết, 2 người nguy kịch.

Mất cả chồng, con, cha, mẹ

Sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô chở 7 người trong gia đình đi Khu Du lịch Bà Nà chơi. Do không mua được vé vì khách quá đông, cả nhà phải quay về. Lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến ngã tư đường tránh Nam Hải Vân - Bà Nà Suối Mơ (đoạn qua thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì tông vào một xe khách giường nằm chạy tuyến Đông Hà - Bến xe Miền Đông (chở khoảng hơn 20 hành khách). Ô tô bị xe khách kéo lê hơn 100 m, bẹp dúm hoàn toàn.

Đi chơi lễ, tan nát 2 gia đình - 1

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 gia đình sui gia gồm 7 người thương vong

Hậu quả, 4 người ngồi trên ô tô chết tại chỗ, gồm: anh Hoàng Anh, ông Nguyễn Văn Bình (SN 1955, cha vợ anh Hoàng Anh), bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1965, mẹ ruột anh Hoàng Anh) và bé Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014, con anh Hoàng Anh).

Bà Phan Thị Huế (SN 1960, mẹ vợ anh Hoàng Anh) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (SN 1991, em vợ anh Hoàng Anh) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân duy nhất còn sống là chị Nguyễn Thị Hương Mai (SN 1988, vợ anh Hoàng Anh, mang thai 2 tháng) đang trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, gãy xương đùi trái. 

Đặc biệt, trước đó, em gái anh Hoàng Anh do không muốn tiếp tục đi chơi, bắt taxi về trước nên đã thoát nạn. Trong khi đó, chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đầu, hành khách trên xe an toàn.

Ngã tư “tử thần”

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, hàng chục người dân thôn Đại La đã ra hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu. Khi lực lượng chức năng đến giải quyết vụ tai nạn, nhiều người phản ánh ngã tư đường tránh Nam Hải Vân - Bà Nà Suối Mơ có thiết kế quá nguy hiểm, góp phần gây tai nạn thảm khốc.

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động, ở ngã tư này có lắp đèn tín hiệu giao thông nhưng các cột đèn được lắp quá sát điểm giao cắt nên rất dễ xảy ra tai nạn. Đáng nói là thời điểm xảy ra tai nạn, đèn tín hiệu chỉ nhấp nháy đèn vàng.

Bà Nguyễn Thị Phương, ngụ xã Hòa Sơn, cho hay từ hôm khánh thành đường Bà Nà Suối Mơ đến nay (25-4) đã xảy ra 4 vụ tai nạn. Gần nhất là vào lúc 7 giờ ngày 29-4, một thanh niên đi xe máy lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân hướng từ Nam ra Bắc đã va chạm với ô tô từ Bà Nà về làm người này bị hất văng lên đầu xe nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Thừa nhận ngã tư này đã trở thành điểm đen chỉ sau vài ngày khánh thành, ông Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết sắp tới, đơn vị sẽ đề xuất lắp đặt thêm biển báo, đèn tín hiệu để hạn chế tai nạn.

Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đã hỗ trợ khẩn cấp 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, 3 triệu đồng cho người bị thương.

Một CSGT tử nạn khi đang làm nhiệm vụ

Xe container chết máy, đèo Phước Tượng ùn tắc nghiêm trọng

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ 30 phút ngày 29-4 trên Quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân, TP HCM. Khi đó, thượng úy Huỳnh Lê Trường (SN 1982, Đội CSGT Phú Lâm - Công an

TP HCM) đang kiểm tra một xe tải thì bị một xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Hoài Phong (42 tuổi, quê Long An) lái, lao tới với tốc độ cao, cuốn vào gầm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc 9 giờ cùng ngày, một xe container khi chạy trên Quốc lộ 1, đoạn qua đèo Phước Tượng (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bỗng dưng chết máy. Sự cố khiến đèo Phước Tượng ùn tắc nghiêm trọng. Đến tối 29-4, xe cộ vẫn nối đuôi nhau dài khoảng 10 km, nhích từng chút một qua đèo. 

T.Đồng - Q.Nhật

Hai ngày nghỉ lễ, 42 người chết vì TNGT

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết trong ngày nghỉ lễ thứ hai (29-4), cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 20 người, 9 người bị thương. Như vậy, sau 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, toàn quốc đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông làm 42 người chết và 31 người bị thương.

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy ngày 29-4, điện thoại đường dây nóng tiếp tục nhận được thông tin phản ánh về tình trạng xe khách chở quá số khách và tăng giá vé trái quy định tuyến từ Hà Nội đi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Trước đó, ngày 28-4, có gần 40 cuộc gọi và 10 tin nhắn phản ánh về tình trạng xe khách chở quá số khách quy định và tăng giá vé, hiện tượng xe quá tải. Trong đó, nổi bật nhất là một xe khách 30 chỗ ngồi nhồi nhét đến 100 người trên tuyến Móng Cái - Nam Định và một xe khách tăng giá vé từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng/người trên tuyến Giáp Bát (Hà Nội) - Thanh Hóa.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh. Xe khách tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa đã trả lại hành khách tiền tăng giá vé.

V.Duẩn

Theo Bích Vân (NLĐ)
Nguồn:

Tin liên quan