Dựng hiện trường chồng giết vợ mang bầu 8 tháng

Ngày 25/12/2013 17:47 PM (GMT+7)

Sau cú đấm mạnh của chồng vào cửa kính nhà tắm, chị Nga bị vật nhọn đâm thấu tim và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 9h30 sáng nay, ngày 25/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã dựng lại hiện trường vụ án Chu Đình Tuân (32 tuổi) giết vợ mang bầu 8 tháng tại số nhà 69, đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa.

Theo thông tin đã đưa, trước đó khoảng 12h30’ ngày 31/05, anh Chu Đình Tuân (32 tuổi) chạy ra đường kêu cứu trên người dính đầy máu. Khi người dân tá hỏa chạy sang thì thấy Nguyễn Thị Hoài Nga (26 tuổi, vợ anh Tuân) mang bầu tháng thứ 8 nằm bất động trên vũng máu, dưới nền nhà gương vỡ vương vãi. Người dân nhanh chóng đưa chị Nga đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong do mất khá nhiều máu.

Dựng hiện trường chồng giết vợ mang bầu 8 tháng - 1

Rất đông người dân đến theo dõi cảnh dựng lại hiện trường vụ án đau lòng

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, và nhận thấy chị Nguyễn Thị Hoài Nga (sinh năm 1987) chết vì vết thương ở ngực trái do một vật sắc nhọn. Nguyên nhân chết vì vết thương xuyên cuống tim dẫn đến sốc mất máu.

Vụ việc xảy ra cách đây đã hơn 5 tháng. Sau khi bắt tạm giam Chu Đình Tuân, đến nay cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã dựng lại hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo Thành An - Trần Nghị
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng