Giá điện tăng, dùng dưới 200 kWh/tháng, người tiêu dùng phải trả thêm bao tiền?

Ngày 15/10/2024 14:40 PM (GMT+7)

Theo quy định về giá điện mới, hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt dưới 200 kWh/tháng, mức tiền phải trả thêm bình quân là 13.800 đồng/tháng.

Giá bán lẻ định bình quân (giá điện) tăng từ 2.006,79 đồng lên 2.103,11 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương mức tăng 4,8%.

Theo đó, mỗi kWh điện có giá 2.103,11 đồng. Đơn giá này áp dụng từ ngày 11/10/2024.

Với nhóm sử dụng điện sinh hoạt, tỷ lệ sử dụng điện được phân chia theo bậc thang tiêu thụ như sau:

Hộ gia đình sử dụng điện dưới 50 kWh, mức tiền điện phải trả tăng thêm khoảng 4.350 đồng/hộ/tháng.

Mức tiêu thụ từ 51-100 kWh, tiền điện tăng thêm khoảng 8.850 đồng/hộ/tháng.

Mức tiêu thụ từ 101-200 kWh (chiếm 34,31% số hộ sinh hoạt, là nhóm khách hàng lớn nhất), tiền điện tăng thêm khoảng 19.250 đồng/hộ/tháng.

Mức tiêu thụ từ 201-300 kWh, tiền điện tăng thêm khoảng 32.350 đồng/hộ/tháng.

Mức tiêu thụ từ 301- 400 kWh, tiền điện tăng thêm khoảng 47.050 đồng/hộ/tháng.

Mức tiêu thụ từ 400 kWh trở lên, tiền điện tăng thêm khoảng 62.150 đồng/hộ/tháng.

Theo quy định về giá điện mới, hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt dưới 200 kWh/tháng, mức tiền phải trả thêm bình quân là 13.800 đồng/tháng. Ảnh: EVN

Theo quy định về giá điện mới, hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt dưới 200 kWh/tháng, mức tiền phải trả thêm bình quân là 13.800 đồng/tháng. Ảnh: EVN

Theo EVN, hiện nay, tổng số khách hàng sinh hoạt sử dụng điện từ 200 kWh/tháng trở xuống là 17,41 triệu hộ, tương đương 61,35% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Theo tính toán của EVN, tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ từ 200 kWh/tháng trở xuống là 13.800 đồng/hộ.

Như vậy, mức tác động đến khách hàng sinh hoạt phổ biến (tiêu thụ dưới 200 kWh/tháng) ở mức vừa phải, trong khi các nhóm khách hàng tiêu thụ điện cao hơn sẽ chịu mức tăng đáng kể hơn.

Với nhóm kinh doanh dịch vụ, (có khoảng 547.000 khách hàng), mức tăng trung bình mỗi khách hàng trong là 247.000 đồng/tháng.

Với nhóm khách hàng sản xuất (cả nước có khoảng 1,921 triệu khách hàng), sau điều chỉnh giá từ ngày 11/10/2024, mỗi khách hàng sẽ trả thêm trung bình là 499.000 đồng/tháng.

Với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp (tổng số 691.000 khách hàng), sau khi đổi giá, trung bình mỗi khách hàng sẽ trả thêm 91.000 đồng/tháng.

Tại buổi trao đổi thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện vừa qua, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam cho biết, thời gian qua Tập đoàn đã triệt để thực hiện tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí.

Cụ thể, EVN và các đơn vị trực thuộc đã tiết kiệm 10-15% các chi phí định mức thường xuyên, tiết giảm 20-50% chi phí sửa chữa lớn; mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cân bằng tài chính nhưng EVN luôn nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Tổng giám đốc EVN cũng khẳng định, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.

Người dân ùa xuống đập tràn nhà máy thủy điện Trị An săn lộc trời
Lần thứ 2 trong năm, Nhà máy Thủy điện Trị An kết thúc ngưng xả tràn, ngàn người dân lại được dịp đánh bắt cá, vui như hội.

Tin tức 24h

Theo Khánh Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h