Không khí lạnh tăng cường sẽ khiến nồm ẩm kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc thay thế bằng đợt rét đậm rét hại từ đêm mai (23/2). Dự báo đợt nồm ẩm này sẽ tạm thời kết thúc, trời chuyển rét khô.
Miền Bắc sẽ kết thúc nồm ẩm từ ngày mai (23/2)
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) cho biết, đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc tạm thời sẽ kéo dài hết ngày 23/2. Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết thường xuyên xảy ra vào mùa Xuân ở miền Bắc. Mỗi đợt nồm ẩm thường kéo dài từ vài ngày đến cả tuần. Nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi không khí lạnh mạnh tràn về hoặc có nắng.
Miền Bắc sẽ kết thúc nồm ẩm khi đón không khí lạnh vào ngày 23/2.
Để hạn chế nồm ẩm, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết khuyến cáo người dân nên đóng kín cửa để tránh luồng gió ẩm vào nhà và có thể sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm. Bên cạnh đó, người dân cần lau sàn nhà, tường và các bề mặt trong nhà bằng khăn khô, đặc biệt là các khu vực dễ bị ẩm mốc như góc tường, cửa sổ và các khu vực gần bồn rửa, theo ông Hưởng.
Độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Tình hình thời tiết này cũng gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Trong những ngày thời tiết nồm ẩm, ô nhiễm tăng cao, chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang khi di chuyển và hoạt động ngoài trời. Người dân cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ vì hiện tượng nền nhà ẩm thấp có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.
Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau vụ Xuân, nhất là bệnh sương mai, chết rũ và rệp muội chích hút nhanh chóng làm rau bị thối hỏng hàng loạt nếu không có biện pháp kịp thời
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo dự báo, phía Đông Bắc Bộ những ngày tới trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.
Khoảng gần sáng ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
Ở Bắc Bộ từ đêm 23/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-17 độ; Trung Trung Bộ phổ biến 17-20 độ.
Khu vực Hà Nội: từ đêm 23/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.
Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
Xem thêm video:
Chuyên gia tư vấn lái xe an toàn khi gặp sương mù, đường trơn trượt
Miền Trung hứng chịu mưa lớn trái mùa hiếm gặp
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và có xu thế lệch Đông, từ sáng đến chiều nay (22/2), khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Lượng mưa tính từ 7-15h chiều nay có nơi trên 35mm như Hòa Xuân Nam (Phú Yên) 38.4mm, Đập Đầu Mối-Đá Đen (Khánh Hòa) 45.6mm.
Dự báo trong đêm 22 và ngày 23/2, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.
Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay và chiều tối mai (23/2) cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Khu vực Nam Trung Bộ hứng chịu mưa lớn trái mùa hiếm gặp.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở nơi trũng, thấp.
Dự báo tình hình mưa ở các tỉnh Nam Trung Bộ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Đợt mưa này có thể kéo dài đến khoảng ngày 25/2. Từ sáng 26/2, trời tiếp tục mưa nhưng giảm về cường độ. Từ 27/2, mưa giảm.
Khu vực từ Nghệ An đến Huế trong các ngày 23-25/2 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét.
Tại miền Bắc, từ khoảng gần sáng ngày 23/2, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
Từ đêm 23/2, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ, Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ, Trung Trung Bộ phổ biến 17-20 độ.
Khu vực Hà Nội từ đêm 23/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 15-18 độ. Từ 27/2, trời ấm dần lên.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây nên từ ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ, làm tăng thêm cảm giác buốt giá.
Đợt rét này ở miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng 26/2. Từ 27/2, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.
Mâu thuẫn tình ái, gã đàn ông sát hại 2 mẹ con người tình rồi tự sát bất thành
Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng làm 2 người tử vong tại một căn nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ.
Đối tượng Lương Quí Lộc tại bệnh viện. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.
Nạn nhân được xác định là chị L. (SN 1983) và con trai là T.Q.P (SN 2017) cùng thường trú: Khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi, TP. Bến Cát.
Qua làm việc nhanh, lực lượng công an xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T và đối tượng Lương Quí Lộc (SN 1993, nơi thường trú: Phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM).
Lộc đã ra tay sát hại hai mẹ con chị T và sau đó tự sát nhưng không thành. Hiện Lộc đang cấp cứu tại bệnh viện.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Bảo vệ chung cư ở TP HCM mang ô tô của cư dân đi cầm cố
TAND TP HCM đã ban hành bản án sơ thẩm vụ án 2 nhân viên bảo vệ chung cư SCREC (quận 3, TP HCM) mang ô tô của cư dân đi cầm cố. Theo bản án, bị cáo Võ Chí Thành (32 tuổi) lãnh 12 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đồng phạm Phạm Hồng Cẩm đã qua đời ngày 10-12-2022.
Nội dung vụ án thể hiện, Thành và Cẩm là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 24H.
Võ Chí Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: NLĐO
Từ ngày 22 đến 30-11-2022, lợi dụng việc giữ chìa khóa xe cư dân, Cẩm và Thành mang nhiều ô tô đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài và chuộc xe khác về tráo đổi. Tổng tài sản chiếm đoạt hơn 9,1 tỉ đồng.
Cụ thể, ngày 22-11-2022, Cẩm lái xe BMW của ông D.H đến Bình Dương cầm cố cho ông Nguyễn Thanh Hoài với giá 50 triệu đồng, thời hạn 1 tháng, lãi suất 10%. Sau khi trừ lãi, Hoài đưa Cẩm 45 triệu đồng, trong đó Thành nhận 22,5 triệu đồng.
Ba ngày sau, Thành tiếp tục mang xe Mercedes-Benz của bà L.T.V.Q cầm cố cho ông Phạm Hải Triều tại một tiệm cầm đồ ở quận Gò Vấp (TP HCM), lấy 50 triệu đồng. Thành chuyển 49,6 triệu đồng cho Cẩm để chuộc lại chiếc BMW của ông D.H. Sau đó, Cẩm lái BMW đến gặp ông Triều để tiếp tục cầm cố, lấy lại xe Mercedes-Benz trả về bãi.
Ngày 27-11-2022, Thành và Cẩm tiếp tục mang một xe Audi (chưa rõ chủ sở hữu) đi cầm cho ông Hoài, lấy 45 triệu đồng. Khi chủ xe Audi nhắn tin đòi xe, Cẩm liền mang xe Mercedes-Benz của ông N.Q.B cầm cố cho ông Hoài lấy 100 triệu đồng để chuộc lại xe Audi, rồi đưa về bãi xe chung cư.
Cuối tháng 11-2022, Cẩm còn lấy thêm 3 xe khác của cư dân chung cư SCREC mang đi cầm ở Bình Dương nhưng lần này Thành không được chia tiền.
Ngày 2-12-2022, ông Lý Hồng V. (nhân viên bảo vệ chung cư) nhận tin nhắn từ Cẩm báo đã mang xe cư dân đi cầm và gửi tại một tòa nhà ở Bình Dương. Gọi cho Cẩm không được, ông Vĩnh trình báo công an.
Ngày 8-12-2022, Thành bị bắt. Số tiền thu lợi được xác định hơn 67 triệu đồng, Thành dùng để đánh bạc trực tuyến.
HĐXX cũng xác định hai ông Nguyễn Thanh Hoài và Phạm Hải Triều có nhận cầm cố xe từ Thành và Cẩm nhưng không biết đây là tài sản do phạm tội mà có. Căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng xác định chưa đủ cơ sở để xử lý họ về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Xe cấp cứu đang chở thi thể nữ sinh về nhà thì mất lái, lao xuống vực
Trên đường chở thi thể nữ sinh gặp tai nạn tử vong về nhà, xe cấp cứu tiếp tục gặp tai nạn lao xuống vực. Trước đó vào khoảng 22h ngày 21/2 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.
Cụ thể, thời điểm trên 3 nữ sinh đang học lớp 8 và lớp 9 di chuyển trên quốc lộ 7A theo hướng huyện Kỳ Sơn đi huyện Tương Dương (Nghệ An). Khi đi đến địa bản bản Lăn (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), xe máy của 3 nữ sinh xảy ra va chạm với xe máy của 2 nam thiếu niên đang di chuyển theo hướng ngược lại.
Hiện trường xe cấp cứu lao xuống vực bên đường khi đang chở thi thể nữ sinh về nhà.
Vụ va chạm đã khiến 5 người trên 2 xe máy bị thương và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 trong số 5 nạn nhân đã tử vong, 3 em còn lại đang được chăm sóc và điều trị.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng.
Sáng 22/2, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đưa thi thể một nữ sinh về nhà để làm thủ tục mai táng. Tuy nhiên khi đi đến bản Tạt Thong (xã Chiêu Lưu), xe cấp cứu bất ngờ mất lái và lao xuống vực cách mặt đường khoảng 1m. Vụ tai nạn khiến xe cấp cứu hư hỏng nhẹ, tài xế xe may mắn không bị thương.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến hỗ trợ đưa xe lên khỏi hiện trường và tiếp tục đưa thi thể nữ sinh về nhà để làm thủ tục mai táng theo phong tục.