Giỗ Tổ Hùng Vương 2022: "Biển người" đổ về dâng lễ, huy động hơn 1.000 người bảo vệ an ninh

Ngày 10/04/2022 15:14 PM (GMT+7)

Ngay từ sáng sớm ngày 10/4, hàng vạn người dân đã đổ về Khu di tích Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ) đã tăng đột biến, cảnh tượng chen chúc, ùn tắc đã xuất hiện tại lối lên đền Thượng

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức có chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 10/4 (tức 10/3 Âm lịch) là lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, lễ dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" và lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh.

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 nên một số hoạt động lễ hội truyền thống được tổ chức ở quy mô phù hợp, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tôn vinh được giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các hoạt động phần lễ bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng sâu sắc; phần hội vui tươi, an toàn và lành mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại đền Hùng vào sáng 10/4:

Sáng 10/4, người dân ùn ùn đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, tham quan. Để đảm bảo trật tự, tránh gây ùn tắc, chen lấn xô đẩy trong đoạn đường lên núi Nghĩa Lĩnh, lực lượng chức năng bố trí hàng rào, đồng thời sắp xếp tình nguyện viên thành từng lớp lá chắn.

Sáng 10/4, người dân ùn ùn đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, tham quan. Để đảm bảo trật tự, tránh gây ùn tắc, chen lấn xô đẩy trong đoạn đường lên núi Nghĩa Lĩnh, lực lượng chức năng bố trí hàng rào, đồng thời sắp xếp tình nguyện viên thành từng lớp lá chắn.

Hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương.

Hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương.

Người dân, du khách sẽ được phân ra từng nhóm để di chuyển lên núi dâng hương. Tuy nhiên, do lượng người quá đông, nhiều người phải cõng con mình lên đầu để đảm bảo an toàn.

Người dân, du khách sẽ được phân ra từng nhóm để di chuyển lên núi dâng hương. Tuy nhiên, do lượng người quá đông, nhiều người phải cõng con mình lên đầu để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ưu tiên cho những em nhỏ, cụ già vượt qua hàng rào để tránh cảnh ùn tắc, xô đẩy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ưu tiên cho những em nhỏ, cụ già vượt qua hàng rào để tránh cảnh ùn tắc, xô đẩy.

Những người gia cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ nhiệt tình để hạn chế việc bị chen lấn, xô đẩy.

Những người gia cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ nhiệt tình để hạn chế việc bị chen lấn, xô đẩy.

Vào chiều 9/4, hàng vạn du khách cũng đã đến dâng hương, tưởng nhớ đến các vị Vua Hùng.

Vào chiều 9/4, hàng vạn du khách cũng đã đến dâng hương, tưởng nhớ đến các vị Vua Hùng.

Dịch bệnh COVID-19 bớt căng thẳng nên lượng khách đổ về đền Hùng đông hơn năm trước.

Dịch bệnh COVID-19 bớt căng thẳng nên lượng khách đổ về đền Hùng đông hơn năm trước. 

TP HCM: Kẹt xe tại bến xe, tuyến đường cửa ngõ ngày đầu nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Sáng 9-4, người dân TP HCM đổ xô đi chơi xa, về quê nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn ứ kéo dài tại các bến xe và cửa ngõ thành...

Tin tức TP.HCM

Theo Việt Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giỗ Tổ Hùng Vương