Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong

Ngày 04/08/2016 06:53 AM (GMT+7)

Khi xảy ra sự việc có 8 người đang ở trong nhà, tuy nhiên 3 người may mắn chạy được ra ngoài.

11h: Nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Nạn nhân đã tử vong.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 1

9h30: Theo thông tin mới nhất, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 1 người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, mặc dù đã rất nỗ lực tìm người bị nạn nhưng đã có một nạn nhân tử vong do bị khối bê tông lớn đè lên người. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thành. Hiện tại, còn một nạn nhân bị mắc kẹt là chị Nguyễn Thị Hằng.

Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận 1 nữ nạn nhân trong vụ sập nhà. Bác sỹ Nguyễn Đức Minh, khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức cho biết nạn nhân được cấp cứu ở BV này tên là Thoa. Khi vào viện bệnh nhân tinh thần hoảng loạn, hai chân khó duỗi. Bệnh viện đã đưa đi chụp chiếu, kết quả cho thấy bệnh nhân bị xây xước ngoài da, không có chấn thương sọ não, chưa thấy tổn thương nội tạng, khả năng ảnh hưởng đến cột sống.

9h20: Thêm một người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Nguyễn Đình Hưng cho biết bệnh viện chỉ tiếp nhận 4 bệnh nhân. 2 bệnh nhân vào từ đêm qua do nhảy được ra ngoài và chỉ bị xây xước nhe. 

Sáng nay bệnh viện tiếp tục nhận cấp cứu 2 nạn nhân. 2 người này bị nặng hơn, khám cấp cứu sơ bộ cho thấy 1 người bị đồ vật chèn bên trái, xây xước bụng và tay, hiện đang được tiếp tục chụp chiếu. Bệnh nhân còn lại bị ảnh hưởng ngoài sọ não nhưng không nặng, bị chấn thương phần mềm.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 2

Các nạn nhân được giải cứu đang được cấp cứu tại Khoa Ngoại Bệnh viện Xanh Pôn.

8h: Thêm một nạn nhân nữ được giải cứu ra ngoài bằng cáng, hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe. 

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 3

Nạn nhân nữ thứ 3 được đưa ra khỏi hiện trường vụ đổ nát

Nguyên nhân ban đầu xác định việc sập nhà tại 43 Cửa Bắc là do nhà xây dựng đã lâu móng hầu như không có. Hiện gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở 41 Cửa Bắc đang sữa chữa đào móng có khả năng gây ảnh hưởng.

7h40: Qua xác định, chủ cơ sở là ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1964. Đây là cơ sở kinh doanh nem cua bể. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng có tổng số 8 nhân viên tạm trú, bao gồm 6 nam, 2 nữ. Hiện những người đang mắc kẹt chưa biết tình trạng sức khỏe thế nào.

Công an phường đã tổ chức xem xét hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân, rà soát thu thập nhân chứng.

3 người may mắn thoát ra ngoài gồm: 

Trần Văn Dần - Sinh năm 1986

Nguyễn Hồng Chiến - Sinh năm 1999

Nguyễn Văn Thắng - 1998

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 4

Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra để tìm kiếm những người còn lại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới hiện trường khu nhà đổ sập. Ông Chung chỉ đạo lực lượng cứu hộ ưu tiên trước nhất việc cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt; đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 5

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 6

7h15:  Nạn nhân thứ 2 đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Đến thời điểm hiện tại, phía trong vẫn còn 2 nạn nhân, 1 nam, 1 nữ.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 7

Đến 6h30 phút sáng, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được diễn ra.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 8

Lực lượng chức năng di chuyển từng mảng vật liệu ra phía ngoài để giải cứu những người còn mắc kẹt.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 9

Khoảng 7h15 phút sáng, nạn nhân thứ 2 đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Khoảng 3h40 phút sáng nay (4/8), tại số 43 (phố Cửa Bắc, Hà Nội) đã xảy ra một vụ sập nhà khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong. Sau khi nhận được tin báo đang xảy ra vụ sập nhà tại phố Cửa Bắc, lực lượng cứu hộ và Công an Hà Nội, quận đội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu người bị kẹt.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đây là một địa điểm ăn uống. Khi xảy ra tai nạn, có 8 người ở trong nhà. Tuy nhiên, 3 người đã chạy được ra ngoài và 5 người vẫn mắc kẹt bên trong.

Khoảng 5h20 phút, lực lượng chức năng đã đưa được ra 1 nạn nhân nam đi cấp cứu ở bệnh viện. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục cứu hộ, đưa những người còn lại ra ngoài.

Đến 7h15 sáng nay, nạn nhân thứ 2 đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 10

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h40 phút sáng nay (4/8).

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 11

Được biết đây là 1 ngôi nhà 4 tầng và là 1 địa điểm kinh doanh ăn uống.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 12

Thời điểm xảy ra sự cố có 5 người vẫn mắc kẹt phía trong.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 13

Cơ quan chức năng vận chuyển từng mảng bên tông, vật liệu để tìm các nạn nhân.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 14

Sử dung khoan phá từng mảng tường lớn.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 15

Công tác cứu hộ diễn ra khá khẩn trương.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 16

Khoảng 5h20 phút, 1 nạn nhân nam được đưa ra ngoài và đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng trên phố cổ, 2 nạn nhân đã tử vong - 17

Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự