Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu 'cuộc di cư lớn nhất hành tinh', sân ga đông nghẹt thở

Ngày 01/02/2019 11:00 AM (GMT+7)

Người người đổ ra các nhà ga, sân bay cùng một lúc đã tạo nên khung cảnh vô cùng khủng khiếp. Tất cả đều đông đúc, chật cứng người về quê ăn Tết.

Từ ngày 21/1, cuộc di cư về quê ăn Tết của người Trung Quốc đã bắt đầu. Kỳ nghỉ Tết năm nay dự tính sẽ kéo dài từ ngày 21/1 đến ngày 1/3. Đây được coi là "cuộc di cư lớn nhất thế giới" vì tỷ dân Trung Quốc cùng đổ dồn ra đường. Năm nay, dự tính sẽ có khoảng gần 3 tỷ lượt đi lại trong cả dịp nghỉ lễ. 

Mỗi ngày, có hàng triệu người dân Trung Quốc đổ ra các bến tàu, sân bay để về quê. Chính vì vậy, họ đã tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh hoàng, đông đúc đến nghẹt thở.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 1

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 2

Tỷ dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết.

Tết Nguyên đán năm nay rơi vào ngày 5/2 dương lịch. Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc dự tính dịp nghỉ Tết năm nay sẽ có khoảng 2,56 tỷ lượt đi bằng ô tô, 413 triệu lượt đi bằng đường sắt và 73 triệu lượt đi đường hàng không. Mặc dù có lượng đi lại khủng khiếp như vậy nhưng ngành giao thông Trung Quốc vẫn xử lý khá tốt.

Trung Quốc có mạng lưới đường sắt dài nhất thế giới, năm nay lại mới mở thêm 10 tuyến đường sắt mới để phục vụ đi lại của người dân dịp Tết. Nhiều công nghệ mới được đưa vào sử dụng, ví dụ như phần mềm nhận dạng khuôn mặt để soát vé.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 3

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 4

Hàng chục nghìn người đổ ra nhà ga Cáp Nhĩ Tân trong những ngày cuối năm.

Để phục vụ khách đi đường hàng không, năm nay sẽ có khoảng 535.000 chuyến bay, tăng 10% so với năm ngoái. 10 sân bay lớn nhất đất nước bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô, Côn Minh và 5 sân bay khác sẽ hoạt động 24/24.

Các tuyến đường bộ trên toàn đất nước cũng đã sẵn sàng lưu thông và đối phó với tình trạng tắc nghẽn. Chính phủ Trung Quốc còn xây dựng các trạm sạc xe điện để tiện cho người dân đi lại. 

Có thể nói rằng, con đường về quê ăn Tết của người dân Trung Quốc quả thật vô cùng gian nan và vất vả. 

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 5

Hệ thống robot phục vụ nước uống tại nhà ga.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 6

Hai em nhỏ đùa nghịch trong thời gian chờ tàu.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 7

Một người đàn ông mệt mỏi vì chờ tàu quá lâu. Do lượng khách quá đông, các chuyến tàu đã hoạt động hết công suất.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 8

Đoàn người xếp hàng dài dằng dặc tại nhà ga phía bắc thành phố Thâm Quyến.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 9

Nhiều người không mua được vé tàu hoặc do điều kiện kinh tế nên phải về quê bằng xe máy, đồ đạc chất trên xe như "núi".

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 10

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 11

Nhà ga thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô chật kín người.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 12

Nhà ga thủ đô Bắc Kinh cũng trong tình trạng tương tự.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 13

Ngày 21/1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nhà ga Cáp Nhĩ Tân đã không còn chỗ ngồi.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 14

Các hành khách đang tiến vào bên trong nhà ga Bắc Kinh để lên tàu về quê.

Hàng tỷ người Trung Quốc bắt đầu amp;#39;cuộc di cư lớn nhất hành tinhamp;#39;, sân ga đông nghẹt thở - 15

Các hành khách đang xếp hàng để soát vé.

Người dân TQ chuẩn bị cuộc di cư lớn nhất hành tinh, 3 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán và hàng tỷ người dân Trung Quốc đang chuẩn bị cho "cuộc đại di cư lớn nhất hành tinh" để đoàn tụ gia...
Khánh Hằng (Dịch từ CNN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết - Yêu đi đừng sợ