Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa

Ngày 10/08/2016 11:29 AM (GMT+7)

Thảm họa da cam đã đi qua 55 năm nhưng hàng triệu nạn nhân vẫn còn đang phải chịu đựng những hậu quả nghiêm trọng của nó để lại.

Làng Hòa Bình, Thanh Xuân (Hà Nội) hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 50 cháu là nạn nhân da cam với nhiều di chứng nặng nề như chậm phát triển,thiểu năng trí tuệ, bại não, tự kỷ ...

Những đứa trẻ 10 tuổi nhưng vẫn còn được các giáo viên dạy đi dạy lại các kỹ năng tối thiểu nhất trong cuộc sống như ăn, mặc, vệ sinh thân thể. Có những cháu được dạy hôm trước thì ngay hôm sau lại không còn nhớ gì.

Công việc của các giáo viên nơi đây đòi hỏi phải hết sức kiên trì, nhẫn nại. Hàng ngày, những các cháu được chăm sóc phát triển thể chất, vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu với nhiều phương pháp giáo dục đặc biệt nhằm giúp các cháu tái hòa nhập cộng đồng.

Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa - 1

Một tình nguyện viên người Nhật đang chơi đùa với các bé bị chậm phát triển ngôn ngữ, hành vi.

Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa - 2

Lớp học mà cô giáo luôn phải dỗ dành học sinh.

Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa - 3

Chung tay chăm sóc nạn nhân da cam có sự tham gia nhiệt tình của các tình nguyện viên.

Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa - 4

Một nạn nhân da cam mắc chứng không kiểm soát được hành vi với vết thương trên mặt tự mình gây ra.

Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa - 5

Cháu Tất Thành mắc bệnh Down có hoàn cảnh hết sức khó khắn, bố mất sớm để lại hai mẹ con.

Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa - 6

Các y tá cần mẫn chăm sóc, phục hồi vận động cho trẻ.

Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa - 7

Để dạy những trẻ thiểu năng trí tuệ đòi hỏi sự kiên trì của các giáo viên.

Hình ảnh những đứa trẻ nạn nhân da cam khiến ai cũng phải xót xa - 8

Một cháu bé đang tập phục hồi chắc năng vận động của chân.

Theo Chí Cường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h