Hoa mắt với lịch trình nữ học viên (bệnh nhân 1349): Đi rất nhiều nơi, 2 lần đến bệnh viện

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 02/12/2020 14:24 PM (GMT+7)

Cả hai ca lây nhiễm trong cộng đồng từ bệnh nhân 1347 đều có lịch trình di chuyển phức tạp, trong đó nữ học viên là bệnh nhân 1349 đi rất nhiều nơi.

Bệnh nhân 1349 là một trong số 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng vừa được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày 1/12. Đây là nữ học viên của thầy giáo dạy tiếng Anh (bệnh nhân 1347) được công bố mắc bệnh trước đó 1 ngày.

Ngay sau khi xác định ca dương tính, các cơ quan chức năng đã vào cuộc truy vết, điều tra dịch tễ bệnh nhân 1349. Qua đó xác định nữ bệnh nhân sinh năm 1992 này đã tiếp xúc nhiều người, đi nhiều nơi công cộng.

Hoa mắt với lịch trình nữ học viên (bệnh nhân 1349): Đi rất nhiều nơi, 2 lần đến bệnh viện - 1Hoa mắt với lịch trình nữ học viên (bệnh nhân 1349): Đi rất nhiều nơi, 2 lần đến bệnh viện - 2

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1349 là nữ học viên của thầy giáo dạy tiếng Anh.

- Ngày 22 và 27/11: Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân 1347 tại Trung tâm KEY English vào buổi tối.

- Ngày 22 và 29/11: Bệnh nhân tham gia lớp học buổi chiều do thầy giáo tên Hà đứng lớp, tại Trung tâm KEY English.

- Ngày 25/11: Bệnh nhân tham gia lớp học từ khoảng 18-19h30 do cô giáo tên Ngân đứng lớp, tại Trung tâm KEY English.

Hoa mắt với lịch trình nữ học viên (bệnh nhân 1349): Đi rất nhiều nơi, 2 lần đến bệnh viện - 3

Bệnh nhân đi học tiếng Anh ở 2 trung tâm, tham gia nhiều lớp. (Ảnh minh họa)

- Ngày 24/11: Bệnh nhân học lớp do thầy Jomel dạy tại Trung tâm Anh ngữ SAS. Tại Trung tâm này bệnh nhân còn tham gia lớp học của thầy Joshep vào ngày 23, 25 và 27/11 vào khoảng thời gian từ 9h30-11h. Ngày 28/11, bệnh nhân còn tham gia lớp học của thầy Roel vào khoảng 18h-19h30.

- Ngày 23/11: Từ 8h-8h15, bệnh nhân đến khoa Khám xuất cảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) gửi mẫu nước tiểu của chồng.

- Ngày 23 và 25/11: Bệnh nhân 2 lần đến quán cà phê Highland, tại 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10).

- Ngày 25/11: Bệnh nhân ăn sáng cùng chồng ở chung cư đối diện sân vận động Thống Nhất lúc 8h30.

- Ngày 26/11: Bệnh nhân mua thuốc ở Nhà thuốc Minh Châu (tại 141A Minh Phụng, phường 9, quận 6).

- Ngày 27/11: Khoảng 12h10-14h30, bệnh nhân cùng chồng đến ăn ở quán Isushi (112 Cao Thắng, phường 4, quận 3). Sau đó, hai người đến kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Chợ Rẫy, ngồi chờ ở khu chụp MRI (15h-16h30), có mang khẩu trang.

- Sáng 28/11: Bệnh nhân mua thuốc tại Nhà thuốc Minh Châu và mua đồ ăn sáng kế bên nhà thuốc, có mang khẩu trang y tế.

- Ngày 30/11: Khoảng 9h30-11h30, bệnh nhân đến quán cà phê VIVA (319B1 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11), đi với thầy giáo Joshep và 12 người bạn học cùng lớp tiếng Anh ở Trung tâm SAS.

- 13h30 ngày 30/11: Sau khi nhận được thông tin là F1 của bệnh nhân 1347, người này được cách ly tập trung tại quận 6. 12h30 ngày 1/12, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được điều trị, cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM Có 36 tiếp xúc gần của bệnh nhân 1349 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả . Tại nơi ở của bệnh nhân 1349, Trung tâm Y tế quận 6 đã phun khử khuẩn toàn bộ.

Nam tiếp viên là bệnh nhân 1342 đang cách ly vẫn đi ăn hàng, đến trường đi học
Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằn, bệnh nhân 1342 đã vi phạm nghiêm trọng quy định khi cách ly tập trung và cách ly tại nhà, trở thành nguồn lây bệnh ra cộng...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19