Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc mưa lạnh dài ngày, bão số 8 suy yếu

HÀ ANH - Ngày 14/10/2021 10:46 AM (GMT+7)

Đến ngày 16/10, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh khác tràn xuống, có cường độ mạnh hơn gây ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường

Hiện nay (14/10), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày và đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8 nên trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc (Ảnh minh họa)

Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.Ngày hôm nay (14/10), do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8 ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo từ ngày 16/10, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn. Hà Nội từ nay đến ngày 15/10 có lúc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa xối xả ở cả 3 miền

Đêm qua, bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu nhanh. Sáng nay, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 8 nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa to từ 50-150mm.

Lúc 7h giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 220km, cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Sáng sớm nay (14/10), ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 07h ngày 14/10) như: Trạm Tấu (Yên Bái) 153.6mm, Sa Pa (Lào Cai) 66mm, Tân Minh (Phú Thọ) 34.2mm, Thiện Kế (Tuyên Quang) 34mm, Pù Pin (Hòa Bình) 55.5mm, Ngọc Chiến (Sơn La) 50.7mm,…. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to như: Hưng Phú (Nghệ An) 135mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 131.6mm, Thị trấn Nghèn (Hà Tĩnh) 108mm, Thanh Quân (Thanh Hóa) 53.6mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 43mm, Hướng Sơn (Quảng Trị) 30.6mm,….

Dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8 nên trong ngày hôm nay (14/10), ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay có lúc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 16/10 đến ngày 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh nên từ nay đến ngày 17/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Quán phở, cà phê Hà Nội đắt khách ngày đầu được ăn tại chỗ, uống tại bàn
Sau khi Hà Nội cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống trong nhà được mở cửa trở lại, rất nhiều người đã hào hứng đi ăn món phở, uống cà phê quen thuộc từ...

Tin tức Hà Nội

HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết