Không muốn bị nữ giới sai khiến, hai nam công nhân giết hại sếp dã man

Ngày 27/10/2017 10:46 AM (GMT+7)

Hai người đàn ông đã đợi đến khi không có nhân chứng rồi sát hại cô chủ 19 tuổi, một cách dã man tại cửa hàng vải.

Các phương tiện truyền thông Mexico đã đăng tải thông tin về thủ phạm là hai nam công nhân 24 tuổi Miguel và Oscar. Sau khi siết cổ sếp nữ Jazmin Contreras đến chết tại cửa hàng, họ đã giấu xác cô trong một khu rừng gần đó.

Francisco, đau đớn trước cái chết của cô vợ Jazmin, cho biết: "Họ không thể chấp nhận chuyện một người phụ nữ trẻ tuổi hơn đang ra lệnh cho mình. Để bảo vệ lòng tự tôn của phái mạnh, họ đã giết cô ấy".

Máy quay an ninh CCTV cho thấy hình ảnh rùng rợn khi hai tên sát nhân vật lộn với nạn nhân bên trong cửa hàng bán vải của họ ở làng San Cosme Mazatecochco, bang Tlaxcala, miền trung Mexico.

Không muốn bị nữ giới sai khiến, hai nam công nhân giết hại sếp dã man - 1

Jazmin Contreras đã bị hai nhân viên nam giết chết

Không muốn bị nữ giới sai khiến, hai nam công nhân giết hại sếp dã man - 2

Hình ảnh quay lại bằng CCTV đã xác định danh tính của hai kẻ tấn công sếp nữ của mình

Hai tên sát nhân đã thừa nhận vụ giết người và phải đối mặt với 30 năm tù giam khi bị kết án. Hai tên này cho biết tội ác được thúc đẩy vì "các rắc rối cá nhân và vấn đề tiền bạc".

Không muốn bị nữ giới sai khiến, hai nam công nhân giết hại sếp dã man - 3

Thủ phạm có thể phải lĩnh án phạt 30 năm tù vì tội giết người

Không muốn bị nữ giới sai khiến, hai nam công nhân giết hại sếp dã man - 4

Cơ thể của Jazmin được tìm thấy trong rừng

Miguel đang phải trả nợ 554 bảng Anh (khoảng 16.5 triệu đồng) cho Jazmin vào thời điểm cô bị sát hại. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Jazmin vào sáng ngày 20/10 và khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã bị ngạt thở đến chết.

>> Xem thêm: 3 cô gái giết người man rợ rồi trang điểm thật đẹp, mỉm cười xuất hiện trước tòa

Anh Phạm (Theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự