Kỳ nghỉ lễ lớn thứ 2 sắp tới trong năm 2021 kéo dài mấy ngày?

Ngày 18/02/2021 19:20 PM (GMT+7)

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày sẽ là đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 diễn ra sau Tết Âm lịch khoảng 2 tháng.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2021. Trong đó, công chức, viên chức đã nghỉ Tết Nguyên đán 2021 liền 7 ngày.

Dịp giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm nay rơi vào ngày thứ Tư, 21/4/2021 Dương lịch. Do đó, người lao động sẽ có 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương.

Kỳ nghỉ lễ lớn thứ 2 sắp tới trong năm 2021 kéo dài mấy ngày? - 1

Sau khi nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10 ngày sẽ tới dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày. Tuy nhiên, do ngày 1/5 là thứ 7 nên người lao động sẽ được nghỉ bù thêm 1 ngày nữa vào thứ 2 (3/5/2021). Như vậy, tổng số ngày nghỉ trong dịp này là 4 ngày.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân. Trường hợp các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Các ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm sẽ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

                                      Lịch học trở lại sau Tết 2021 mới nhất mùa Covid-19
Đến nay (18/2), nhiều địa phương quyết định lùi lịch học trở lại của học sinh sau Tết do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Tin tức 24h

Theo K.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h