Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, gây mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 07/08/2019 15:09 PM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa dông cho khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Hồi 13 giờ chiều này 07/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 08/8, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, gây mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ - 1

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (08/8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động mạnh.

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định: "Chiều ngày 07/8, áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 đang hoạt động ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông và đang có xu hướng ít dịch chuyển. Trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới được nhận định sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc, hướng về phía đảo Luzon (Phi-líp-pin), mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon".

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục duy trì gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2.0-4.0m; biển động mạnh.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Trong những ngày vừa qua, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh với một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và là nguyên ngân gây mưa nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Đặc biệt, ở khu vực Nam Tây Nguyên có mưa rất lớn với lượng mưa một số nơi đạt 200-300mm/24h tính từ chiều ngày 06/8. Nhận định trong đêm nay và ngày mai (08/8), mưa lớn sẽ tiếp tục duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trọng tâm là ở các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc với lượng mưa có thể lên tới 50-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h kèm nguy cơ rất cao về lũ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực này.

Nhận định mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn trong ngày 09/8 nhưng với cường độ giảm hơn so với đêm nay và ngày mai. Từ ngày 10/8, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần nên mưa lớn sẽ tiếp tục suy giảm và chỉ còn diện rải rác tập trung vào chiều và tối. Tuy vậy, ngoài mưa lớn cần đặc biệt chú ý nguy cơ dông, lốc và gió giật mạnh ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới.

Dự báo chi tiết các vùng:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C

TIN NÓNG: Học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường?
Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bé trai nghi bị bỏ quên trên xe của nhà trường đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm...
H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết