Lời khai lạnh lùng của đối tượng 17 tuổi giết người ở Hưng Yên

Ngày 06/11/2018 18:45 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, sáng nay 6-11, nghi phạm Đoàn H.Kh, 17 tuổi ở Hưng Yên, đã khai lý do khó ngờ của việc sát hại người phụ nữ hàng xóm và chém trọng thương cụ ông 74 tuổi.

Trưa 6-11, lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành bắt Đoàn H.Kh (17 tuổi, trú tại Phố Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) để điều tra hành vi giết hàng xóm là bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, là giáo viên về hưu) xảy ra đêm 5-11.

Lời khai lạnh lùng của đối tượng 17 tuổi giết người ở Hưng Yên - 1

Đoàn H. Th tại cơ quan điều tra 

Theo vị lãnh đạo này, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Kh. bước đầu khai nhận hành vi giết người của mình. Kh. khai mấy ngày trước có xảy ra mâu thuẫn với bà T. vì nhà Kh. có con gà chạy lạc sang nhà bà T. Do bị bà T. chửi mắng nên Kh. thù bà T.

"Đêm 5-11, đối tượng sang nhà bà T. với ý định đánh bà T. để cảnh cáo, đồng thời dọa bà T., tuy nhiên không may quá tay gây ra án mạng. Khi nghe tiếng bà T. tri hô, ông Bùi N.Đ (74 tuổi, hàng xóm bà T.) chạy sang thì đối tượng có đấm ông Đ. nhiều phát rồi dùng dao chém 2 nhát vào mặt ông Đ., sau đó bỏ trốn" - lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ thông tin.

Ông Đ. sau đó được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, hiện đang ở trong bệnh viện.

Được biết, bà T. trước khi xảy ra án mạng sống một mình, chồng đã mất từ trước, có 1 người con nhưng đi làm ăn xa. Sáng 6-11, người thân đã tổ chức lo hậu sự cho bà T.

Lời khai lạnh lùng của đối tượng 17 tuổi giết người ở Hưng Yên - 2

Người thân lo hậu sự cho nạn nhân T. - Ảnh: Ninh Hải

Trước đó, khoảng 20 giờ đêm 5-11, tại thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng yên) xảy ra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong và 1 cụ ông 74 tuổi trọng thương. Nghi phạm được xác định là người hàng xóm 17 tuổi, bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Hiện, Công an huyện Phù Cừ đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

Vụ giết người ở Hưng Yên: Gây án xong vẫn thản nhiên quay lại hiện trường
Lợi dụng đêm tối mất điện, đối tượng Đoàn Hữu Khơi lẻn vào nhà bà T. để trộm cắp tài sản. Sau đó, bị bà T. phát hiện, Khơi đã ra tay sát hại bà T.....
Theo Huy Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h