Mẹ nhẫn tâm đánh con chấn thương sọ não vì quấy rối giấc ngủ

Ngày 15/06/2015 23:45 PM (GMT+7)

Một bé trai hai tháng tuổi bị mẹ đánh chấn thương sọ não vì cậu bé khóc trong khi mẹ đang ngủ.

Bà mẹ trẻ Peek Gaddis, 22 tuổi đã bị buộc tội ngược đãi và bạo hành trẻ vì cô đã đánh chấn thương đứa con trai chỉ mới hai tháng tuổi của mình.

Mẹ nhẫn tâm đánh con chấn thương sọ não vì quấy rối giấc ngủ - 1

Người mẹ trẻ đánh con chấn thương sọ não vì khóc trong khi mẹ đang ngủ.

Cảnh sát cho biết, Peek Gaddis là phụ tá trong một bệnh viện tại bang Ohio, Mỹ. Cô đã đánh đứa con trai chỉ mới hai tháng tuổi chấn thương sọ não vì cậu bé khóc lớn quấy rối giấc ngủ của cô. Cô cũng thừa nhận trước tòa án, cô đã tức giận đánh con trai vì nó khóc khiến cô không ngủ được.

Cảnh sát cũng cho biết thêm đứa bé bị nứt hộp sọ, chảy máu não và có nguy cơ tử vong .Tòa án tuyên bố Gaddis bị phạt hành chính, ngồi tù và không được gặp con trai của mình nữa. 

Theo Nguyễn Mị ( Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan