Miền Bắc rét đậm kéo dài đến 29 Tết

Ngày 03/02/2016 11:11 AM (GMT+7)

Từ ngày 3/2 đến 7/2 (từ 25 đến 29 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại, trưa chiều có khả năng hửng nắng nhẹ.

Hiện nay (03/02), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (Bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 02 đến 07/02 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-12 độ, vùng núi khoảng 4-7 độ. Trong các ngày 02 và 03/02, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (Bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Miền Bắc rét đậm kéo dài đến 29 Tết - 1

Miền Bắc tiếp tục rét đậm  (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều và tối mai (04/02) có khả năng tăng cường xuống phía nam gây gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 trên vịnh Bắc Bộ, biển động.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ, vùng núi có nơi dưới 9oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, có nơi trên 18oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét; phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, phía Nam 13 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, có nơi trên 19oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ; phía nam 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía Nam 29 – 32oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết