Mưa rét ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ?

Ngày 13/01/2017 08:42 AM (GMT+7)

Hôm nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tạnh hẳn mưa, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, vùng núi có nơi 7 độ C.

Sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở nam Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, riêng phía Đông trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14oC, vùng núi và vùng núi cao 9-11oC. 

Mưa rét ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ? - 1

Miền Bắc rét đậm, rét hại (Ảnh minh họa)

Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, ở Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. 

Hà Nội trong ngày hôm nay còn có mưa. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14oC. 

Theo ông Đinh Hữu Dương – Phòng Dự báo Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ, đợt mưa ở khu vực Bắc Bộ còn kéo dài khoảng 1-2 ngày nữa mới kết thúc. "Sang ngày 13/1, mưa có thể vẫn tiếp diễn nhưng không còn nặng hạt như mấy ngày qua. Đến ngày 14/1, tôi dự đoán khả năng mưa sẽ chấm dứt hẳn”, ông Dương nói.

Nhận định về đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết tình hình rét đậm rét hại tiếp diễn nhưng chỉ xảy ra về đêm và sáng những ngày cuối tuần. Ngày mai, các tỉnh miền Bắc sẽ tăng nhiệt dần nhưng khó đạt mức ấm 25-26 độ như vừa qua. Đến khoảng ngày 16/1, sẽ có một đợt không khí lạnh yếu bổ sung.

Trong một diễn biến khác, rạng sáng nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 9,6-10,6 độ Vĩ Bắc; 111,7-112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Tây Nam. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, suy yếu và tan dần. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7-8; biển động. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ 13-15/01 ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 13/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 82 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, riêng khu vực Tây Bắc từ 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 83 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi 9 - 11, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ; phía nam 17 - 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, phía nam 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 83 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết