Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín

Ngày 29/12/2017 18:08 PM (GMT+7)

Cuối giờ chiều nay 29/12, lượng người đổ ra các bến xe ngày một đông. Hiện các ngả đường ra bến xe và cửa ngõ đã bắt đầu tắc nghẽn.

Chiều nay 29/12, ngày làm việc của cuối của năm 2017, hàng ngàn người dân làm việc ở Hà Nội và Sài Gòn đã bắt đầu đổ về các bến xe, ga tàu để về quê, bắt đầu kỷ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày.

Tại Hà Nội, từ lúc 16h30, lượng khách đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa ngày một đông đúc. Các tuyến đường đổ về bến xe đông nghịt người, phương tiện chen nhau nhích từng chút một.

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 1

Người dân tay xách nách mang chuẩn bị về quê đón Tết

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 2

Các ngả đường đổ về bến xe Mỹ Đình bắt đầu nêm chặt người từ 17h15

Theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, hiện lượng khách về bến xe bắt đầu gia tăng. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình) cho biết, do lịch nghỉ Tết dương lịch năm nay trùng với ngay cuối tuần, vì thế lượng người về sẽ tăng cao, dự kiến sẽ tăng hoảng 1.5-2 lần so với thường ngày. Dự kiến lượng khách sẽ vào khoảng hơn 15.000 hành khách/ngày tại bến xe Mỹ Đình trong vài ngày tới.

Hiện tại, ở trong bến có sẵn lượng xe mỗi ngày khoảng 1000 xe, trong đợt tết này sẽ tăng cường thêm từ 150-200 xe để đảm bảo đủ phương tiện đưa bà con về quê ăn Tết. 

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 3

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 4

Khu vực bán vé đông nghịt

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 5

Gương mặt vui tươi của hành khách khi về quê nghỉ lễ dài ngày

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 6

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 7

Lượng người đổ về ngày một đông

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, để đảm bảo cho hành khách yên tâm về quê chơi Tết Dương lịch, ban quản lý Bến xe Mỹ Đình cũng đã yêu cầu các nhà xe cam kết bán đủ lượng vé, niêm yết và bán vé đúng giá. Đồng thời, Ban quản lý cũng kết hợp làm việc với lực lượng an ninh, công an phường Mỹ Đình 2, Công an quận Nam Từ Liêm, CSGT, TTGT và các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh khu vực trong và ngoài bến xe trong những ngày người dân ra bắt xe về tết Dương lịch.

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 8

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 9

Tại khu vực nhà chờ lúc 17h chiều này

Ở bến xe Giáp Bát, hiện người dân đổ về cũng đang đông dần. Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe cho biết để chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này, phía bến xe đã bố trí 100% quân số tại các bộ phận túc trực thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra xe xuất bến tại các đường xe ra, đảm bảo xe xuất bến phải có lệnh và theo đúng trình tự quy định. 

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 10

Tuyến đường Giải Phóng hiện đang tắc nghẽn nghiêm trọng do người dân đổ xô về bến Giáp Bát

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 11

Xe khách phủ kín bến xe để phục vụ người dân dịp nghỉ lễ

Bên cạnh đó, Bến xe cũng tổ chức họp với các đơn vị vận tải trước Tết Dương lịch để chủ động trong công tác phục vụ hành khách trên các tuyến hoạt động tại bến có lưu lượng hành khách lớn chủ yếu là các tuyến có cung độ dưới 300km.

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 12

Trẻ nhỏ cùng mẹ đợi xe ở bến Giáp Bát

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 13

17h, lượng người đổ về bến xe tăng dần

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 14

Lúc 18h30, tại bến xe Giáp Bát

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 15

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng người đổ về bến xe đông hơn thường ngày nhưng không đến mức quá tải

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 16

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 17

Những người ngồi chờ xe trong ngày cuối cùng của năm cũ

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 18

Ngày làm việc cuối cùng năm 2017: Người dân hối hả rời về quê, bến xe bắt đầu chật kín - 19

Nhóm phóng viên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Dương lịch