Người dân TP.HCM ùn ùn đến siêu thị mua thực phẩm, nhiều tuyến đường kẹt cứng

Ngày 21/08/2021 14:17 PM (GMT+7)

Rất nhiều người dân đã đổ xô đi siêu thị để mua đồ dự trữ sau khi biết thông tin TP.HCM sẽ thực hiện 5 giải pháp mới trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 21/8, nhiều tuyến đường tại a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/tin-tuc/mua-trang-xoa-o-tphcm-gio-tan-tam-hang-loat-tuyen-duong-ngap-lenh-lang-c73a595330.htmlTP.HCM/a người dân đổ ra đường rất đông, tại các nhà thuốc, siêu thị cũng đông nghịt người đến mua thuốc và thực phẩm dự trữ trước thời điểm TP sẽ siết chặt các biện pháp chống dịch.

Sáng 21/8, nhiều tuyến đường tại TP.HCM người dân đổ ra đường rất đông, tại các nhà thuốc, siêu thị cũng đông nghịt người đến mua thuốc và thực phẩm dự trữ trước thời điểm TP sẽ siết chặt các biện pháp chống dịch.

img alt src/upload/3-2021/images/2021-08-21/nguoi-dan-tphcm-un-un-den-sieu-thi-mua-thuc-pham-nhieu-tuyen-duong-ket-cung-anh-3-1629525965-379-width5472height3648-1629529686-510-width5472height3648.jpg stylewidth: 1000px; height: 667px; /

Người dân TP.HCM ùn ùn đến siêu thị mua thực phẩm, nhiều tuyến đường kẹt cứng - 3

Trên nhiều tuyến đường như Bình Long, Lê Văn Quới (quận Bình Tân), Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh, Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú)… đông nghịt người dân qua lại.

Lượng xe di chuyển ngoài lực lượng giao hàng được phép đi lại, cung cấp các mặt hàng thiết yếu còn có nhiều người dân ra ngoài mua thực phẩm và thuốc men dự trữ. Tại nhiều chốt kiểm soát vẫn tiến hành xử phạt nhiều người ra ngoài không có lý do chính đáng.

Lượng xe di chuyển ngoài lực lượng giao hàng được phép đi lại, cung cấp các mặt hàng thiết yếu còn có nhiều người dân ra ngoài mua thực phẩm và thuốc men dự trữ. Tại nhiều chốt kiểm soát vẫn tiến hành xử phạt nhiều người ra ngoài không có lý do chính đáng.

Các phương tiện đổ ra đường khá đông dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các giao lộ. “Tôi nghĩ giãn cách xã hội đường sẽ vắng nhưng khi chạy đi mua thuốc thì thấy người ra đường đông quá. Tôi bất ngờ và lo lắng vì nhiều người đứng chen chúc ngoài đường dễ lây lan dịch bệnh”, anh Lê Mạnh ngụ quận Tân Phú nói.Các phương tiện đổ ra đường khá đông dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các giao lộ. “Tôi nghĩ giãn cách xã hội đường sẽ vắng nhưng khi chạy đi mua thuốc thì thấy người ra đường đông quá. Tôi bất ngờ và lo lắng vì nhiều người đứng chen chúc ngoài đường dễ lây lan dịch bệnh”, anh Lê Mạnh ngụ quận Tân Phú nói.

Các phương tiện đổ ra đường khá đông dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các giao lộ. “Tôi nghĩ giãn cách xã hội đường sẽ vắng nhưng khi chạy đi mua thuốc thì thấy người ra đường đông quá. Tôi bất ngờ và lo lắng vì nhiều người đứng chen chúc ngoài đường dễ lây lan dịch bệnh”, anh Lê Mạnh ngụ quận Tân Phú nói.

Xe tải xếp hàng dài trên đường Trường Chinh hướng vào trung tâm TP.

Xe tải xếp hàng dài trên đường Trường Chinh hướng vào trung tâm TP.

“Hơn 40 ngày thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy lượng người ra đường đông như thế này. Nhiều người cũng giống như tôi đi mua thực phẩm, thuốc men dự trữ trước thời điểm TP siết chặt các biện pháp chống dịch vào ngày 23/8”, anh Phạm Văn Phong ngụ quận Bình Tân nói.

“Hơn 40 ngày thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy lượng người ra đường đông như thế này. Nhiều người cũng giống như tôi đi mua thực phẩm, thuốc men dự trữ trước thời điểm TP siết chặt các biện pháp chống dịch vào ngày 23/8”, anh Phạm Văn Phong ngụ quận Bình Tân nói.

hi nhận từ sáng đến trưa 21/8, nhiều người xếp hàng dài chờ đợi để vào bên trong các siêu thị, cửa hàng để mua sắm thực phẩm.

hi nhận từ sáng đến trưa 21/8, nhiều người xếp hàng dài chờ đợi để vào bên trong các siêu thị, cửa hàng để mua sắm thực phẩm.

Người dân muốn vào mua hàng phải đi qua nhiều vòng, đầu tiên phải xếp hàng ở ngay chỗ bãi giữ xe của siêu thị, sau hồi lâu mới được di chuyển tới chờ ở gần cửa vào mua hàng, sau đó tiếp tục chờ để được vào bên trong để mua.

Người dân muốn vào mua hàng phải đi qua nhiều vòng, đầu tiên phải xếp hàng ở ngay chỗ bãi giữ xe của siêu thị, sau hồi lâu mới được di chuyển tới chờ ở gần cửa vào mua hàng, sau đó tiếp tục chờ để được vào bên trong để mua.

img alt src/upload/3-2021/images/2021-08-21/nguoi-dan-tphcm-un-un-den-sieu-thi-mua-thuc-pham-nhieu-tuyen-duong-ket-cung-anh-12-1629525965-653-width2561height1707-1629530010-817-width2561height1707.jpg stylewidth: 1000px; height: 667px; /

Người dân TP.HCM ùn ùn đến siêu thị mua thực phẩm, nhiều tuyến đường kẹt cứng - 12

Người dân phải đợi rất lâu mới vào được bãi giữ xe sau đó phải xếp hàng gần cả tiếng mới vào được bên trong siêu thị mua hàng do lượng người đến đông.

Tại siêu thị Emart (quận Gò Vấp), người dân mua một lượng lớn hàng hóa tích trữ cho thời gian tiếp tục cách ly xã hội sắp tới.Tại siêu thị Emart (quận Gò Vấp), người dân mua một lượng lớn hàng hóa tích trữ cho thời gian tiếp tục cách ly xã hội sắp tới.

Tại siêu thị Emart (quận Gò Vấp), người dân mua một lượng lớn hàng hóa tích trữ cho thời gian tiếp tục cách ly xã hội sắp tới.

 Các khách hàng mua khá nhiều thực phẩm khi rời siêu thị.

 Các khách hàng mua khá nhiều thực phẩm khi rời siêu thị.

“TP siết chặt giãn cách và người dân được yêu cầu “ở đâu ở yên đấy” từ ngày 23/8 nên tôi tranh thủ ra siêu thị mua đồ ăn dự trữ trong thời gian tới”, người a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a chia sẻ.

“TP siết chặt giãn cách và người dân được yêu cầu “ở đâu ở yên đấy” từ ngày 23/8 nên tôi tranh thủ ra siêu thị mua đồ ăn dự trữ trong thời gian tới”, người phụ nữ chia sẻ.

Tại các tiệm thuốc lượng người dân đến mua thuốc, dung dịch khử khuẩn rất đông phải xếp thành hàng dài.

Tại các tiệm thuốc lượng người dân đến mua thuốc, dung dịch khử khuẩn rất đông phải xếp thành hàng dài.

Từ ngày 23/8 TP.HCM sẽ thực hiện 5 giải pháp mới trong việc phòng chống dịch COVID-19 gồm:

Thứ nhất, người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó” nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố - ấp cách ly khu phố - ấp, phường - xã - thị trấn cách ly phường - xã - thị trấn.

Thứ hai, tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỷ lệ tử vong.

Thứ ba, tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực “vùng đỏ” trên bản đồ Covid TP.HCM.

Thứ tư, tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân.

Thứ năm, thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu; tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM

Tin hay đừng bỏ lỡ