Người phụ nữ chết trong căn nhà 8 năm liền

Ngày 07/02/2014 17:36 PM (GMT+7)

Cảnh sát Autrailia đang điều tra về nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ được cho là qua đời từ năm 2004.

Tháng 7/2011, cảnh sát tìm thấy thi thể của bà Natalie Wood trong nhà của bà ở Sydney. Bà nằm chết ở trên giường, thi thể còn lại chỉ là một bộ xương khô. Bà được cho là đã qua đời vào năm 2004.

Cảnh sát cho biết bà có thể tử vong sau khi bị té ngã nhưng do thời gian tử vong cách đây khá lâu nên khó có thể xác định được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết.

Người phụ nữ chết trong căn nhà 8 năm liền - 1

Khung cảnh bên trong ngôi nhà của bà Natalie Wood

Bà Natalie Wood đã các phương tiện truyền thông mệnh danh là "người phụ nữ Sydney bị bỏ quên”. Bà Wood sinh năm 1924.

Thám tử Andrew Wills cho biết ngôi nhà bà Wood sinh sống đơn sơ đến mức không có lấy một chiếc nệm để ngủ, tivi và tủ lạnh cũng không có mặc dù căn nhà của bà trị giá đến 890.000 USD.

Wills cũng cho biết bà Wood đã sống trong ngôi nhà từ khi bà sinh ra vào năm 1924 và khá kín tiếng với hàng xóm. Khi không thấy bà xuất hiện, những người hàng xóm đều nghĩ bà đã chuyển đi nơi khác sinh sống và căn nhà bị bỏ hoang.

Người phụ nữ chết trong căn nhà 8 năm liền - 2

Bà Natalie Wood chết bất thường trong nhà suốt 8 năm mà không ai biết

Do không để lại di chúc nên chị dâu của bà Wood cùng 4 người anh em họ xa đang tranh chấp quyền thừa kế căn nhà và một số tài sản của nạn nhân để lại.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra về cái chết của người phụ nữ này.

Hạ An (Theo BBC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan