Người phụ nữ trúng 92 tỷ có trắng tay khi Vietlott bị tố bán vé sai quy định?

Ngày 25/10/2016 11:46 AM (GMT+7)

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Công ty Vietlott khẳng định, việc có người mua vé số tự chọn xong bán lại hoặc cho người khác Công ty không thể quản lý được, đó là quyền của họ.

Tại cuộc họp của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có sự tham dự của lãnh đạo công ty xổ số 21 tỉnh, thành mới diễn ra tại Cần Thơ, chủ đề nóng là sự kiện trúng vé số Vietlott có giá trị lên tới 92 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Ánh Đào, 32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh.

Nhiều công ty XSKT cho rằng, Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott đã bán vé số biểu hiện sai quy định hiện hành khi xổ số tự chọn nhưng in sẵn rồi bán, đồng thời tự nâng giá bán cao hơn 10 nghìn đồng.

Người phụ nữ trúng 92 tỷ có trắng tay khi Vietlott bị tố bán vé sai quy định? - 1

Cha chị Đào nhận 92 tỷ đồng trúng xổ số điện toán Vietlott thay con gái

Trường hợp chị Đào trúng xổ số 92 tỷ đồng chính là được mua từ người đi bán vé số in sẵn và giá bán là 12 nghìn đồng. Như vậy vé số trúng của chị Đào sai quy định.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Công ty Vietlott giải thích việc in sẵn vé để bán vì xuất hiện nhu cầu.

“Vì có người thích chọn số nhưng cũng có người do vội nên cần mua vé có sẵn số. Nhóm người bán dạo đến đại lý mua vé in sẵn rồi đi bán lại và những trường hợp này tự nâng giá, các đại lý không có chủ trương này”.

Trao đổi thêm vào trưa nay 25/10, một đại diện truyền thông của Vietlott giải thích, Công ty Vietlot luôn chủ trương chấp hành đúng việc bán vé số tự chọn cho người mua.

“Bất cứ người dân nào có nhu cầu mua vé số tự chọn khi đến mua đều được chọn dãy số mình muốn mới in. Còn việc có người mua vé số tự chọn xong bán lại hoặc cho người khác Công ty không thể quản lý được, đó là quyền của họ”, người này nói.

Như vậy, việc người mua vé số tự chọn từ Công ty Vietlott sau đó bán lại cho chị Đào và giá cao hơn 2.000 đồng đó là quyền của người đã mua.

Anh Trọng Thành, một người chơi xổ số tự chọn Vietlott chia sẻ về vấn đề trên rằng, anh đồng ý với việc Công ty Vietlott bán vé số tự chọn, còn người mua dạo bán lại hay người thân nào đó mua rồi cho là việc bình thường, không có gì bàn cãi.

“Tôi ví dụ tôi mua vé số tự chọn xong tôi cho người thân hay tôi bán lại cho bạn bè ở xa là việc bình thường. Đó là việc cá nhân của tôi, không có gì sai ở đây!”, anh Trọng Thành nói.

 Trả lời về tranh cãi gay gắt việc Công ty xổ số điện toán Vietlott đã có biểu hiện bán vé sai quy định hiện hành khi xổ số điện toán, người dân tự chọn các cặp số bất kỳ nhưng in trước rồi bán tràn làn các địa phương khác, chuyên gia pháp luật Nguyễn Trung Tín phân tích:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 136/2013/TT-BTC thì vé số tự chọn điện toán sẽ được phân phối theo 03 phương thức sau đây:

1. Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối.

2. Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

3. Thông qua internet.

Phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. Đối với những vé số điện toán dưới dạng chứng chỉ, thì phải được bán trực tiếp cho khách hàng thông qua đại lý theo Điều 15 Thông tư này. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay nhiều vé số tự chọn điện toán vẫn được bán cho khách hàng thông qua phương thức bán dạo, nhiều ý kiến cho rằng như thế là trái với quy định của pháp luật.

Nhưng, nếu như việc bán dạo được những cá nhân mua và thanh toán trực tiếp vé số điện toán từ đại lý, sau đó bán lại cho những khách hàng có nhu cầu để hưởng chiết khấu chênh lệch thì vẫn đảm bảo điều kiện thuận mua vừa bán theo quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự 2005 về giao dịch dân sự hợp pháp.

Do đó, chiếu theo quy định pháp luật thì không thể xem là các công ty xổ số điện toán cạnh tranh không lành mạnh.

Như vậy, việc chị Đào trúng xổ số 92 tỷ đồng được mua từ người đi bán vé số in sẵn và giá bán là 12 nghìn đồng là không sai.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự