Nhật Bản: Bị cha mẹ phạt bỏ trong rừng, bé trai mất tích

Ngày 30/05/2016 19:12 PM (GMT+7)

Cha mẹ của bé trai 7 tuổi mất tích ở ngọn núi phía Bắc Nhật Bản hôm 29-5 thừa nhận đã phạt con bằng cách bỏ cậu bé ở lại trong rừng.

Cậu bé tên Yamato Tanooka này đã biến mất sau khi bị cha mẹ bỏ lại ở phía Bắc đảo Hokkaido, khu vực sinh sống của gấu hoang dã, hôm 28-5.

Ban đầu cặp vợ chồng này khai báo cảnh sát con trai mất tích khi họ đang ra ngoài đi bộ.

Nhật Bản: Bị cha mẹ phạt bỏ trong rừng, bé trai mất tích - 1

Cậu bé Yamato Tanooka. Ảnh: Inquisitr.com

Nhật Bản: Bị cha mẹ phạt bỏ trong rừng, bé trai mất tích - 2

Nơi bé trai mất tích. Ảnh: Instagram

Sau đó, họ thừa nhận đã bỏ rơi con trai một mình ở trong rừng khoảng 5 phút để trừng phạt. Họ cho biết chỉ rời con khoảng 500 m thì quay lại nhưng không thấy cậu bé đâu.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm cậu bé trong khu vực.

Nhật Bản: Bị cha mẹ phạt bỏ trong rừng, bé trai mất tích - 3

Các nhân viên cứu hộ được huy động tìm cậu bé. Ảnh: Asahi

Cha của bé trai nói với kênh truyền hình TV Asahi rằng ông không dám nói sự thật khi đề nghị cảnh sát giúp tìm kiếm con mình.

“Cặp vợ chồng đã để con trai lại trên núi nhằm trừng phạt cậu bé. Họ đã quay trở lại ngay lập tức nhưng bé trai đã không còn ở đó nữa” - người phát ngôn của cảnh sát cho biết.

Theo Xuân Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự