Từ các vật phẩm cúng bái đến đồ ăn, thức uống đều được người dân Bình Dương phục vụ miễn phí, phát tận tay gửi tặng bà con tham quan miếu Bà Thiên Hậu vào dịp Rằm tháng Giêng.
Cứ vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, Miếu Bà Thiện Hậu (ngụ phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lại tấp nập du khách đến hành hương, chiêm bái cầu một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Sở dĩ lễ rằm tháng Giêng ở Bình Dương thu hút được lượng lớn du khách là vì người dân tin rằng Bà Thiên Hậu rất linh thiêng. Ngôi miếu ra đời hơn 100 năm trước do người Hoa xây dựng.
Trên tuyến đường di chuyển đến miếu Bà, nhiều gia đình, cửa hàng kinh doanh, nhà hảo tâm đã đặt bàn, phát nước suối miễn phí trao tận tay người dân. Càng đi đến gần miếu, du khách sẽ cảm nhận rõ không khí nhộn nhịp của lễ hội. Bên cạnh đó là cảm giác ngưỡng mộ trước tình cảm của bà con địa phương gửi tặng đến du khách thập phương.
Không chỉ người dân trong khu vực mà nhiều du khách từ khắp nơi đều đổ về đây để vía bà. Điểm đặc biệt của lễ hội cúng bà vào rằm tháng Giêng là sự nhiệt tình, hiếu khách và thân thiện của bà con Bình Dương gửi tặng đến khách tham quan.
Không chỉ nước suối mà các dụng cụ chiêm bái như nhang thơm, cây phát tài, hoa sen được phát miễn phí cho mọi người vào miếu viếng Bà. Một số gian hàng còn phục vụ đồ ăn, nước ngọt, khăn lạnh… tất cả đều miễn phí, làm xua tan cái nóng oi ả của thời tiết. Ngoài ra, còn có đội hình xe ôm tình nguyện phục vụ miễn phí cho người cao tuổi hay di chuyển khó khăn trong những ngày cao điểm lễ hội.
Mỗi khi Tết đến xuân về, miếu Bà Thiên Hậu là điểm đến và lễ hội cùng tên trở thành một trong những lễ hội lớn bậc nhất của người dân sống tại Bình Dương và khu vực lân cận.
Ông Phạm Hoàng (ngụ tỉnh Tiền Giang) mất hơn 3 tiếng di chuyển đến với miếu Bà Thiên Hậu. “Tôi nghe nhiều người kể về sự linh thiêng của ngôi miếu này nên trong dịp đầu năm, tôi cùng gia đình đến đây tham quan. Lần đầu đến đây, tôi không khỏi bất ngờ trước những gian hàng miễn phí, được phát nước suối, nhang, hoa để cúng bái. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ tình nguyện viên hướng dẫn cụ thể, nên quá trình tham quan, cúng bái diễn ra nhanh chóng, thuận lợi” - nam du khách ngạc nhiên vì tình cảm nồng hậu của bà con chào đón du khách.
Ngoài bánh mì, bánh bao còn có mì gói, bánh canh... tất cả đều được phục vụ miễn phí cho bà con.
Sự nồng hậu, nhiệt tình của người dân tỉnh Bình Dương khiến nhiều du khách bất ngờ, thích thú.
Chị Đặng Thị Thu Hà - Phó chủ tịch Hội Liện hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một cho biết đây là hoạt động thường niên, riêng gian hàng của hội đã trao tặng hơn 15.000 phần thức ăn, 18.000 phần nước suối, nước ngọt các loại đến tận tay bà con. “Khi được phát nước cho bà con, trong lòng cá nhân tôi và các chị em tham gia 2 ngày qua đều thấy vui, phấn khởi vì chia sẻ tình cảm với bà con, tiếp thêm năng lượng để mọi người viếng bà hay hỗ trợ người lao động mưu sinh có bữa ăn đủ đầy trong ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới” - chị Hà chia sẻ.
Những hành động đẹp và ý nghĩa của người dân sống trong khu vực đã chiếm trọn trái tim của du khách thập phương. Sau khi nhận được vật phẩm miễn phí, nhiều người cảm ơn rối rít và trân trọng tấm lòng của người dân địa phương.
Tuy có hơn hàng chục nghìn lượt du khách đổ về đây nhưng ở mỗi gian hàng, bà con vẫn tuân thủ quy định xếp hàng, chờ đến lượt nhận quà.
Được biết, hoạt động thiện nguyện, phát vật phẩm cúng bái miễn phí sẽ góp phần giảm chi phí cho du khách, giải quyết tình trạng chèo kéo khách khi đến với lễ hội vía Bà vào rằm tháng Giêng. Hơn hết, những hoạt động này còn mang đến cho du khách sự hài lòng về một lễ hội an toàn, tiết kiệm, văn minh cũng như sự hiếu khách của người dân mảnh đất này.
Hoạt động thiện nguyện nhân dịp lễ hội vía Bà vào rằm tháng Giêng đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người dân TP. Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung và góp phần thu hút khách du lịch khắp nơi đổ về tham quan, trải nghiệm.