Rơi xuống hệ thống nghiền đất sét, công nhân chết thảm

Ngày 11/06/2016 08:57 AM (GMT+7)

Nạn nhân bị tuột dây an toàn trong quá trình vệ sinh hệ thống nghiền đất sét nên bị tử vong do ngạt khí.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 10-6, tại nhà máy xi măng của Công ty TNHH Luks Việt Nam đóng ở phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Nam (45 tuổi).

Rơi xuống hệ thống nghiền đất sét, công nhân chết thảm - 1

Nhà máy xi măng Luks Việt Nam - nơi xảy ra tai nạn

Anh Nam được xác định tử vong khi đang làm vệ sinh hệ hệ thống si lô (hình chiếc phểu) nghiền đất sét ở bộ phận cung cấp nguyên liệu sản xuất xi măng của nhà máy này.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình vệ sinh si lô, đến vị trí cách đáy khoảng 3 m thì dây an toàn bị tuột, nạn nhân bị rơi xuống đáy.

Do hệ thống si lô cao trên 20 m nên lực lượng cứu hộ đành phải khoét đáy để cứu nạn nhân. Sau 45 phút dùng máy hàn cắt, nạn nhân mới được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong do ngạt khí.

Trước đó, vào ngày 8-5, tại nhà máy xi măng Luks Việt Nam cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong ở khu vực băng chuyền.

Theo Q. Nhật
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự