Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á

Khánh Hằng - Ngày 30/01/2022 00:08 AM (GMT+7)

Dù phải chịu sự ảnh hưởng lớn của dịch bệnh nhưng tại nhiều quốc gia châu Á, không khí Tết Nguyên đán vẫn vô cùng rộn ràng.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán đã gõ cửa. Tại nhiều quốc gia châu Á, nơi có phong tục đón Tết âm lịch, không khí năm mới đã rất rộn ràng bất chấp sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Mặc dù nhiều quốc gia phải hủy bỏ các sự kiện lớn, yêu cầu người dân không tụ tập đông đúc nhưng vẫn không thể ngăn được không khí Tết Nguyên đán đang ngập tràn từ nhà ra phố. 

Tại các quốc gia đón Tết âm lịch như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia... bất cứ nơi đầu cũng dễ dàng nhìn thấy những biểu tượng của ngày Tết. Năm nay, hình ảnh biểu tượng là con hổ theo 12 con giáp, vì vậy hình ảnh những chú hổ cũng thường xuyên xuất hiện.

Lễ hội ánh sáng được tổ chức tại thành phố Nam Xương, thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, để chào đón Tết Nguyên đán.

Lễ hội ánh sáng được tổ chức tại thành phố Nam Xương, thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, để chào đón Tết Nguyên đán.

Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á - 2

Trang trí Tết Nguyên đán lung linh bằng đèn lồng tại một ngôi chùa ở Trung Quốc.

Trang trí Tết Nguyên đán lung linh bằng đèn lồng tại một ngôi chùa ở Trung Quốc.

Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á - 4

Không khí xuân vận hay còn gọi là đại di cư lớn nhất hành tinh bắt đầu diễn ra khi hàng tỷ người Trung Quốc đổ xô về quê ăn Tết. Tuy nhiên năm nay, nhiều người dự đoán rằng xuân vận sẽ giảm bớt rất nhiều do tâm lý e ngại dịch bệnh.

Không khí "xuân vận" hay còn gọi là "đại di cư lớn nhất hành tinh" bắt đầu diễn ra khi hàng tỷ người Trung Quốc đổ xô về quê ăn Tết. Tuy nhiên năm nay, nhiều người dự đoán rằng "xuân vận" sẽ giảm bớt rất nhiều do tâm lý e ngại dịch bệnh.

Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á - 6

Nhiều người dân lao động rời khỏi thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để về quê ăn Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người đã lựa chọn về quê bằng xe máy thay vì tàu hỏa hoặc máy bay để vừa tiết kiệm, vừa an toàn.

Nhiều người dân lao động rời khỏi thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để về quê ăn Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người đã lựa chọn về quê bằng xe máy thay vì tàu hỏa hoặc máy bay để vừa tiết kiệm, vừa an toàn.

Một nghệ nhân cắt giấy dân gian ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đang tạo ra những tác phẩm hình con hổ vô cùng đẹp mắt. Tết Nguyên đán năm nay là năm con hổ theo 12 con giáp, vì vậy nhân vật con hổ rất nổi tiếng.

Một nghệ nhân cắt giấy dân gian ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đang tạo ra những tác phẩm hình con hổ vô cùng đẹp mắt. Tết Nguyên đán năm nay là năm con hổ theo 12 con giáp, vì vậy nhân vật con hổ rất nổi tiếng.

Một nghệ nhân cắt giấy khác ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, vừa hoàn thành xong tác phẩm con hổ của mình vô cùng ấn tượng.

Một nghệ nhân cắt giấy khác ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, vừa hoàn thành xong tác phẩm con hổ của mình vô cùng ấn tượng.

Khung cảnh lung linh huyền ảo tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc trước thềm năm mới 2022.

Khung cảnh lung linh huyền ảo tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc trước thềm năm mới 2022.

Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á - 11

Không khí Tết Nguyên đán ngập tràn khắp mọi nơi từ những thành phố lớn đến những vùng nông thôn nhỏ ở Trung Quốc.

Không khí Tết Nguyên đán ngập tràn khắp mọi nơi từ những thành phố lớn đến những vùng nông thôn nhỏ ở Trung Quốc.

Thành phố Cao Hùng, Đài Loan, mở rộng các trạm kiểm dịch để sàng lọc người nhiễm COVID-19 trong bối cảnh nhiều người đổ xô về quê ăn Tết.

Thành phố Cao Hùng, Đài Loan, mở rộng các trạm kiểm dịch để sàng lọc người nhiễm COVID-19 trong bối cảnh nhiều người đổ xô về quê ăn Tết.

Tượng con hổ được dựng lên tại khu trung tâm thương mại Mira Palace, nằm ở khu dân cư Tiêm Sa Chủy, Hong Kong.

Tượng con hổ được dựng lên tại khu trung tâm thương mại Mira Palace, nằm ở khu dân cư Tiêm Sa Chủy, Hong Kong.

Tượng thần tài khổng lồ để chào đón năm mới âm lịch tại khu dân cư Wan Chai, Hong Kong.

Tượng thần tài khổng lồ để chào đón năm mới âm lịch tại khu dân cư Wan Chai, Hong Kong.

Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á - 16

Người dân đi mua sắm các đồ trang trí Tết tại các cửa hàng ở khu Chinatown, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Người dân đi mua sắm các đồ trang trí Tết tại các cửa hàng ở khu Chinatown, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Trang trí lộng lẫy chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại thành phố Surabaya, Indonesia.

Trang trí lộng lẫy chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại thành phố Surabaya, Indonesia.

Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á - 19

Nhiều người dân tại Indonesia đã nghỉ Tết và tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm đồ trang trí Tết.

Nhiều người dân tại Indonesia đã nghỉ Tết và tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm đồ trang trí Tết.

Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á - 21

Người dân treo đèn lồng đổ để đón năm mới âm lịch tại thành phố Klang, bang Selangor, Malaysia.

Người dân treo đèn lồng đổ để đón năm mới âm lịch tại thành phố Klang, bang Selangor, Malaysia.

Biểu diễn múa lân tại một ngôi chùa ở Kuala Lumpur, Malaysia để chào đón năm mới.

Biểu diễn múa lân tại một ngôi chùa ở Kuala Lumpur, Malaysia để chào đón năm mới.

Ngôi đền Thean Hou ở thành phố Kuala Lumpur, Malaysia, được trang hoàng lộng lẫy với hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ trước thềm Tết Nguyên đán.

Ngôi đền Thean Hou ở thành phố Kuala Lumpur, Malaysia, được trang hoàng lộng lẫy với hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ trước thềm Tết Nguyên đán.

Trang trí Tết ngay dưới chân Tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Trang trí Tết ngay dưới chân Tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á - 26

Tại Singapore, nơi có khoảng 80% dân số là người gốc Hoa, không khí Tết Nguyên đán đã ngập tràn khắp mọi nơi, các khu phố Tàu đông đúc người mua sắm, những bài hát liên quan đến Tết vang lên mọi con phố.

Tại Singapore, nơi có khoảng 80% dân số là người gốc Hoa, không khí Tết Nguyên đán đã ngập tràn khắp mọi nơi, các khu phố Tàu đông đúc người mua sắm, những bài hát liên quan đến Tết vang lên mọi con phố.

Muôn kiểu thưởng Tết Trung Quốc bá đạo: Một đêm với sao phim người lớn, quan tài và vàng miếng
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các công ty tại Trung Quốc lại có đủ những phương thức thưởng Tết lạ đời nhất dành cho những nhân viên của mình.

Tin tức 24h

Khánh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán