Sân bay Đà Nẵng phải cắt điện vì... dột

Ngày 10/07/2013 11:29 AM (GMT+7)

Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống Đà Nẵng kéo dài gần một giờ đồng hồ khiến nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng bị dột. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã quyết định cắt điện tạm thời để đảm bảo an toàn.

Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/7, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đóng điện trở lại, tiếp tục hoạt động sau nửa tiếng đồng hồ gián đoạn do mưa lớn.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, do mưa lớn vào chiều 9/7 nên nước tràn vào nền khu phía bắc nhà ga đi. Sợ nước bị thấm xuống hệ thống điện nằm bên dưới nên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã quyết định cắt điện tạm thời.

Sự cố này khiến tiến độ làm thủ tục của hành khách bay chuyến nội địa Đà Nẵng đi Hà Nội và đi TP Hồ Chí Minh bị gián đoạn. Nhiều hành khách bất ngờ trước một nhà ga sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế mà mới chỉ có mưa chưa đầy một tiếng đồng hồ đã bị dột và phải chờ đợi.

Sân bay Đà Nẵng phải cắt điện vì... dột - 1

Nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng

Sau khi bộ phận kỹ thuật lau sạch nước trên bề mặt sàn và tiến hành kiểm tra, hệ thống điện bên dưới đảm bảo an toàn nên đã đóng điện trở lại, tiếp tục phục vụ hành khách.

Được biết, đây không chỉ là lần đầu tiên nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng bị dột khi trời mưa. Trước đó, vào chiều ngày 4/1/2012, tại khu A, D nhà ga này cũng bị dột nước khi trời mưa gây khó khăn đi lại cho hành khách.

Công trình nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 1.345 tỷ đồng và khởi công vào cuối tháng 12/2007. Trong chuyến kiểm tra vào ngày 4/10/2011, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết định thay tổng chỉ huy dự án ngay tại công trường vì sự “ì ạch” tiến độ và ra thời hạn phải hoàn thành công trình trước ngày cuối tháng 12/2011. Ngày 25/12/2011, nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Theo Đức Hoàng (Gia đình & Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan