Tàu Sunrise và 18 thuyền viên đã được cướp biển thả

Ngày 09/10/2014 09:04 AM (GMT+7)

18 thuyền viên tàu Sunrise-689 trên đường từ Singapore về Việt Nam bị cướp biển bắt giữ. Cướp biển đã lấy 1/3 số hàng hóa trên tàu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, lúc 5h ngày 9/10, thuyền trưởng tàu Sunrise 689 đã gửi bức điện về cho biết tàu bị cướp biển bắt giữ khi đang hành trình về Việt Nam. Hiện tại, các thuyền viên trên tàu được thả và đang trên đường về nước.

“Khi bị bắt giữ, cướp biển lấy 1/3 số hàng hóa trên tàu. Có 2 thuyền viên bị thương nhẹ, 16 người khác sức khỏe bình thường.” - Ông Nhật thông tin.

Tàu Sunrise và 18 thuyền viên đã được cướp biển thả - 1

Tàu Sunrise-689 bị cướp biển bắt giữ khi đang trên đường từ Singapore về Việt Nam

Ông Nguyễn Vũ Điệp, đại diện chủ tàu Sunrise cho biết, sáng nay trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Quyết Thắng, thuyền trưởng tàu thông tin khi tàu vừa rời khỏi cảng Horizon của Singapore không xa (khoảng hơn 1h đồng hồ) thì nhóm cướp biển có vũ trang tấn công.

Có khoảng hơn chục tên cướp, tay cầm súng nhảy lên tàu khống chế, đánh đập thuyền viên. Sau đó, cướp biển phá thiết bị thông tin liên lạc, cướp dầu, hàng hóa trên tàu. Khi lấy hàng hóa xong, cướp biển thả toàn bộ người trên tàu.

Hiện tại lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang hỗ trợ tàu cùng 18 thuyền viên về Phú Quốc. Dự kiến khoảng trưa nay, tàu sẽ về tới nơi.

Như tin đã đưa, ngày 7/10, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nhận được thông tin từ Hệ thống Đài thông tin duyên hải VN và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam về việc tàu Sunrise 689 gồm 18 thuyền viên trên đường từ cảng Horizon (Singapore) về Cửa Việt (Quảng Trị) bị mất liên lạc (cách Nam Đông Nam mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý). Tàu Sunrise-689 thuộc Công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng, trọng tải 5.928,9 tấn, chở 5.226 tấn dầu Gasoil.

Ngày 6/10, Hệ thống Đài thông tin duyên hải VN và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải và thông báo cho hàng hải các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines; Trung tâm An ninh hàng hải Việt Nam; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam để xác minh, điều tra, xử lý vụ việc.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thông báo, đề nghị Trung tâm chống cướp biển, cướp có vũ trang khu vực châu Á (RECCAP), Trung tâm chống cướp biển các nước ASEAN, Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ đội Biên phòng về vụ việc trên để phối hợp điều tra, tìm kiếm.

Danh sách 18 thuyền viên tàu Sunrise mất tích trên biển

Sáng 7/10/2014, ông Nguyễn Vũ Điệp, đại diện chủ tàu Sunrise cho biết, tàu được đưa vào hoạt động năm 2012 do Công ty cổ phần  đóng tàu thủy sản Hải Phòng đóng. Tàu đã chở rất nhiều chuyến dầu Gasoil (dầu diesel) trước khi bị mất liên lạc.

Ngoài ra, Công ty cổ phần đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng cũng thông báo danh sách 18 thuyền viên trên tàu Sunrise bi mất liên lạc gồm: Nguyễn Quyết Thắng (thuyền trưởng, sinh năm 1981, quê Hải Phòng), Phạm Văn Hoàng (1984, Hải Phòng), Lê Văn Trung (1984, Hải Dương), Nguyễn Đức Huynh (1989, Thái Bình), Lương Đại Thành (1962, Nam Định), Trần Quang Vinh (1982, Thái Bình), Nguyễn Duy Đông (1978, Hải Phòng), Hoàng Thế Yên (1986, Thái Nguyên), Trần Văn Lịch (1986, Nam Định).

Phạm Đức Thành (1988, Hải Phòng), Vũ Xuân Sáng (1978, Hải Phòng), Phạm Văn Công (1989, Nam Định), Phạm Xuân Lộc (1993, Hải Phòng), Đặng Văn Trường (1988, Hà Nam), Nguyễn Cao Thành (1955, Hải Phòng), Đỗ Minh Vương (1990, Thái Bình), Trần Đình Phương (1972, Hải Phòng) và Vũ Văn Thư (1970, Hải Phòng).

Theo Nguyễn Đức (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot