Hai xe khách tông nhau, biến dạng kinh hoàng, 6 người tử vong tại chỗ

Ngày 02/10/2017 10:41 AM (GMT+7)

Hai xe khách tông nhau vào rạng sáng 2/10 đã khiến 6 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Sáng 2/10, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh thông tin đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe khách xảy ra tại tỉnh Tây Ninh khiến 6 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS: 67B-004xx chở nhiều hành khách lưu thông trên đường 784, hướng từ TP. HCM lên tỉnh Tây Ninh.

Đến xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, chiếc xe bất ngờ tông vào xe khách 35 chỗ mang BKS: 70B-015xx đi hướng ngược lại.

Hai xe khách tông nhau, biến dạng kinh hoàng, 6 người tử vong tại chỗ - 1

Vụ tai nạn giữa 2 xe khách tại Tây Ninh khiến 6 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn khiến cho 6 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) đa khoa Tây Ninh và BV đa khoa khu vực Củ Chi.

Tại hiện trường, xe khách 16 chỗ bị vỡ hoàn toàn phần nóc, tài xế tử vong ngay trên xe, hành lý của khách văng ngổn ngang trên đường. Chiếc xe 35 chỗ bị hư hỏng phần đầu.

Được biết, 6 nạn nhân trên xe 16 chỗ đều ở An Giang. Họ đang trên đường lên Tây Ninh đi chùa ở núi Bà Đen thì gặp nạn.

Phía BV đa khoa tỉnh cho biết, trong 8 nạn nhân đang cấp cứu thì có 3 ca nặng và 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đều bị đa chấn thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh có mặt xử lý vụ việc.

Hai xe khách tông nhau, biến dạng kinh hoàng, 6 người tử vong tại chỗ - 2

Nhận được tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh có mặt xử lý vụ việc

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông.

Bước đầu, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân đã tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/trường hợp.

>> Xem thêm: 3 XE GIƯỜNG NẰM TÔNG NHAU KINH HOÀNG, 20 NGƯỜI THƯƠNG VONG

Quỳnh Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất