Thời tiết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Mưa dông diện rộng, đề phòng mưa đá và tố lốc

Ngày 25/04/2018 07:12 AM (GMT+7)

Hôm nay (25/4), các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa dông bất chợt, đề phòng mưa đá, gió giật mạnh, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Hiện nay rãnh áp thấp có trục 18-21 độ vĩ Bắc bị nén bởi khối không khí lạnh ở phía Bắc. Hình thành vùng hội tụ gió ở các tầng trên cao.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) và các tỉnh Bắc Trung Bộ có có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, sau đó vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do tố lốc, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Mưa dông diện rộng, đề phòng mưa đá và tố lốc - 1

(Ảnh minh họa)

Tại TP Việt Trì (Phú Thọ), 6h sáng hôm nay có mưa với nền nhiệt se lạnh 23 độ, sau đó trời chuyển mưa ngắt quãng. Đến đầu giờ chiều, trời tăng nhiệt nhưng không quá 28 độ C.

Trong khi đó, nền nhiệt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế giảm. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 28-30 độ C, phía nam 30-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên mưa thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 32-34 độ C, ở Nam Bộ là 33-35 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; gần sáng và ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía nam 29-32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Thời tiết cả 3 miền dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay có gì đặc biệt?
Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch đi chơi, du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin ngắn