Thời tiết Tết Nguyên đán 2022: Đón liên tiếp các đợt không khí lạnh, rét đậm từ ngày 29 Tết

H.A - Ngày 21/01/2022 20:30 PM (GMT+7)

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2022, các tỉnh miền Bắc hứng liên tiếp các đợt không khí lạnh, trời mưa phùn và rét đậm. 

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Năm nay, người lao động nghỉ ngày liên tục từ thứ hai (ngày 31.1.2022 Dương lịch) đến hết thứ sáu (ngày 4.2.2022 Dương lịch), tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Kết hợp cùng ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước và sau đó, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Hiện những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết những ngày trước và trong Tết đang được người dân ở cả 3 miền quan tâm. 

Mới đây, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có những nhận định ban đầu. Ông Lâm cho biết thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các tỉnh, thành Bắc bộ sẽ đón hai đợt không khí lạnh khá mạnh khiến trời rét và rét đậm, mưa nhỏ nhiều nơi.

Tết Nguyên Đán năm nay, miền Bắc trời rét và mưa phùn (Ảnh minh họa)

Tết Nguyên Đán năm nay, miền Bắc trời rét và mưa phùn (Ảnh minh họa)

Trước Tết Nguyên đán, khoảng thời gian từ ngày 24-27/1 (ngày 22-25 tháng Chạp), các khu vực trong cả nước ít mưa, trời nắng ấm. Như vậy, ngày ông Công ông Táo (ngày 25/1 tức ngày 23 tháng Chạp), cả nước thời tiết nắng ráo.

Khoảng 28/1 (26 tháng Chạp) miền Bắc chịu ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đến khoảng ngày 31/1 (29 Tết) không khí lạnh được bổ sung khiến miền Bắc chìm trong giá rét, mưa phùn. Khu vực núi cao có thể xuất hiện băng giá, sương muối.

Đến ngày mùng 2 Tết (tức ngày 2.2 dương lịch), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường khiến trạng thái mưa rét ở miền Bắc kéo dài. Bắc Bộ sẽ trải qua những ngày Tết trong mưa phùn, sương mù và giá rét từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 7 Tết.

Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ dao động 13 - 18 độ C, vùng núi 8-16 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế trời rét; phía nam trời lạnh. 

"Thời tiết chủ đạo ở miền Bắc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn, một số ngày có rét đậm. Miền Trung mưa và lạnh, một số ngày có mưa nặng hạt. Miền Nam nắng ấm", ông Lâm nói.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 21/01 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 22-26/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 26-30/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét; riêng ngày 29-30/01 trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ nay đến 22/01, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ đêm 22-24/01, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 24-27/01, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi đêm 26 ngày 27/01 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 27-30/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét; riêng ngày 29-30/01 trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ nay đến 28/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 21 đến sáng 22/01 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 29-30/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 29/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 29-30/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 30/1 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 30/01, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến 22/01, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét.

Từ đêm 22-24/01, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 24-27/01, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 27-30/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét; riêng ngày 29-30/01 trời rét.

Xuất hiện cây cảnh trưng Tết độc nhất Việt Nam, thánh mua hàng online thi nhau chốt giá tiền tỷ
Cây cảnh hiếm có này khiến ai cũng tròn xoe mắt trầm trồ khen ngợi và sẵn sàng trả những mức giá không tưởng.

Tết nguyên đán

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết