Thông tin chính thức về đợt mưa dông ở Miền Bắc: Khi nào bắt đầu mưa xối xả?

H.A - Ngày 21/06/2022 16:30 PM (GMT+7)

Đợt mưa dông xuất hiện vào chiều tối ngày 21/6 ở miền Bắc tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày hôm qua, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40-60%.

Dự báo ngày hôm nay và ngày mai (22/6), khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Miền Bắc sắp đón trận mưa lớn (Ảnh minh họa)

Miền Bắc sắp đón trận mưa lớn (Ảnh minh họa)

Ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; vùng núi có nắng nóng cục bộ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Ngày mai (22/6), nắng nóng còn xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-70%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay (21/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày mai (22/6), có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/6, sau nắng nóng có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Hiện nay vùng hội tụ gió trên cao đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo từ đêm nay đến ngày 23/6, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). 

Dự báo lượng mưa tích lũy 24h:

- Từ đêm 21/6 đến ngày 22/6: Phổ biến 10-20mm, có nơi trên 30mm.

- Từ đêm 22/6 đến ngày 23/6: Phổ biến 20-40mm; riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay (21/6) đến ngày 23/6 có khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và  đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Vụ chồng bỏ xe ở cầu Thăng Long rồi mất tích: Vợ nói về tin đồn lan truyền trên MXH
Vợ của người đàn ông đang mất tích khẳng định, thông tin chị không chung thủy với chồng là bịa đặt, không đúng sự thật và sẽ nhờ pháp luật can thiệp...

Tin tức 24h

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết